05/11/2025 09:48 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban điều tra độc lập do LĐBĐ Malaysia (FAM) thành lập, nhằm làm sáng tỏ vụ bê bối nhập tịch cầu thủ và khôi phục uy tín cho bóng đá nước này.
Bộ trưởng KBS Hannah Yeoh cho biết, thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao (PJS), KBS sẽ đồng hành cùng Ủy ban điều tra độc lập – cơ quan đang làm rõ cáo buộc FAM đã gửi hồ sơ giả mạo lên FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam ngày 10-6. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để FAM thực hiện các biện pháp chấn chỉnh cần thiết.
Theo FIFA, các tài liệu giả mạo đã được dùng để chứng minh rằng 7 cầu thủ – gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano – có ông bà sinh tại Malaysia, trong khi thực tế họ sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Bộ trưởng Hannah Yeoh và chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Vì hành vi này, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng. FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên án phạt này.
Bộ trưởng Yeoh cảnh báo, bất kỳ sự can thiệp nào của chính phủ cũng có thể khiến FIFA áp dụng biện pháp mạnh như từng làm với Zimbabwe (2022), Chad (2021), Indonesia (2015), Benin (2015) và Brunei (2009). Bà nhấn mạnh: "Một lệnh đình chỉ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia, mà còn làm tê liệt toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia – từ Giải Vô địch quốc gia (MFL), Giải Bóng đá Nghiệp dư (AFL) cho đến các cấp độ trẻ."

Cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif
Hiện, Ủy ban điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu đặt mục tiêu hoàn tất công việc và xác định những người chịu trách nhiệm trong vòng 6 tuần. Thái độ cứng rắn của ông Sharif được Bộ trưởng Hannah Yeoh ủng hộ, đồng thời khẳng định KBS sẽ hỗ trợ tối đa, nhưng vẫn tôn trọng ranh giới pháp lý để tránh vi phạm điều lệ FIFA.
Vụ bê bối này đã khiến dư luận Malaysia phẫn nộ. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad thậm chí lên tiếng chỉ trích FAM "bao che cho những người quyền lực", buộc liên đoàn phải hành động. Việc thành lập Ủy ban điều tra độc lập được xem là bước đi cần thiết để lấy lại niềm tin người hâm mộ và khôi phục hình ảnh bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất