Yoo Ah In có thể không bao giờ trở lại màn ảnh

27/02/2023 14:27 GMT+7 | Giải trí

Sau khi xét nghiệm dương tính với propofol, cần sa và một loại ma túy thứ ba không rõ nguồn gốc, Yoo Ah In đã khiến công chúng thất vọng với hình ảnh của anh.

Yoo Ah In có thể không bao giờ trở lại màn ảnh - Ảnh 1.

Theo một phương tiện truyền thông, có "ba loại thành phần ma túy được phát hiện trên tóc của nam diễn viên".

So với các vấn đề ma túy trước đây liên quan đến các diễn viên khác, trường hợp của Yoo Ah In trở nên đặc biệt đáng chú ý do số lượng và hình thức sử dụng ma túy của nam diễn viên rất cao.

Sau khi điều tra, được biết Yoo Ah In đã sử dụng tổng cộng 4.400ml chất lỏng propofol vào năm 2021, trung bình là 60ml cho mỗi lần sử dụng.

Yoo Ah In có thể không bao giờ trở lại màn ảnh - Ảnh 2.

Liều lượng propofol trung bình cho mỗi lần sử dụng là khoảng 5-10ml, vì vậy trường hợp của Yoo Ah In cao hơn mức bình thường rất nhiều

Propofol là thuốc gây mê và an thần, tương đối dễ tiếp cận đối với các chuyên gia y tế ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới. Vì propofol có thể được kê toa mà không có nhiều hạn chế nên nó đã trở thành một trong những chất bị lạm dụng nhiều nhất ở Hàn Quốc.

Trên thực tế, như Bộ trưởng Oh Yu Kyung đã nói với báo chí, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc (MFDS) đã có thể theo dõi việc lạm dụng chất kích thích của Yoo Ah In vì lượng propofol mà tài tử Sungkyunkwan Scandal  được cho là rất lớn: "Tính đến năm 2022, cơ sở dữ liệu tại Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 650.000.000 trường hợp được kê loại thuốc thần kinh nào với số lượng bao nhiêu". 

"Cơ sở dữ liệu cho chúng tôi biết bệnh viện nào kê đơn quá mức và cá nhân nào nhận được đơn thuốc quá mức. Dựa trên cơ sở dữ liệu, chúng tôi đã báo cáo 51 trường hợp lạm dụng ma túy cho Sở cảnh sát Seoul - Mr. Um Hong Sik là một trong số 51 người đó. Chúng tôi không biết đó là nam diễn viên Yoo Ah In khi giao thông tin của anh ấy cho cảnh sát" - Bộ trưởng Oh Yu Kyung nói thêm.

Yoo Ah In có thể không bao giờ trở lại màn ảnh - Ảnh 3.

Yoo Ah In

Cư dân mạng và những người trong ngành suy đoán rằng "ngay cả khi anh ấy trở lại, sẽ khó có kênh nào trong ba kênh truyền hình lớn (ở Hàn Quốc) phát sóng nội dung mà anh ấy tham gia".

Các phương tiện truyền thông cũng cho rằng rất có khả năng Yoo Ah In sẽ không bao giờ quay trở lại lĩnh vực điện ảnh. Sau sự kiện này, các tác phẩm dự kiến do "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đóng chính bao gồm The Match và loạt phim gốc Netflix Goodbye Earth đều rơi vào tình trạng khủng hoảng. Hơn nữa, việc quay phim sắp tới cho Hellbound mùa 2 đã bị hoãn lại.

Yoo Ah In có thể không bao giờ trở lại màn ảnh - Ảnh 4.

Yoo Ah In

Vào ngày 24/2, một đại diện của Netflix đã đưa ra một tuyên bố ngắn với truyền thông về tình trạng hiện tại của các dự án nói trên: "Chúng tôi vẫn đang bàn bạc với đại diện của các dự án về tình hình hiện tại".

Trong khi đó, không có thông tin cập nhật nào được đưa ra về loại ma túy thứ ba. Và nhiều người Hàn Quốc tin rằng, với tiền sử lạm dụng không phải một, không phải hai mà là ba chất cấm khác nhau, sự nghiệp của Yoo Ah In trong lĩnh vực giải trí đã kết thúc.

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm