Các vụ tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh cùng những cảnh báo từ Iran đã phá vỡ triển vọng nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu.
Chốt phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu Brent giao kỳ hạn đóng cửa ở mức 100,46 USD/thùng, tăng 8,48 USD, tương đương 9,2%, sau khi chạm mức cao nhất trong phiên là 101,6 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 95,7 USD/thùng, tăng 9,7%. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8/2022, trong bối cảnh dư luận vẫn hoài nghi về khả năng việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mở kho dự trữ có thể giảm thiểu tác động từ cú sốc nguồn cung ở Trung Đông.

Các bể chứa dầu tại Amazonas, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
Trong những phát biểu đầu tiên kể từ khi kế vị cha mình, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, sau các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu năng lượng tại vùng Vịnh. Iran đã tăng cường các vụ tấn công vào các tàu buôn, đồng thời cảnh báo giá dầu có thể lên tới 200 USD/thùng, dù Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng mức giá này khó xảy ra.
Bà Monica Guerra, người đứng đầu về chính sách của Morgan Stanley Wealth Management, nhận định nếu giá dầu duy trì ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn, tạo áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.
Trong khi giá dầu tăng mạnh, giá vàng thế giới lại giảm hơn 1% trong phiên 12/3, xuống 5.118,16 USD/ounce do đồng USD mạnh lên, làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2026 tại Mỹ cũng giảm 1% xuống 5.125,8 USD/ounce. Chuyên gia Phillip Streible tại Blue Line Futures nhận định, chỉ số USD cao hơn cùng lợi suất trái phiếu tăng là những yếu tố tiêu cực với vàng, mặc dù xung đột Trung Đông vẫn tạo một số dòng vốn trú ẩn an toàn.
Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống còn 84,9 USD/ounce.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Bhopal, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu tác động từ giá dầu tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Chốt phiên 12/3, chỉ số Dow Jones giảm 1,6% xuống 46.677,85 điểm, S&P 500 giảm 1,5% xuống 6.672,62 điểm và Nasdaq giảm 1,8% xuống 22.311,98 điểm. Chuyên gia Kathleen Brooks từ XTB cảnh báo, giá dầu cao kéo dài càng lâu sẽ làm gia tăng cú sốc lạm phát toàn cầu. Đồng USD tiếp tục tăng giá, hỗ trợ nhờ nhu cầu nắm giữ tài sản và kỳ vọng lãi suất cao trong thời gian dài.