26/12/2025 16:41 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 quốc gia chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026 từ ngày 6 đến 24/1/2026 với rất nhiều thay đổi.
Đây được xem là bước khởi động quan trọng trong lộ trình dài hạn của bóng đá trẻ Thái Lan, hướng tới những mục tiêu chiến lược trong tương lai, đặc biệt là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.
Theo thông báo từ FAT, đội tuyển U23 Thái Lan tại giải đấu lần này sẽ được dẫn dắt bởi HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul, nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, thường được giới bóng đá xứ Chùa vàng gọi với biệt danh "Coach Wang".
Trong phát biểu đi kèm danh sách triệu tập, HLV Thawatchai nhấn mạnh ông đã lựa chọn những cầu thủ được đánh giá là phù hợp và có phong độ ổn định nhất ở thời điểm hiện tại, không chỉ nhằm phục vụ cho VCK U23 châu Á 2026 mà còn hướng tới việc xây dựng bộ khung bền vững cho các chiến dịch lớn của bóng đá Thái Lan trong những năm tới.

Hầu hết lực lượng U22 Thái Lan giành HCB SEA Games 2025 sẽ không thi đấu ở VCK U23 Châu Á 2026
Đáng chú ý, lực lượng U23 Thái Lan lần này có sự thay đổi khá mạnh so với đội hình từng tham dự SEA Games 2025. Phần lớn các gương mặt cũ đã không còn xuất hiện, thay vào đó là những cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định mình tại Thai League cũng như các giải hạng dưới.
Trong danh sách 23 cầu thủ được triệu tập, chỉ còn một vài cái tên quen thuộc từng góp mặt ở SEA Games, tiêu biểu là Iklas Sanhorn của PT Prachuap FC và Phichitchai Siakratok đang khoác áo Nakhon Ratchasima Mazda FC. Điều này cho thấy ban huấn luyện đang chủ động làm mới lực lượng, sẵn sàng chấp nhận thử nghiệm để tìm ra những nhân tố phù hợp nhất cho tương lai.
Ở vị trí thủ môn, U23 Thái Lan mang tới Saudi Arabia ba cái tên gồm Narongsak Nuengwongsa (Ayutthaya United), Chomphat Boonlert (Pattaya United) và Siraset Ekpratumchai (Chainat Hornbill). Đây đều là những thủ thành trẻ đã có thời gian bắt chính hoặc dự bị thường xuyên tại các CLB, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong khung gỗ.
Hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Thái Lan quy tụ khá nhiều gương mặt đang thi đấu tại Thai League và các đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ. Những cái tên được HLV Thawatchai gọi lên gồm Prinya Noosong (Huagang United), Saphon Noiwong (Police Tero FC), Phichitchai Siakratok (Nakhon Ratchasima Mazda FC), Vision Inaram (True Bangkok United), Phattharapol Suksa-kit (Sukhothai FC), Phakawat Taeng-aksorn (Buriram United), Nathan James (BG Pathum United), Usamma Thiengkham và Phon-ek Manikorn (cùng thuộc PT Prachuap FC). Sự kết hợp giữa những cầu thủ có thể hình, tốc độ và khả năng chơi bóng hiện đại hứa hẹn sẽ mang lại nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Danh sách thi đấu của U23 Thái Lan ở VCK U23 Châu Á 2026 đa số là những gương mặt mới
Ở tuyến giữa, U23 Thái Lan sở hữu lực lượng khá đông đảo với Yotsakon Natsit (Khon Kaen United), Sittha Boonlha (Port FC), Jittiphat Wasungnoen (PT Prachuap FC), Peeranan Buakhai (Nongbua Pitchaya FC), Siraphop Wandi (Chonburi FC), Iklas Sanhon (PT Prachuap FC) và Chawalwit Saelao (Phram Bangkok). Đây được xem là khu vực then chốt, nơi HLV Thawatchai kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và chuyển trạng thái nhanh trước những đối thủ mạnh tại châu lục.
Trên hàng công, chiến lược gia người Thái Lan đặt niềm tin vào bốn cái tên gồm Thanawut Photchai (Nongbua Pitchaya FC), Chinngern Phutonyong (Singha Chiangrai United), Priphan Wongsa (Buriram United) và Theerapat Pruethong (BG Pathum United). Dù chưa phải những chân sút quá nổi bật ở cấp độ châu Á, nhưng đây đều là các tiền đạo trẻ giàu tiềm năng, có khả năng di chuyển linh hoạt và phù hợp với lối chơi pressing hiện đại mà U23 Thái Lan đang hướng tới.
Theo kế hoạch được FAT công bố, toàn bộ các cầu thủ được triệu tập sẽ hội quân tại Tara Park Resotel vào ngày 29/12/2025. Đội sẽ tiến hành tập luyện, hoàn thiện chiến thuật và thi đấu một số trận giao hữu trong nước cho đến ngày 3/1/2026, trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á.
Tại vòng bảng, U23 Thái Lan sẽ lần lượt đối đầu với U23 Australia vào ngày 8/1, U23 Iraq vào ngày 11/1 và U23 Trung Quốc vào ngày 14/1. Đây là những thử thách được đánh giá là không hề dễ dàng.
Đáng lưu ý, VCK U23 châu Á 2026 không trao suất trực tiếp tham dự Olympic hay các giải đấu quốc tế khác. Tuy nhiên, thành tích tại giải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân nhóm hạt giống ở vòng loại U23 châu Á 2028 – giải đấu mang tính quyết định trong cuộc đua giành vé dự Olympic Los Angeles.
Chính vì vậy, FAT xác định đây là một giải đấu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nơi U23 Thái Lan không chỉ hướng tới kết quả trước mắt mà còn đặt nền móng cho tham vọng trở lại mạnh mẽ của bóng đá trẻ xứ Chùa vàng trên đấu trường châu lục.
*Danh sách U23 Thái Lan tham dự VCK U23 Châu Á 2026
Thủ môn
Narongsak Nuengwongsa (Ayutthaya United)
Chomphat Boonlert (Pattaya United)
Siraset Ekpratumchai (Chainat Hornbill)
Hậu vệ
Prinya Nusong (Huagang United)
Sapol Noiwong (Police Tero FC)
Pichitchai Siakratok (Nakhon Ratchasima Mazda FC)
Vision Inoram (True Bangkok United)
Pattaraphol Suksaakit (Sukhothai FC)
Pakawat Taengaksorn (Buriram United)
Nathan James (BG Pathum United)
Usema Thiangkham (PT Prachuap FC)
Polaek Maneekorn (PT Prachuap FC)
Tiền vệ
Yotsakorn Nathasit (Khon Kaen United)
Sitha Boonla (Port FC)
Jittipat Wasungnoen (PT Prachuap FC)
Peeranant Buakhai (Nongbua Pichaya FC)
Tiền đạo
Thanawut Phochai (Nongbua Pichaya FC)
Chingern Phutonyong (Singha Chiangrai United)
Pariphan Wongsa (Buriram United)
Theerapat Pruethong (BG Pathum United)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất