YG Entertaiment - đế chế tạo ra Big Bang, Blackpink sẽ nguy cấp nếu không thay đổi

04/01/2023 15:13 GMT+7 | Kbiz

Teaser cho nhóm nhạc nữ mới của YG đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều do các yếu tố "lỗi thời" và sự xuất hiện của Yang Hyun Suk.

Theo một ý kiến trên trang tin tức Daum của Hàn Quốc, YG Entertainment đang trở nên lỗi thời.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 1.

Logo của YG Entertainment

Thời đại và thế hệ đã thay đổi nhưng YG thì không. Công ty không còn cung cấp nội dung mới nên kỳ vọng của người hâm mộ dành cho công ty khá thấp.

Vẫn có những thay đổi nhất định trong chiến thuật quảng cáo và tiếp thị của YG nhưng nhìn chung vẫn có thể đoán trước.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên về Baby Monster - nhóm nhạc nữ mới đầu tiên của YG sau 7 năm sau Blackpink - đã được tiết lộ.

Công ty đã tung ra một poster, sau đó tiết lộ một video giới thiệu vào ngày đầu tiên của năm 2023.

Thật không may, video giới thiệu nói trên đã tràn ngập những phản ứng trái chiều. Thay vì chỉ xem nó như một lời giới thiệu về nhóm nhạc nữ mới, cư dân mạng lại chú ý đến những chi tiết khác.

Đặc biệt, nhiều người tin rằng video teaser của Baby Monster giống như một thông báo về sự trở lại của Yang Hyun Suk hơn là một bản xem trước về sự ra mắt của nhóm nhạc nữ mới.

Không có thời gian hay cảnh quay về các yếu tố cơ bản của thần tượng như ngoại hình, giọng hát và vũ đạo.

Thay vào đó, chỉ có các cuộc phỏng vấn với các nghệ sĩ YG và Yang Hyun Suk lần lượt xuất hiện.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 3.

Hình ảnh Blackpink trong một màn hòa nhạc

Blackpink, Winner và Akmu lần lượt xuất hiện và dành những lời khen ngợi như: "Tôi nghĩ họ là kiểu ca sĩ khó tìm ở Hàn Quốc", "Không có nhiều tài năng có thể làm được như vậy tốt như thế này", "Không còn nghi ngờ gì nữa về kỹ năng của họ vượt trội như thế nào", "Họ sinh ra đã có tài năng"…

Trong khi những tuyên bố này được cho là để kích thích sự quan tâm đến nhóm, nhiều người cho rằng chúng là sự tự khen ngợi, đặc biệt là khi không có lý do nào được tiết lộ cho sự tự tin đó.

Đồng thời, tâm điểm của video là Yang Hyun Suk, người đã trở lại với tư cách là Nhà sản xuất điều hành của YG.

Trở lại năm 2019, Yang Hyun Suk đã rời khỏi vị trí quản lý của mình do vụ bê bối Burning Sun, cáo buộc ủng hộ tình dục, cũng như các mối đe dọa và cáo buộc xoa dịu để chấm dứt cuộc điều tra ma túy của B.I. Giờ Yang Hyun Suk đang cố gắng thể hiện sức mạnh của mình thông qua một video.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 5.

Nhóm nhạc Winner Holiday

Câu nói của Yang Hyun Suk: "BABY mang gen của YG" là chủ đề của video. Cho dù các thành viên có kỹ năng như thế nào, cụm từ này nhấn mạnh rằng Yang Hyun Suk cuối cùng đã đào tạo họ.

Thay vì giới thiệu về nhóm nhạc nữ mới, "YG NEXT MOVEMENT" là một video thông báo về sự trở lại chính thức của Yang Hyun Suk, người đã được tha bổng trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 22/12 và dường như không có gì phải trốn tránh.

YG đã cơ cấu lại hệ thống nghệ sĩ của mình trước sự trở lại chính thức của Yang Hyun Suk.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 6.

Hình ảnh quảng bá nhóm nhạc nữ mới của YG

Họ dàn xếp hợp đồng với Big Bang, vinh dự của YG, (G-Dragon gia hạn hợp đồng, Taeyang chuyển sang công ty con The Black Label của YG, Daesung chấm dứt hợp đồng) và để các thành viên iKON ra đi.

Khi em trai của Yang Hyun Suk, Yang Min Seok trở lại đầu tiên, các giám đốc điều hành đã được thay thế. Tuy nhiên, vẫn chưa có thay đổi lớn nào về nội dung và quản lý nghệ sĩ.

YG cần một hit lớn. Các nhóm nam YG ra mắt sau Big Bang đều không tạo được sức hút.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 7.

Yang Hyun Suk đã trở lại YG

Mặc dù một số ca khúc đã phát hành thành công nhưng thật khó để gọi họ là những ngôi sao hoàn hảo.

Thành tích của nhóm nhạc đại diện thế hệ thứ 4 hiện tại của YG là Treasure cũng không đáng kể.

Nhà sản xuất điều hành Yang Hyun Suk đã chăm sóc Treasure, từ ý tưởng cho đến buổi biểu diễn của họ, nhưng nhóm không thể có màn trình diễn tốt hơn. Âm nhạc và sự công nhận của họ thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Trong khi đó, Blackpink vẫn đang làm tốt nhưng hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào năm sau.

Không rõ liệu các thành viên có gia hạn với YG hay không. Không biết 1 năm sau Blackpink có còn là "con bò sữa của YG" hay không.

Điều YG lo lắng nhất là họ không có nhóm nào thành công ngoài Big Bang và Blackpink.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 8.

Taeyang của Big Bang vừa rời YG để ký hợp đồng với The Black Label

Vì giá cổ phiếu và thành tích của các nghệ sĩ YG thấp nhất trong Big4 (SM, JYP, YG, HYPE), nên năm 2023 càng quan trọng hơn đối với họ.

Tuy nhiên, có vẻ như YG vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. YG vẫn giữ hệ thống quản lý "vương quốc của Yang Hyun Suk".

Sử dụng phương pháp quảng bá cũ từ 10 năm trước, sự chú ý vốn cần thiết dành cho các tân binh giờ lại tập trung cho sự tái xuất của Yang Hyun Suk.

YG Entertaiment sẽ tụt hậu nếu không thay đổi  - Ảnh 9.

Blackpink

Chủ sở hữu của YG không nên là Yang Hyun Suk. YG đã sắp xếp hệ thống nội bộ của mình trong vài năm qua để thay đổi, nhưng kết quả vẫn không được cải thiện. 

YG sẽ tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh giữa các công ty giải trí nếu họ không thay đổi.

Phúc Quyên (theo kbizoom)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm