Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời MU năm 2013, CLB đã thay tới 10 HLV gồm cả tạm quyền hoặc chính thức. Tờ Telegraph đã đánh giá 10 HLV này, trong đó Ruben Amorim là người có tỷ lệ thắng thấp nhất.
1. Ruben Amorim: HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt MU từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2026, trải qua 63 trận với tỷ lệ thắng chỉ 38,1%, thấp nhất trong số các HLV chính thức hậu Ferguson. Triết lý bóng đá của ông, với sự cố chấp về sơ đồ và cách tiếp cận máy móc, nhanh chóng khiến người hâm mộ mệt mỏi. Giai đoạn cuối ở MU, Amorim vướng vào tranh cãi với ban lãnh đạo để rồi phải ra đi.
2. Ralf Rangnick: Rangnick tạm quyền MU từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022, trải qua 24 trận với tỷ lệ thắng 41,7%. Được kỳ vọng mang lại nền tảng chiến thuật hiện đại, "cha đẻ gegenpress" lại không thể truyền tải triết lý cường độ cao cho một tập thể đang chờ HLV chính thức. Dần dần, Rangnick mất niềm tin, công khai chỉ trích cấu trúc CLB và thừa nhận MU là một tập thể gần như không thể quản lý.
3. Michael Carrick: Cựu tiền vệ MU có quãng thời gian cực ngắn trên băng ghế huấn luyện MU, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, chỉ 2 trận và đạt tỷ lệ thắng 50%. Dẫu vậy, anh là một trong số ít những người kế nhiệm Ferguson rời Old Trafford mà vẫn bất bại. Trong bối cảnh CLB hỗn loạn, quyết định không theo đuổi chiếc ghế chính thức và chuyển sang Middlesbrough để học nghề được xem là lựa chọn khôn ngoan.
4. Ryan Giggs: Giggs làm HLV tạm quyền MU từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2014, chỉ 4 trận với tỷ lệ thắng 50%. Giggs được xem như giải pháp mang tính biểu tượng sau sự sụp đổ của David Moyes. Ông đại diện cho sự tiếp nối các giá trị thời Ferguson, nhưng thiếu kinh nghiệm khiến nhiệm kỳ của ông không tạo được dấu ấn chuyên môn đủ mạnh.
5. Louis van Gaal: Van Gaal dẫn dắt MU từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2016, trải qua 103 trận với tỷ lệ thắng 52,4%. Van Gaal toát lên sự tự tin trong từng buổi họp báo, tuy nhiên, thứ bóng đá mà Van Gaal xây dựng lại khô khan và chậm chạp đến mức gây mệt mỏi. Chức vô địch FA Cup 2016 là danh hiệu duy nhất ông mang về và sau đó, ông đã bị sa thải.

Ole Gunnar Solskjaer có thể trở lại MU để thay thế Amorim
6. David Moyes: Moyes là HLV đầu tiên kế nhiệm Sir Alex Ferguson, tại vị từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2014, dẫn dắt 51 trận với tỷ lệ thắng 52,9%. Dù là HLV có năng lực, Moyes nhanh chóng bị choáng ngợp bởi quy mô và áp lực của MU. Việc sa thải đội ngũ huấn luyện cũ và áp đặt phương pháp mới khiến ông mất sự ủng hộ của các trụ cột giàu kinh nghiệm. Chỉ trong 9 tháng, MU từ nhà vô địch trở thành đội bóng tầm thường và David Moyes phải trả giá bằng chiếc ghế của mình.
7. Ole Gunnar Solskjaer: Ole cầm quân ở MU từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021, trải qua 168 trận với tỷ lệ thắng 54,2%. Ole ban đầu mang đến bầu không khí tươi sáng, xóa sạch phần nào sự độc hại còn sót lại từ triều đại Mourinho. Bruno Fernandes trở thành bản hợp đồng xuất sắc nhất kỷ nguyên hậu Ferguson, giúp đội bóng thăng hoa. Tuy nhiên, triều đại của Ole dần bị nhấn chìm bởi một phòng thay đồ rạn nứt. Trận chung kết Europa League 2021 thua Villarreal trên chấm phạt đền trở thành bước ngoặt định mệnh, bởi nếu chiến thắng, mọi thứ có thể đã rất khác với ông và MU.
MU đang cân nhắc khả năng Ole Gunnar Solskjaer trở lại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền sau khi sa thải Ruben Amorim. MU đã liên hệ với Solskjaer khi HLV người Na Uy hiện đang tự do sau khi rời Besiktas. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Solskjaer đang là ứng viên số 1, khi các cuộc đàm phán đã được đẩy nhanh trong suốt chiều và tối thứ Ba.
8. Erik ten Hag: HLV người Hà Lan dẫn dắt MU từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2024, trải qua 128 trận với tỷ lệ thắng 54,69%. Giống Mourinho, ông khởi đầu đầy hứa hẹn với 2 danh hiệu và mang lại cảm giác hồi sinh tức thì. Trong một giai đoạn, MU dưới thời Ten Hag cho thấy dấu hiệu của sự ổn định và tiến bộ có kế hoạch. Ý tưởng chiến thuật trung tâm của ông dường như chỉ xoay quanh việc tái tạo mô hình Ajax từng thành công tại Hà Lan. Khi phần lớn các bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng, Ten Hag trông như người mất phương hướng.
9. Jose Mourinho: "Người đặc biệt" dẫn dắt MU từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2018, dẫn dắt đội bóng qua 144 trận với tỷ lệ thắng 58,3%, con số cao bậc nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex. Mourinho là HLV hiếm hoi có cá tính đủ lớn để không bị cái bóng Ferguson đè nặng. Mourinho giành 2 danh hiệu ngay mùa đầu tiên và đưa MU về nhì Premier League ở mùa thứ 2, thành tích mà chính ông coi là đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên, đúng với quỹ đạo quen thuộc, triều đại ấy kết thúc bằng sự tự hủy mang tính độc hại.
10. Ruud van Nistelrooy: Van Nistelrooy tạm quyền MU trong giai đoạn ngắn ngủi từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, chỉ 4 trận nhưng đạt tỷ lệ thắng lên tới 75%. Trở lại Old Trafford với tư cách trợ lý cho Ten Hag, cựu tiền đạo người Hà Lan được nhiều người xem là "người kế vị chờ sẵn". Khi Ten Hag bị sa thải, Van Nistelrooy lập tức tạo dấu ấn với các chiến thắng ở Premier League và Europa League, dù bối cảnh đối thủ không quá mạnh. Khi MU bổ nhiệm Ruben Amorim, Van Nistelrooy buộc phải ra đi.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã chi gần 100 triệu bảng cho việc thuê và sa thải HLV, phản ánh sự bất ổn kéo dài trên băng ghế huấn luyện. Trường hợp mới nhất là Ruben Amorim, bị sa thải dù còn 18 tháng hợp đồng và nhận 10 triệu bảng tiền đền bù. Tính cả 11 triệu bảng phí chiêu mộ từ Sporting và lương, Amorim khiến MU tốn khoảng 28,5 triệu bảng.
Trước đó, MU đã chi 78 triệu bảng để chia tay các HLV và ban huấn luyện: David Moyes (4,9 triệu), Louis van Gaal (8,4 triệu), Jose Mourinho (19,6 triệu), Ole Gunnar Solskjaer (10 triệu), Ralf Rangnick (14,7 triệu) và Erik ten Hag (10,4 triệu). MU còn chi gần 21 triệu bảng cho việc trả tiền bồi thường cho các CLB khác để thuê HLV, cũng như thuê và sa thải các lãnh đạo điều hành.