AFC chưa xử thua ĐT Malaysia, chủ CLB JDT chi tiền để tiếp tục khiếu nại vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch

05/11/2025 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim xác nhận sẽ chi toàn bộ chi phí khi LĐBĐ Malaysia khiếu nại lên CAS.

Chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, cho biết ông không lo lắng về khả năng bị trừng phạt vì chỉ trích FIFA, sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới này áp dụng án phạt và cáo buộc làm giả tài liệu đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch.

Tunku Ismail đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích quyết định của FIFA khi cơ quan này duy trì án phạt tiền với FAM và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. FAM hiện đang chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

AFC chưa xử thua ĐT Malaysia, chủ CLB JDT chi tiền để tiếp tục khiếu nại vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch  - Ảnh 1.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim xác nhận sẽ chi trả chi phí pháp lý khi LĐBĐ Malaysia đưa vụ việc lên CAS

Khi được hỏi liệu ông có lo bị FIFA trừng phạt vì những phát biểu mạnh mẽ của mình hay không, Thái tử bang Johor chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena rằng ông "không hề lo ngại" và "sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro".

Ngoài ra, TMJ cũng xác nhận toàn bộ chi phí pháp lý để đưa vụ việc lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao) sẽ do ông tự chi trả, không sử dụng bất kỳ khoản tiền công nào.

Trước đó vào ngày 4/11, Tunku Ismail Sultan Ibrahim nhấn mạnh rằng hình phạt mà Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch của ĐTQG nước này không dựa trên các quy định pháp lý thực tế của cơ quan quản lý bóng đá thế giới này.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết hành động của FIFA trong việc trừng phạt các cầu thủ rõ ràng mâu thuẫn với Điều 22 trong chính bộ quy tắc của họ.

Theo Tunku Ismail Sultan Ibrahim, điều khoản này nêu rõ chỉ những cá nhân làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả mới có thể bị xử lý kỷ luật.

AFC chưa xử thua ĐT Malaysia, chủ CLB JDT chi tiền để tiếp tục khiếu nại vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch  - Ảnh 2.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC chưa thể xử thua ĐT Malaysia

"FIFA tiếp tục trừng phạt cầu thủ mà không áp dụng các quy định pháp luật thực tế, trong khi Điều 22 của bộ quy tắc FIFA chỉ nêu rằng chỉ những người làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả mới có thể bị truy cứu trách nhiệm. Điều này hoàn toàn không áp dụng đối với các cầu thủ", Tunku Ismail Sultan Ibrahim lên tiếng.

Tối 3/11, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến án phạt vì cáo buộc giả mạo và làm sai lệch hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch, đồng thời giữ nguyên án đình chỉ 12 tháng và các khoản tiền phạt nặng đã được ban hành trước đó.

Trong thông cáo phát hành ngày 3/11, Ủy ban kháng cáo của FIFA xác nhận đã bác đơn của cả FAM và bảy cầu thủ — gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano — sau khi tiến hành xem xét chi tiết và tổ chức phiên điều trần.

Theo phán quyết, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 1,85 triệu ringgit), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Sau khi FIFA giữ nguyên án phạt, Liên đoàn bóng châu Á (AFC) vẫn chưa xử thua LĐBĐ Malaysia ở trận gặp ĐT Việt Nam vào tháng 6/2025 tại vòng loại Asian Cup 2027. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang đối mặt với hai vụ việc riêng biệt tại FIFA, theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John. Một vụ liên quan đến cáo buộc làm giả tài liệu, vụ còn lại được FIFA Tribunal xem xét về tư cách thi đấu của bảy cầu thủ gốc nước ngoài cho tuyển Malaysia. Hội đồng sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký để xác định liệu họ có đủ điều kiện thi đấu hay không. FAM có thể bị giữ nguyên, giảm hoặc tăng án phạt, tùy vào kết quả điều tra và tính trung thực của tài liệu. 

Ông Windsor khẳng định vụ việc vẫn còn kéo dài và AFC chỉ xem xét hành động sau khi FIFA và CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tunku Ismail là nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia, từng có thời gian giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), hiện là Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim của Malaysia. Ông Tunku Ismail được cho là có liên quan tới việc nhập tịch cho 7 cầu thủ di sản của ĐT Malaysia.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm