Âm nhạc của World Cup 2026 vô cùng tham vọng, với cả một album gồm 18 ca khúc. Dù vậy, ca khúc chủ đề chính thức vẫn chỉ có 1, đó là DNA của Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion và EJAE.
Ca khúc DNA đứng ở vị trí trung tâm trong chương trình âm nhạc toàn cầu của FIFA cho giải đấu, phản ánh tầm ảnh hưởng toàn cầu và tinh thần chung của FIFA World Cup. Không ngạc nhiên khi người được giao vị trí "cầm trịch" là Bocelli.
Bản chất của bóng đá
Ca khúc này được phát hành vào ngày 10/6/2026, ngay trước ngày World Cup 2026 chính thức bắt đầu. Ca khúc là khoảnh khắc khi tiếng ồn lắng xuống, đám đông hòa làm một và bóng đá được tôn vinh đúng với bản chất của nó: Hơn cả một trò chơi, World Cup còn là về bản sắc, sự đoàn kết và cảm giác là một phần của cộng đồng.

Các nghệ sĩ biểu diễn “DNA” (từ trái qua): Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE và Megan Thee Stallion
Ca khúc quy tụ các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, để mang đến dấu ấn trang trọng và đầy cảm xúc của giải đấu. Đó là giọng nam cao huyền thoại người Italy Andrea Bocelli; DJ kiêm nhà sản xuất lừng danh David Guetta; siêu sao 3 lần đoạt giải Grammy Megan Thee Stallion, cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng đoạt giải Oscar, Grammy và Quả cầu vàng EJAE.
Như vậy, DNA kết hợp giọng hát cổ điển, nghệ thuật đương đại và sản xuất điện tử để định hình âm thanh của FIFA World Cup 2026. Nó phản ánh rất đúng tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia.
Dựa trên ý tưởng mạnh mẽ về DNA - phân tử mang thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sống, DNA nắm bắt được những mối liên kết về cảm xúc và văn hóa giữa các sân cỏ, đường phố và quốc gia qua nhiều thế hệ, đúng như lời ca khúc: "Đây không chỉ là một trò chơi, mà còn là DNA của chúng ta".
Trọng tâm là Bocelli với giọng hát giàu cảm xúc và trang trọng vượt thời gian, vang vọng truyền thống và di sản của bóng đá. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng vô cùng truyền cảm hứng, là điều mà FIFA hướng tới.
"Tên ca khúc là DNA đã nói lên tất cả. Bóng đá đã gắn bó với cuộc đời tôi từ nhỏ và sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Được mời hát giai điệu chủ đề của FIFA World Cup và tham gia lễ khai mạc là vinh dự khiến tôi vô cùng xúc động" - Bocelli chia sẻ nhân dịp phát hành DNA - "Và được hát giai điệu chủ đề cùng với EJAE và David Guetta là màn hợp tác mà tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Gửi đến FIFA, đến các nhà tổ chức và đến tất cả người hâm mộ sẽ tụ tập tại các SVĐ, phòng khách và quảng trường làng quê trên toàn cầu, chúng tôi hát vì các bạn".
Giọng hát hay nhất thế giới
Andrea Bocelli sinh năm 1958 tại Tuscany, Italy. Thị lực của ông bị suy giảm từ khi sinh ra do bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh.
Bocelli thể hiện niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt từ khi còn nhỏ. Mẹ ông nói rằng âm nhạc là thứ duy nhất có thể an ủi ông. Bocelli bắt đầu học piano năm 6 tuổi, rồi sau đó học chơi sáo, saxophone, trumpet, trombone, guitar và trống.
Người vú nuôi của ông, Oriana, đã tặng ông đĩa nhạc đầu tiên của giọng nam cao vĩ đại người Italy Franco Corelli, để từ đó, ông bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp ca sĩ giọng nam cao. Đến năm 7 tuổi, Bocelli đã có thể nhận ra những giọng hát nổi tiếng thời đó và cố gắng bắt chước các ca sĩ vĩ đại.

Andrea Bocelli và EJAE biểu diễn “DNA” tại khai mạc World Cup 2026 ở Mexico City
Ở tuổi 12, Bocelli bị mất hoàn toàn thị lực. Âm nhạc khi đó lại càng là nguồn an ủi lớn với ông. Ông đã hát suốt cả thời thơ ấu. Buổi hòa nhạc đầu tiên của ông là tại 1 ngôi làng nhỏ, không xa nơi ông sinh ra. Bocelli đã giành chiến thắng trong cuộc thi hát đầu tiên ở tuổi 14 với ca khúc 'O Sole Mio.
Bocelli tốt nghiệp trung học năm 1980, sau đó học luật tại Đại học Pisa. Để kiếm tiền, ông biểu diễn vào buổi tối tại các quán bar piano. Ra trường, ông làm luật sư do tòa án chỉ định trong 1 năm.
Bước ngoặt đến vào năm 1992, khi ngôi sao nhạc rock người Italy Zucchero tổ chức buổi thử giọng nam cao để làm băng demo ca khúc Miserere của mình, rồi gửi cho giọng nam cao lừng danh người Italy Luciano Pavarotti.
Sau khi nghe giọng Bocelli trên băng, Pavarotti đã thuyết phục Zucchero để Bocelli hát chính thức thay vì ông. Cuối cùng, Zucchero đã thu âm ca khúc với Bocelli và nó đã trở thành hit trên khắp châu Âu.
Bocelli chính thức lên tầm ngôi sao vào năm 1994 sau khi giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ mới tại Liên hoan Âm nhạc Sanremo lần thứ 44 với màn trình diễn ca khúc Il Mare Calmo Della Sera.
Kể từ năm 1994, Bocelli đã thu âm 15 album phòng thu solo thuộc cả nhạc pop và nhạc cổ điển, 3 album tuyển tập các ca khúc hay nhất và 9 vở opera hoàn chỉnh, bán được hơn 90 triệu đĩa trên toàn thế giới.
Ông thành công với tư cách là nghệ sĩ đa thể loại, đưa nhạc cổ điển lên vị trí hàng đầu trên các BXH nhạc pop quốc tế. Album Romanza của Bocelli là 1 trong những album bán chạy nhất mọi thời đại, trong khi Sacred Arias là album nhạc cổ điển bán chạy nhất của bất kỳ nghệ sĩ solo nào trong lịch sử. Album My Christmas là album nhạc Giáng sinh bán chạy nhất năm 2009 và là 1 trong những album nhạc Giáng sinh bán chạy nhất tại Mỹ.
Album Sì năm 2019 ra mắt ở No.1 trên BXH album của Anh và Billboard 200 của Mỹ, trở thành album No.1 đầu tiên của Bocelli ở cả 2 quốc gia. Ca khúc Con Te Partirò thuộc album thứ 2 của ông, song ca với Sarah Brightman, là 1 trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.
Năm 1998, Bocelli được tạp chí People bình chọn vào Top 50 người đẹp nhất. Ông song ca với Celine Dion trong ca khúc The Prayer cho bộ phim hoạt hình Quest for Camelot và đã giành giải Quả cầu vàng cho Ca khúc gốc hay nhất và được đề cử giải Oscar cho Ca khúc gốc hay nhất.
Năm 1999, Bocelli được đề cử giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy. Ông cũng lập Kỷ lục Guinness thế giới với việc phát hành album nhạc cổ điển Sacred Arias, khi cùng lúc giữ 3 vị trí đầu BXH Album nhạc cổ điển của Mỹ.
Bocelli được phong làm Đại sĩ quan Huân chương công trạng của Cộng hòa Italy vào năm 2006, sau đó được thăng cấp lên Hiệp sĩ Đại thập tự vào năm 2025. Ông được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2010 vì những đóng góp cho sân khấu trực tiếp. Ông cũng được trao Huy chương Vàng vì công trạng ở Serbia vào năm 2022.
Ca sĩ Celine Dion đã nói rằng "nếu Chúa có giọng hát, thì giọng hát đó sẽ rất giống Andrea Bocelli", còn nhà sản xuất âm nhạc David Foster thường miêu tả giọng hát của Bocelli là giọng hát hay nhất thế giới.

Bocelli là người hâm mộ lâu năm của CLB Inter Milan
Tâm hồn của 1 cậu bé
Khi Andrea Bocelli nói "Bóng đá đã gắn bó với cuộc đời tôi từ khi tôi còn nhỏ", ông không hề nói quá.
Ngày nhỏ, dù thị lực kém, ông vẫn rất thích ra sân. Khi đã mất thị lực, ở trường nội trú, mỗi cuối tuần ông đều ôm đài để nghe chương trình phát trực tiếp diễn biến các trận đấu trên toàn quốc.
Từ thời đi học, ông đã đặc biệt yêu thích đội bóng Inter Milan vì họ "rất mạnh mẽ và luôn chiến thắng". Tình yêu này kéo dài suốt đời ông. Khi Inter Milan hoàn tất cú ăn 3 lịch sử, ông đã rơi nước mắt. Ông còn thích chí khoe "Tôi đã ăn mừng trước mọi người" do đài của ông nhanh hơn tín hiệu truyền hình vài giây. Các con trai ông sau này cũng đều thích Inter Milan.
Năm 2020, khi đã ngoài 60, ông chiêm nghiệm vô cùng đẹp trong 1 buổi phỏng vấn với FIFA: "Bóng đá là cách giúp tôi vẫn giữ được tâm hồn của 1 cậu bé, ngay cả ở tuổi này".
Trước World Cup 2026, Bocelli cũng đã nhiều lần dùng giọng hát tuyệt đẹp của mình để tôn vinh bóng đá.
Tại World Cup 2006, ông đã song ca phiên bản tiếng Italy của ca khúc Because We Believe, Ama, Credi E Vai, cùng với Gianna Nannini tại Fan Party ở Berlin, trước hàng tỷ người xem truyền hình trên toàn thế giới.
Năm 2016, ông biểu diễn trực tiếp trước trận chung kết Champions League, giữa Real Madrid và Atletico Madrid, tại sân San Siro. Cùng năm đó, ông hát tại sân King Power trước trận đấu cuối của Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015 - 2016, như một phần của lễ ăn mừng chức vô địch lịch sử của CLB.
Lần nào cũng vậy, giọng hát của Bocelli đều khiến bao khán giả rơi nước mắt. Dường như trong giọng hát thiên thần đó, mọi người được sống lại mọi tình cảm với bóng đá: Niềm vui và nỗi buồn, thất bại và chiến thắng, cùng một tình yêu chung với môn thể thao vua.
Hát khai mạc World Cup 2026
Cùng với việc phát hành DNA, Andrea Bocelli và EJAE đã trình diễn trực tiếp ca khúc lần đầu tiên tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico City vào ngày 11/6. Trước đó, Bocelli cũng cất cao giọng hát trong lễ bốc thăm World Cup 2026, diễn ra hôm 5/12/2025, cho thấy FIFA xem ông như một gương mặt biểu tượng của giải đấu, chứ không chỉ là người hát DNA.