Xung đột tài trợ giữa VPF và HAGL: Hơn, thua trên sân bóng

06/02/2023 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Vụ ồn ào liên quan đến các nhà tài trợ giữa VPF và HA.GL chắc chắn chưa khép lại sau động thái đòi kiện ra tòa của bầu Đức và sự im lặng có phần bất thường của các thương hiệu. Tuy nhiên, bóng đã lăn…

1. Trong một bộ phim tài liệu nói về buổi ban đầu của giải Ngoại hạng Anh và sự bùng nổ của nó, các cầu thủ thi đấu trong giai đoạn đầu cho biết họ thật sự bị choáng ngợp bởi cách mà Premier League đem lại cho sự nghiệp của họ. Chỉ trong một một đêm, các cầu thủ vụt thành những ngôi sao của làng giải trí. Sự can thiệp của truyền thông, của các hoạt động tiếp thị, làm thay đổi mọi thứ. Một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Nhưng rốt cục thì sau 30 năm của Premier League, mọi thứ vẫn nằm ở trên sân cỏ, ở chất lượng thi đấu và ở thành tích sau cùng. Đội bóng càng nhiều danh hiệu thì làm ăn phát đạt, đá kém thì có ồn ào bên ngoài sân đến mấy, cũng không thể tồn tại. Dù là một "ngành công nghiệp" thì bóng đá về bản chất vẫn là một trò chơi mà ở đó, sự hơn – thua nằm ngay trên sân bóng.

2. Màn trình diễn của Công an Hà Nội (CAHN) ngay trận đầu tiên thật sự gây choáng. Họ thắng Bình Định đến 5-0, ấy là còn bỏ lỡ vài cơ hội khác. Nếu xét về con người, thì dù có bổ sung khá nhiều gương mặt xuất sắc đến từ đội tuyển quốc gia nhưng không thể nói là CAHN tốt hơn Bình Định, một đội cũng đã mua sắm ồ ạt suốt 3 năm qua. Nhưng sự đĩnh đạc trong lối chơi của CAHN mới đáng nói.

Tân binh V-League chỉ có chưa đầy 3 tháng để chuẩn bị cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. HLV Paulo Foiani thì chỉ có gần 2 tháng để rèn quân, trong khi các trụ cột vốn là tuyển thủ quốc gia thì phải đến sau AFF Cup mới tham gia luyện tập. Với một đội bóng gần như thay máu toàn bộ đội hình thì chỉ có bấy nhiêu thời gian là quá ít.

Nhưng chính vì thế, màn trình diễn của họ trước Bình Định mới càng thuyết phục, khiến cho nhiều người gán ngay cho CAHN vị thế ứng viên vô địch. Không thể không nói đến vai trò của HLV đến từ Brazil Foiani cùng những người phía sau hậu trường như "siêu cò" Trần Tiến Đại hay người trợ lý có nhiều năm chơi bóng tại Việt Nam Flavio Cruz.

Hơn - Thua trên sân bóng - Ảnh 1.

Chỉ có thời gian rất ngắn để lắp ráp đội hình chuẩn bị cho V-League 2023, nhưng ngay từ trận đấu đầu tiên CAHN đã thể hiện mình là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Có thể ông Foiani là một người mới, nhưng bộ sâu của ông lại giàu kinh nhiệm trong việc lựa chọn cầu thủ. Nói cách khác, CAHN đã chuẩn bị rất kỹ cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình về mặt chuyên môn.

V-League 2023 có đến 4 HLV nước ngoài, đó là một con số đáng suy ngẫm. Trận thắng của CAHN càng khiến chi tiết này trở nên đắt giá hơn. Sau thành công của HLV Park Hang Seo, cách đánh giá về những chuyên gia nước ngoài cũng đã thay đổi.

Có thể thấy bóng đá Việt Nam cần sự đổi thay trên băng ghế huấn luyện nếu muốn tiến xa hơn. Lấy trường hợp của nhà vô địch Hà Nội FC, họ đang theo đuổi chiến lược dùng HLV ngoại để tìm kiếm thành công ở đấu trường châu Á. Chưa biết mọi việc sẽ ra sao, nhưng có lẽ là chẳng còn lựa chọn nào khác khi những HLV nội địa không xuất hiện gương mặt xuất sắc trong 3 năm trở lại đây.

3. Trong sự ồn ào về tài trợ, HAGL có trận đấu đầu tiên và mọi thứ đều rất rõ ràng: Họ có thể phải tham gia cuộc đua trụ hạng ở mùa này.

Ông Kiatisuk được "tính" là HLV nước ngoài, nhưng sự có mặt của cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan ở HAGL dường như có liên quan đến các hoạt động bên lề nhiều hơn. Ngoài mùa giải dang dở 2021, đến nay dấu ấn chuyên môn của nhà cầm quân Kiatisuk không đậm nét.

Có thể vì HAGL đang gặp khủng hoảng về nhân sự, cũng có thể là nhiệm vụ của "Sắc" ở Pleiku không đơn thuần chỉ là công tác chuyên môn bóng đá. Nhưng dù sao đi nữa, nếu chơi không thành công ở mùa này, thì danh tiếng của cả Kiatisuk lẫn HAGL cũng sẽ đi xuống.

Xem ra HAGL nếu chỉ có năng lực đến thế thì chắc chắn sẽ  đối diện với một mùa giải khó khăn vì sau loạt trận đầu tiên, V-League 2023 đã rất khó lường, nhất là với thể thức 2 giai đoạn và chia tốp để đá play-off.

Lấy ví dụ trận Nam Định – TP.HCM, một bên có lợi thế sân nhà và lực lượng tốt nhưng phải may mắn lắm mới lấy trọn 3 điểm trước đội bóng đang thiếu trước hụt sau của ông Vũ Tiến Thành. Hay như tân binh Khánh Hòa, đội bóng hiện không có nhà tài trợ ngực áo, phải hoạt động dựa trên sự đóng góp của các doanh nghiệp đang kinh doanh tại địa phương, cũng chẳng có tiền mua sắm cầu thủ nhưng họ chỉ để thua Thanh Hóa 1-2 trên sân nhà. 

  Long Khang

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm