World Cup 2026 không chỉ là dịp để Mỹ lần thứ hai trong lịch sử đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây còn là cơ hội để thế giới chứng kiến một nét văn hóa cổ động đặc biệt chỉ có tại quốc gia được xem là "hợp chủng quốc" này.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, cộng đồng người hâm mộ bóng đá tại Mỹ đang tạo nên một bản sắc riêng trước thềm World Cup 2026. Khác với nhiều quốc gia, nơi người dân gần như chỉ dành tình cảm cho đội tuyển quốc gia của mình, không ít cổ động viên Mỹ lại đồng thời ủng hộ cả đội tuyển quê hương của tổ tiên họ.
Đó là hệ quả tự nhiên của một xã hội được hình thành từ nhiều làn sóng nhập cư trong suốt hàng trăm năm. Với nhiều người Mỹ, bản sắc dân tộc và nguồn cội gia đình không hề đối lập mà tồn tại song song.

Các khán đài ở Mỹ sẽ có nhiều màu sắc khác nhau
Ông Elliott Montalvan, Chủ tịch hội cổ động viên Barra 76 và là người Mỹ gốc Ecuador, là một ví dụ điển hình. Ông cho biết bản thân từng mặc áo đấu và hát quốc ca của cả Mỹ lẫn Ecuador khi hai đội gặp nhau. Theo ông, tại World Cup 2026 sẽ có rất nhiều người hâm mộ ở Mỹ mang tâm thế tương tự.
Không chỉ người gốc Ecuador, hàng triệu gia đình có nguồn gốc Mexico, Colombia, Maroc, Hàn Quốc hay nhiều quốc gia khác cũng đang chờ đợi World Cup như một dịp để kết nối với quê hương của cha mẹ và ông bà mình.
Chính điều đó tạo nên một nghịch lý thú vị. Dù đóng vai trò chủ nhà, đội tuyển Mỹ đôi khi vẫn có thể phải thi đấu trong bầu không khí mà số lượng cổ động viên đối phương không hề thua kém, thậm chí áp đảo trên khán đài. Đây là điều hiếm khi xảy ra ở các quốc gia đăng cai World Cup khác.
Tuy nhiên, thay vì xem sự đa dạng đó là thách thức, các hội cổ động viên Mỹ đang nỗ lực biến nó thành một phần bản sắc của riêng mình.
Những nhóm cổ động viên lớn như Barra 76, Sammers hay American Outlaws hiện đang tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026. Theo các thành viên Barra 76, mục tiêu của họ không phải sao chép hoàn toàn phong cách cổ vũ của bất kỳ quốc gia nào, mà là kết hợp những nét đặc sắc từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Người Mỹ đã lên kế hoạch cổ vũ World Cup 2026 theo cách riêng của họ
Các màn cổ vũ mang màu sắc Mỹ Latinh, Đông Âu hay châu Phi được hòa trộn để tạo nên một phong cách cổ động mới, phản ánh đúng đặc điểm đa văn hóa của nước Mỹ hiện đại.
Trong khi đó, nhóm Sammers thừa nhận lực lượng cổ động viên thường xuyên theo chân đội tuyển Mỹ hiện chưa quá đông đảo so với những cường quốc bóng đá truyền thống. Tuy nhiên, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt để xây dựng một cộng đồng người hâm mộ thống nhất và có tiếng nói mạnh mẽ hơn.
Với họ, sự khác biệt về nguồn gốc hay văn hóa sẽ tạm gác lại khi đội tuyển Mỹ bước ra sân. Dù mang trong mình dòng máu Mexico, Ecuador, Colombia hay Hàn Quốc, tất cả đều có thể cùng đứng chung trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng đại diện cho đất nước mà họ đang sinh sống.
Có lẽ đó chính là nét đặc biệt nhất của World Cup 2026 trên đất Mỹ. Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, giải đấu còn là nơi phản chiếu hình ảnh của một xã hội đa sắc tộc, nơi tình yêu bóng đá không bị giới hạn bởi biên giới hay nguồn gốc xuất thân.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


