Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khai màn, nhưng bên cạnh công tác an ninh và hậu cần, một mặt trận khác đang được giới chức Mỹ đặc biệt quan tâm: phòng chống dịch bệnh.
Mỹ tăng cường phòng chống dịch bệnh tại World Cup 2026
Trước viễn cảnh hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới đổ về Bắc Mỹ trong suốt hơn một tháng tranh tài, các cơ quan y tế Mỹ đã kích hoạt hàng loạt biện pháp giám sát và ứng phó với quy mô chưa từng có.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, công tác chuẩn bị diễn ra trong bối cảnh giới chuyên gia y tế công cộng liên tục cảnh báo về nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm tại những sự kiện tập trung đông người. Mối lo càng gia tăng khi dịch Ebola vẫn xuất hiện tại một số khu vực ở Trung Phi, trong khi số ca mắc bệnh sởi tại Mỹ đang có xu hướng tăng mạnh.
World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Riêng Mỹ đăng cai 11 địa điểm thi đấu, đồng thời là nơi đóng quân hoặc tập luyện của 39 đội tuyển. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng triệu cổ động viên quốc tế sẽ liên tục di chuyển, tập trung tại các sân vận động, khách sạn, sân bay và trung tâm giải trí trong nhiều tuần liền.

Khách du lịch tới Sân bay Quốc tế San Francisco. Ảnh TTXVN
Theo các chuyên gia, quy mô khổng lồ của giải đấu khiến công tác y tế công cộng trở thành một trong những bài toán khó nhất mà nước chủ nhà phải giải quyết.
Bà Jennifer Nuzzo, Giáo sư dịch tễ học và Giám đốc Trung tâm Đại dịch thuộc Trường Y tế Công cộng Đại học Brown, nhận định rằng bất kỳ sự kiện nào quy tụ lượng lớn người đến từ nhiều quốc gia cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tình huống khẩn cấp về y tế. Do đó, hệ thống bệnh viện cùng các cơ quan y tế địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phương án xử lý để đối phó với lượng bệnh nhân có thể tăng đột biến.
Để chủ động ứng phó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã triển khai một cơ chế giám sát riêng dành cho World Cup 2026. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết CDC đã xây dựng bảng dữ liệu theo dõi dịch bệnh chuyên biệt nhằm giúp các bang và địa phương nhanh chóng phát hiện, đánh giá và xử lý các nguy cơ y tế phát sinh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Du khách tham dự một lễ hội hoa tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh TTXVN
Đối với Ebola, Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với những người đến từ các quốc gia hoặc khu vực đang có dịch như CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan. Những trường hợp đủ điều kiện nhập cảnh sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc bắt buộc tại các sân bay được chỉ định ở Houston, Atlanta, New York và Washington D.C.
Các thành viên đội tuyển CHDC Congo, hiện đang tập luyện tại châu Âu, cũng phải hoàn thành thời gian theo dõi y tế kéo dài 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Tại Houston - nơi đội tuyển này dự kiến chạm trán Bồ Đào Nha vào ngày 17/6 - các bệnh viện và cơ sở y tế đã xây dựng sẵn những kịch bản ứng phó khẩn cấp.
Bác sĩ Luis Ostrosky, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Đại học Texas, cho biết địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các phương án cần thiết, dù hy vọng sẽ không phải kích hoạt chúng trong thực tế.
Dẫu vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Ebola không phải mối đe dọa đáng ngại nhất đối với World Cup 2026. Những bệnh truyền nhiễm phổ biến hơn như COVID-19, cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RSV) hay các bệnh đường tiêu hóa do norovirus mới là nguy cơ hiện hữu bởi khả năng lây lan nhanh trong môi trường đông người.
Đáng chú ý, bệnh sởi đang nổi lên như mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế Mỹ. Số ca mắc sởi trong năm 2026 đã vượt tổng số ca ghi nhận của cả năm trước, trong khi các đợt bùng phát gần đây cho thấy chỉ một trường hợp nhiễm bệnh cũng có thể kéo theo quá trình truy vết hàng chục người tiếp xúc gần.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu xuất hiện ca bệnh liên quan đến sân vận động, khách sạn lưu trú hoặc khu tập luyện của các đội tuyển tham dự World Cup, công tác truy vết, cách ly và kiểm soát dịch sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Trong bối cảnh hàng triệu người liên tục di chuyển giữa các thành phố và quốc gia, đây có thể là thách thức hậu cần lớn không kém bất kỳ vấn đề an ninh nào mà nước chủ nhà phải đối mặt.
Bởi vậy, bên cạnh việc bảo đảm thành công về chuyên môn và tổ chức, Mỹ đang nỗ lực xây dựng một "lá chắn y tế" quy mô lớn nhằm bảo vệ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trước những rủi ro dịch bệnh khó lường.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


