Yoo Ah In bắt đầu ‘nghiện’ propofol từ năm 2021?

10/02/2023 08:45 GMT+7 | Giải trí

Ngày 9/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In vào tháng 11 năm ngoái sau khi họ phát hiện nam diễn viên thường xuyên được kê đơn propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau kể từ năm 2021.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã nghi ngờ về thói quen sử dụng thuốc của Yoo Ah In sau khi phân tích hệ thống quản lý tích hợp chứa thông tin về ma túy và thuốc hướng thần, bệnh viện kê đơn và bệnh nhân sử dụng chúng.

Yoo Ah In bắt đầu ‘nghiện’ propofol từ năm 2021? - Ảnh 1.

Một quan chức của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cho biết: "Một đánh giá của chuyên gia đã tiết lộ rằng một lượng lớn propofol đã được kê đơn, ngay cả khi giả định rằng Yoo Ah In mắc nhiều bệnh cùng một lúc".

Được biết, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 người vào năm ngoái, bao gồm cả Yoo Ah In.

Theo đó, cuộc điều tra của cảnh sát về thói quen sử dụng propofol dự kiến sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Yoo Ah In bắt đầu ‘nghiện’ propofol từ năm 2021? - Ảnh 2.

Trong khi đó, vào ngày 8/2, công ty quản lý của Yoo Ah In là UAA cho biết: "Yoo Ah In gần đây đã bị cảnh sát điều tra liên quan đến propofol". 

"Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến việc này và sẽ tích cực giải thích bất kỳ phần nào có vấn đề. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng" – UAA nói thêm.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra theo yêu cầu của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, đồng thời cấm Yoo Ah In xuất cảnh.

Việc sử dụng trái phép propofol có thể bị phạt tù tới 10 năm hoặc phạt tiền tới 100 triệu won.

Edaily đưa tin, nếu Yoo Ah In bị cho là có tội, anh có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt 50 triệu won. Tuy nhiên, các quan chức pháp lý tuyên bố rằng sẽ rất khó để xác định ranh giới giữa việc sử dụng propofol phi y tế và y tế.

Yoo Ah In bắt đầu ‘nghiện’ propofol từ năm 2021? - Ảnh 4.

Trước đó, nam diễn viên Ha Jung Woo, Á hậu Park Shi Yeon cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng từng gặp rắc rối vì lạm dụng propofol - loại thuốc được sử dụng rộng rãi như một chất gây mê trong quá trình phẫu thuật.

Trong khi Á hậu Hàn Quốc Park Shi Yeon, Hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon và nữ diễn viên Jang Min In Ae phải nhận 8 tháng tù giam, 2 năm án treo và nộp 1 khoản tiền phạt vì sử dụng chất cấm (Lee Seung Yeon nộp 4.050 USD, Park Shi Yeon là 3.700 USD và nữ diễn viên Jang Min In Ae phải nộp 5.500 USD), thì "ông hoàng phòng vé" Ha Jung Woo chỉ phải nộp phạt 30 triệu won (khoảng 25.493 USD) vì sử dụng trái phép chất gây nghiện.

Từ trái qua phải: Lee Seung Yeon, Park Shi Yeon, Jang Mi In Ae và Ha Jung Woo

Loại chất này cũng chính là thủ phạm gây ra cái chết của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson năm 2009.

HUYỀN TRANG (TỔNG HỢP)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm