Ra mắt quả bóng trận chung kết World Cup 2014

05/06/2014 08:34 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Adidas cho ra mắt quả bóng chính thức được sử dụng cho trận chung kết World Cup 2014 với tên gọi Brazuca Final Rio. Quả bóng sẽ góp mặt cùng các cầu thủ hàng đầu trong trận đấu cuối cùng của World Cup.

Thiết kế của Brazuca Final Rio lấy cảm hứng từ chiếc Cúp vàng với 2 màu xanh lá và vàng, đồng thời mang những nét tương đồng với loạt bóng Brazuca mà Adidas tung ra trước đó vào tháng 12 năm ngoái.

Ngoài việc kết nối CĐV với các cầu thủ hàng đầu và nghệ sĩ nổi tiếng như Zidane, Cafu, Samuel Jackson và Hugh Jackman, trái bóng Brazuca còn đặt chân đến Vatican và thăm Giáo hoàng Francis. Brazuca đã lần lượt xuất hiện ở các giải đấu như FIFA Club World Cup, Copa del Rey, MLS, DFB Pokal…

Trước lễ ra mắt chính thức, cả Brazuca và Brazuca Final Rio đã trải qua một quá trình thử nghiệm sát sao trải dài trong vòng 2,5 năm với sự tham gia của 600 cầu thủ hàng đầu và 30 đội bóng đến từ 10 quốc gia khắp 3 châu lục.

Brazuca và Brazuca Final Rio có cải tiến lớn với cấu trúc 6 mặt đối xứng giúp tăng khả năng giữ bóng và tạo sự cân bằng tuyệt đối. Để có được sản phẩm hoàn hảo nhất, Adidas đã bắt tay với công ty Bayer, một trong những hãng vật liệu chất lượng nhất thế giới.

Trong dự án hợp tác với Adidas toàn cầu, Bayer MaterialScience, một trong 3 nhánh kinh doanh của Tập đoàn Bayer, đã cung cấp các thành phần vật liệu và kỹ thuật quan trọng để sản xuất quả bóng Brazuca cũng như trang phục chuyên dụng và giày đá bóng cho các cầu thủ tham dự World Cup. Ngoài ra, Bayer còn cung cấp thêm nhiều giải pháp thông minh trong kiến trúc xây dựng sân vận động World Cup ở Brazil.

“Chúng tôi rất hào hứng chia sẻ với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất nhiều giải pháp thông minh của Bayer trong World Cup 2014. Đây là một ví dụ rất rõ nét cho thấy khoa học vật liệu công nghệ cao và các giải pháp của Bayer đóng góp như thế nào cho cuộc sống tốt đẹp hơn, và trong sự kiện này giúp mang đến sự thoải mái nhất cho các cầu thủ và khán giả xem World Cup ở Brazil, góp phần cho sự thành công to lớn của giải”, ông David Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam, cho biết.

Và để chào đón hơn nữa sự kiện World Cup 2014, Bayer Việt Nam sẽ tham gia giải bóng đá từ thiện 2014 của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam được tổ chức vào ngày 21-22/06 tại cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT Việt Nam.

Toàn bộ quỹ thu được từ giải đấu sẽ được trao tặng giúp đỡ các trẻ em cơ nhỡ tại Mái Ấm quận 8 TP.HCM. “Chúng tôi không chỉ mong muốn kết nối sự kiện thể thao này với giới trẻ mà còn muốn tạo ra một hoạt động ý nghĩa để cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng địa phương,” ông David Champion nói.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm