WORLD CUP 2026

World Cup 2026 liệu đã đến nước Mỹ chưa?

06/06/2026 05:49 GMT+7 Google News

Giải đấu hấp nhẫn nhất hành tinh sẽ khởi tranh vào tuần sau, nhưng bầu không khí của World Cup 2026 vẫn chưa thực sự hiện hữu đối với người hâm mộ ở Mỹ và ngay cả với một số cầu thủ.

Đôi khi, thật khó để nhận biết chính xác khi nào và ở đâu một kỳ World Cup mới thực sự bắt đầu. Với các cầu thủ Mỹ, có người lúc này có cảm giác World Cup bắt đầu với mình, trong khi có người cho rằng phải chờ tới trận khai mạc.

Cầu thủ Mỹ nghĩ gì về World Cup 2026?

Tiền vệ Weston McKennie của đội tuyển Mỹ chia sẻ: "Với tôi, World Cup chỉ thực sự bắt đầu mang lại cảm giác rõ rệt sau khi mùa giải cấp CLB vừa qua khép lại, bởi vì trước đó chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực ở CLB. Tôi nghĩ, mọi thứ mới bắt đầu thấm dần. Rõ ràng, bất cứ khi nào bạn nhận được tin nhắn thông báo mình có tên trong danh sách triệu tập, đó là một khoảnh khắc lớn khác để bạn nhận ra rằng: Được rồi, giải đấu bắt đầu rồi đấy".

Theo nhật báo Guardian, dù bóng đá có ngày càng phát triển thì ở Mỹ, các giải đấu quốc tế lớn vẫn chủ yếu được đối xử như Olympic, nghĩa là một món ăn tinh thần chỉ được quan tâm trong vài tuần sau mỗi 4 năm. Loạt trận play-off của giải bóng rổ NBA đang đi đến giai đoạn cao trào nhất, với việc New York Knicks lọt vào trận chung kết, trong khi mùa giải khúc côn cầu và bóng chày cũng đang diễn ra song song. Có quá nhiều sự kiện thể thao cùng lúc và World Cup ở thời điểm hiện tại, tạm thời chỉ là một trong số đó.

Việc cân bằng giữa sự kỳ vọng và thực tại là một bài toán khó đối với các cầu thủ Mỹ. Họ được yêu cầu phải sống trọn vẹn từng ngày, tập trung vào từng buổi tập, từng trận đấu. Và đối với đội tuyển Mỹ, việc không phải trải qua chiến dịch vòng loại kéo dài 1 hoặc 2 năm khiến họ thiếu đi những cột mốc quen thuộc để đánh dấu chu kỳ của giải đấu.

Đội trưởng Christian Pulisic cho biết anh chỉ thực sự cảm nhận World Cup 2026 đang đến gần khi hội quân cùng đội tuyển Mỹ, gặp gỡ người hâm mộ và chứng kiến bầu không khí sôi động xung quanh giải đấu. Hậu vệ Miles Robinson thì thừa nhận: "Có thể phải đến trận đấu đầu tiên tại World Cup, khi trực tiếp góp mặt trong đó, tôi mới thực sự cảm nhận được mọi thứ. Hoặc cũng có thể phải 1 tuần sau khi World Cup kết thúc tôi mới thấm hết ý nghĩa của nó, tôi cũng không chắc. Cảm giác đó đến khá chậm và cần thời gian để thực sự ngấm vào".

Khảo sát mới của CivicScience và SBJ Sports Consumer Insights cho thấy sự quan tâm của người Mỹ từ 18 đến 44 tuổi đối với World Cup 2026 đã tăng đáng kể trong năm qua. Ở nhóm tuổi 30-44, tỷ lệ người cho biết "rất" hoặc "phần nào" quan tâm đến giải đấu đã tăng lên 35%, so với dưới 25% vào tháng 5/2025.

Vấn đề: World Cup liệu đã đến nước Mỹ chưa? - Ảnh 1.

Miles Robinson của đội tuyển Mỹ vẫn chưa thực sự cảm nhận bầu không khí World Cup 2026 ở thời điểm này

Trong gần 2 nghìn người hâm mộ tham gia khảo sát khẳng định sẽ theo dõi World Cup, 28% dự định xem cùng bạn bè hoặc gia đình. Dữ liệu cũng cho thấy người hâm mộ trẻ sẵn sàng chi mạnh cho vé xem trận đấu, trong khi 63% người được hỏi dự kiến theo dõi các trận đấu tại nhà thay vì đến sân hoặc quán bar.

Sức hút của World Cup và các con số kinh tế

FIFA đã đưa ra những tuyên bố rất lớn về nguồn lợi kinh tế, dự báo khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 30,5 tỷ USD cho cả 3 nước chủ nhà cộng lại, và giải đấu sẽ đóng góp thêm tới 40,9 tỷ USD vào GDP toàn cầu. Tổ chức này cũng ước tính sẽ có khoảng 824 nghìn việc làm liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự kiện được tạo ra. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng những con số thực tế khi được công bố có thể sẽ khiêm tốn hơn đáng kể.

Theo một phân tích từ ngân hàng Saxo của Đan Mạch, các chuyên gia nhìn chung đều ước tính doanh thu tạo ra thấp hơn con số mà FIFA đưa ra. Đối với Mỹ, quốc gia có nền kinh tế vượt trội so với hầu hết các đối thủ, mức tăng trưởng dự kiến 17 tỷ USD chỉ chiếm chưa đầy 0,1% GDP, khiến World Cup trở thành một động lực tăng trưởng không đáng kể.

Mexico nổi lên như một quốc gia được hưởng lợi tương đối lớn trong thỏa thuận ba bên này, với lợi ích kinh tế dự kiến khoảng 3 tỷ USD, tương đương từ 0,2% đến 0,5% GDP. Trong khi đó, Canada dự kiến sẽ thu về khoảng 2,7 tỷ USD, mặc dù các nhà phân tích lưu ý rằng những con số này phải được đặt lên bàn cân với các khoản chi phí công khổng lồ.

Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng chỉ ra rằng, mặc dù 11 thành phố đăng cai của Mỹ sẽ chứng kiến sự tăng trưởng GDP tập trung vào ngành giải trí và khách sạn trong mùa hè này, nhưng bất kỳ sự gia tăng việc làm nào cũng chỉ mang tính chất tạm thời.

Các tổ chức Oxford Economics và Saxo Bank kết luận trong các phân tích của mình rằng World Cup 2026 sẽ tạo ra một mức tăng trưởng GDP nhất định trong mùa hè này, nhưng tác động đó chỉ mang tính tạm thời, tập trung ở một số địa phương và gần như không đáng kể khi xét trên quy mô toàn bộ nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Mỹ có 11 sân đăng cai 78 trận trong số 104 tại World Cup 2026. Trong đó, trận chung kết, tranh hạng 3 cùng vòng bán kết, tứ kết đều diễn ra ở Mỹ. Tại vòng 1/8, có 1 trận ở Mexico và 1 trận tổ chức ở Canada, trong khi 6 trận còn lại đều diễn ra trên đất Mỹ.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm