Xu hướng ăn chay ngày càng phổ biến tại Nhật Bản

25/07/2022 19:50 GMT+7 | Tin tức 24h

Các nhà hàng ở Nhật Bản đang phục vụ ngày càng nhiều món ăn được chế biến từ các  nguyên liệu thực vật, trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng lo ngại về sức khỏe của họ cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Trương Thị May vẫn trẻ trung nhờ ăn chay trường sau 6 năm dự thi Miss Universe

Trương Thị May vẫn trẻ trung nhờ ăn chay trường sau 6 năm dự thi Miss Universe

6 năm sau khi dự thi Miss Universe 2013, Trương Thị May vẫn khiến khán giả thổn thức với vẻ đẹp riêng của mình. Điều này một phần nhờ cô duy trì chế độ ăn chay trường. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng...

Từ đầu tháng này, chuỗi nhà hàng mì ramen Ippudo nổi tiếng của Nhật Bản đã bắt đầu phục vụ món mì ramen không có thành phần nguyên liệu nào từ động vật tại một trong những nhà hàng Ippudo ở thủ đô Tokyo.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ippudo nổi tiếng với món mì ramen với nước dùng từ xương lợn hầm. Hiện Ippudo sử dụng sữa đậu nành, dầu thực vật và rau củ để tạo hương vị đặc trưng món mì ramen nổi tiếng của nhà hàng.     

Trong khi đó, chuỗi nhà hàng gia đình Royal Host trong tháng này đã bắt đầu phục vụ món cơm kiểu Thái Lan có thịt làm từ đậu nành. Món này nằm trong thực đơn của Royal Host tại hầu hết các nhà hàng của hãng ở Nhật Bản.    

Theo Công ty nghiên cứu khu vực tư nhân TPC Marketing Research, thị trường nội địa Nhật Bản đối với thực phẩm chay có thể sẽ lên tới 500.000 triệu USD trong tài khóa 2025, và sẽ tăng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm