Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 giờ trong lần triệu tập điều tra thứ hai

18/05/2023 11:02 GMT+7 | Giải trí

Yoo Ah In (tên thật là Um Hong Sik) trở về nhà vào sáng sớm 17/5 sau khi bị đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Sở cảnh sát thủ đô Seoul thẩm vấn suốt 21 tiếng đồng hồ.

Yoo Ah In bị triệu tập với tư cách nghi phạm vào lúc 9h sáng ngày 16/5.

Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 giờ trong lần triệu tập điều tra thứ hai - Ảnh 1.

Yoo Ah In

Cuộc thẩm vấn Yoo Ah In kéo dài đến khoảng 4:40 sáng. 

Sau khi dành gần hai giờ để xem xét hồ sơ, anh rời tòa nhà lúc 6:26 sáng.

Khi các phóng viên hỏi Yoo Ah In về cuộc thẩm vấn của mình, anh đã xin lỗi vì sự bất tiện nhưng không đề cập đến cáo buộc sử dụng cocaine, lý do thay đổi ngày tham dự hay phương thức mua thuốc.

Cảnh sát nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã sử dụng 5 loại ma túy khác nhau: cây gai dầu, propofol, cocaine, zolpidem và ketamine.

Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 giờ trong lần triệu tập điều tra thứ hai - Ảnh 2.

Họ đang điều tra các loại thuốc cụ thể được sử dụng, nguồn mua và các đồng phạm tiềm năng.

Hồi tháng 2, cảnh sát đã nhận được một báo cáo trong phòng thí nghiệm từ Viện Điều tra Khoa học Quốc gia cho thấy có sự hiện diện của 4 thành phần ma túy (cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine) trong tóc và nước tiểu của Yoo Ah In. Người ta cũng phát hiện ra rằng Yoo Ah In đã được kê toa zolpidem - một loại thuốc hướng thần, không vì mục đích y tế.

Yoo Ah In ban đầu được lên kế hoạch xuất hiện để điều tra vào ngày 11/5 nhưng đã từ chối tiến hành do sự có mặt của một số lượng lớn các phóng viên.

Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 giờ trong lần triệu tập điều tra thứ hai - Ảnh 3.

Trong một sự cố tiếp theo vào tháng 3, Yoo Ah In lại hoãn lệnh triệu tập khi phát hiện ra rằng các phóng viên đã biết về ngày dự kiến.

Trước đó một ngày, cảnh sát cũng đã triệu tập một người quen của Yoo Ah In, được xác định là 'A' - một nhà văn tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật.

Cuộc điều tra A cũng kéo dài đến sáng hôm sau. Điều đáng chú ý là trước đó, cảnh sát đã đặt 4 cá nhân - bao gồm cả ông A - là đối tượng tình nghi vì cáo buộc họ có liên quan đến việc hỗ trợ hoặc quản lý ma túy cho Yoo Ah In.

Yoo Ah In bị thẩm vấn 21 giờ trong lần triệu tập điều tra thứ hai - Ảnh 5.

Sau khi kết thúc điều tra Yoo Ah In, cảnh sát sẽ đánh giá xem có tiến hành xin lệnh bắt giữ nam diễn viên hay không.

Việt Lâm (theo Allkpop)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm