Vụ Đinh Hoàng La “đào tẩu” khỏi V.NB: Lưới thưa mà khó lọt

27/09/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chính thức thụ lý hồ sơ vụ khiếu kiện của V.NB về việc thủ môn Đinh Hoàng La tự ý kết thúc hợp đồng với đội bóng cố đô Hoa Lư.

Mặc dù thủ môn nhập tịch người Ukraina chưa có mặt tại Ninh Bình nhưng thông tin từ B.BD cho biết, anh đã không tham gia cả 2 buổi tập sáng chiều nên rất có thể trong vòng một, hai ngày tới, Hoàng La sẽ đối diện với đội bóng mà anh đang muốn rời bỏ để giải quyết dứt điểm chuyện tương lai của mình.

Thủ thành Đinh Hoàng La

Trao đổi cùng TT&VH, GĐĐH CLB V.NB Phạm Văn Lệ tỏ ra rất bức xúc: “Chắc chắn là một mình Hoàng La không thể tự nghĩ ra kế hoạch rời khỏi V.NB rồi đưa ra yêu cầu này nọ như thế. Ai đứng đằng sau giật dây thì mọi người cũng đã rõ. Đối với chúng tôi, khoản tiền 250.000 USD hay danh dự chỉ là những khái niệm phù phiếm.

Điều quan trọng mà V.NB mong muốn tìm ra câu trả lời là: Nếu các CLB bóng đá cứ tốn hàng đống tiền nhập tịch và chiêu mộ cầu thủ rồi đến một ngày nào đấy, các cầu thủ đó không còn tôn trọng cam kết thì CLB của chúng tôi rồi nền bóng đá VN sẽ ra sao” ?!

Việc V.NB chưa gửi yêu cầu khiếu nại vụ việc lên VFF nhưng đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển sang Tòa dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình là một trong những biện pháp nhằm hiện thức hóa quyết tâm “làm ra ngô ra khoai” ấy.

Theo phân tích của luật sư Hoàng Kim Thoa (Cty luật QTC), nếu trong trường hợp này, V.NB làm thủ tục khiếu nại lên VFF thì đội bóng cố đô Hoa Lư chưa chắc đã là người thắng kiện. Bởi, như TT&VH đã phân tích trên số báo ra ngày 26/9, bản hợp đồng lao động gốc giữa V.NB và thủ môn Đinh Hoàng La mà VFF đang nắm giữ chỉ có thời hạn tối đa là 3 năm. Nay, thủ môn Đinh Hoàng La đã thực hiện hết 3 năm hợp đồng nên chiếu theo Bộ luật lao động hiện hành, anh hoàn toàn đủ tư cách đơn phương chấm dứt hợp đồng cũ và chuyển đến một CLB khác.

Tuy vậy, vẫn theo lời luật sư Hoàng Kim Thoa, Bộ luật lao động là “luật con” được sinh ra từ “luật mẹ” là Bộ luật dân sự. Nếu chiếu theo Bộ luật dân sự thì thỏa thuận “phục vụ 5 năm” giữa V.NB và thủ môn Đinh Hoàng La được giao kết trên tinh thần tự nguyện, cùng có lợi và không bị ép buộc hay đe dọa. Vì vậy trong trường hợp này, nếu V.NB giải quyết theo hướng sử dụng các điều khoản của Bộ luật dân sự thì khả năng thắng kiện của đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ lớn hơn nhiều.

Tức là việc “ngó lơ” VFF, cơ quan nắm quyền điều hành nền bóng đá VN, rồi chuyển thẳng hồ sơ lên tòa án là một hành động có chủ ý của V.NB, chứ không phải như nhiều người nghĩ, rằng quyết định ấy xuất phát từ mối quan hệ không thể nói là êm đẹp giữa VFF và V.NB, đặc biệt là sau việc Hoàng Danh Ngọc bị cấm thi đấu.

Chưa biết vụ thủ môn Đinh Hoàng La và V.NB sẽ diễn ra theo hướng nào khi cả 2 bên đều đưa ra những lập luận rất “pháp lý” của mình. Về phía mình, đội bóng cố đô Hoa Lư đã tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc. Lưới đã giăng, xem ra Hoàng La sẽ không dễ thoát!             

Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm