05/11/2025 17:51 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Sau thời gian đủ dài, cuối cùng Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời giữ nguyên án phạt với FAM và các trường hợp gian lận hồ sơ nhập tịch của ít nhất 7 cầu thủ Malaysia góp mặt trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam, tại Vòng loại Asian Cup 2027.
Theo phán quyết của FIFA, FAM và các cầu thủ theo danh sách đính kèm bị phạt một số tiền nhất định, kèm theo lệnh cấm thi đấu ít nhất 1 năm (với cá nhân cầu thủ). Cụ thề, FAM phải nộp phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng); 7 cầu thủ mỗi người nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
FIFA không đề cập đến các trận đấu, mà chỉ tập trung vào hồ sơ, giấy tờ nhập tịch chưa hợp lệ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là án của FIFA, còn LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.
Lẽ thường, gian lận trong thể thao là phải xử thua trắng và thậm chí tước luôn huy chương hay danh hiệu (nếu có). Các trận đấu Vòng loại Asian Cup 2027 thuộc hệ thống của AFC và chắc chắn AFC sẽ đưa giải pháp. Việt Nam đang trông chờ vào một bản án nghiêm khắc, không thiên vị, bất kể trụ sở AFC đặt ở Kuala Lumpur đi chăng nữa.

Sau khi FIFA bác kháng cáo của FAM, AFC sẽ chịu trách nhiệm đưa ra án phạt ở Vòng loại Asia Cup 2027 cho đội tuyển Malaysia. Ảnh: Tuấn Phạm
Đặt giả thiết, nếu kết quả các trận đã đấu trong khuôn khổ bảng F Vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia được giữ nguyên, trong đó bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại Kuala Lumpur, đội bóng xứ dầu cọ đang nắm quá nhiều lợi thế. Từ chỉ số phụ đến thành tích đối đầu với Việt Nam. Bất kể trận lượt về với Việt Nam chưa diễn ra, thì lợi thế chiến thắng 4-0 ở lượt đi là hiện hữu và rất khó gỡ.
Trong quá khứ các lần gặp nhau giữa 2 đội bóng ở mọi cấp độ giải đấu, có thắng, có thua và có hòa, nhưng chưa bao giờ cách biệt tỷ số lại lớn đến vậy.
Trước khi AFC chính thức đưa ra án phạt với đội tuyển Malaysia, nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé chính thức tại bảng F vẫn là cố gắng tích lũy, chắt chiu các bàn thắng vào lưới... Lào ở lượt về, sau đó, đương nhiên là giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số cách biệt lớn nhất có thể trên sân nhà.
FIFA và AFC vẫn ưu tiên chỉ số phụ đầu tiên là hiệu số bàn thắng/bại, kế đến mới là đối đầu, chỉ số fair-play... Hiệu số của Malaysia lúc này là +13, trong khi Việt Nam mới chỉ là +4, quá cách biệt, còn trong trường hợp AFC xử Malaysia thua 0-3, lúc này thì dễ rồi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất