HLV Lê Thuỵ Hải: 'Tây Ban Nha sẽ giải quyết được Chile'

18/06/2014 14:01 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú sảy chân trước Hà Lan, Tây Ban Nha sẽ trở lại với phong độ tốt để  giải quyết đối thủ Chile, mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng trong, đó là nhận định của HLV Lê Thuỵ Hải.

“Tây Ban Nha vừa thua Hà Lan nặng nề đấy nhưng tôi nghĩ họ vẫn sẽ thắng Chile và đi tiếp. Chile không phải là đội có thể chống được lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha. Chile là đội chơi tấn công nhiều hơn nhưng sau khi đã thắng một trận rồi, tất nhiên gặp Tây Ban Nha họ sẽ đá phòng ngự nhiều hơn. Tây Ban Nha thì không còn đường lùi, buộc họ phải cố gắng thôi. Và nếu vẫn giữ được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, phong cách tiki-taka thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đáng ngại với Tây Ban Nha.

Nhiều người nói sau trận thua Hà Lan, Tây Ban Nha cần có những thay đổi đội hình nhưng tôi nghĩ giờ không thể thay đổi được nữa vì cách chơi đã nhuần nhuyễn rồi. Hơn nữa, nếu trận đầu các cầu thủ đá không tốt thì HLV phải biết lý do vì sao.

Tôi cho rằng các cầu thủ trụ cột của ĐT Tây Ban Nha mùa giải vừa qua phải đá ở CLB nhiều quá, thể lực cạn kiệt, thời tiết khí hậu khắc nghiệt ở Brazil khiến thể lực những cầu thủ này không được đảm bảo, không hồi phục được.

Mà khi quá tải rồi thì thường là sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, tức tâm lý và lối chơi không được thanh thoát nữa. Nhưng qua trận đầu rồi, tôi nghĩ các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ bắt nhịp được và trở lại đúng năng lực của họ thôi và giải quyết được vấn đề.

Về trận đấu Đức - Bồ Đào Nha, tôi thấy trọng tài rút thẻ đỏ phạt trung vệ Pepe là hơi nặng. Dù xem qua truyền hình nhưng tôi thấy lỗi thì không phải là lỗi vì cậu kia chạy phía sau mà. Thực tế, hành động và thái độ của Pepe rồi còn có phát ngôn gì đó nữa là không đúng và Pepe chơi tiểu xảo, tôi đồng ý.

Nhưng nếu nói đó là lỗi thì không phải là lỗi. Trọng tài đã quá nặng tay nhưng kể cả không thẻ đỏ thì Bồ Đào Nha cũng thua thôi, có chăng là tỷ số sẽ không đậm đến thế.

Tôi đã nói trước trận đấu rồi, Đức sẽ là một đội rất nguy hiểm tại giải đấu năm nay. Cách chơi của họ rất khó chịu, có sự kết hợp giữa tiki-taka và có sự chắc chắn.

HLV ĐT Đức như nhận xét của tôi đã có sự sắp xếp hợp lý khi đưa Philip Lahm lên đá tiền vệ trụ, anh này vừa có thể cản phá đồng thời còn chuyền bóng để phát động tấn công. Tôi thích một đội bóng hay là đội sở hữu hàng phòng ngự khi có bóng biết chuyền bóng để phát động tấn công ngay chứ không chỉ là cản phá không. Đức là đội như thế và cách chơi mà họ thể hiện trên sân trong trận thắng Bồ Đào Nha đã chứng minh cho những nhận định của tôi về đội bóng này là đúng".

Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm