10/09/2025 08:13 GMT+7 | Bóng đá Anh
Manchester United (MU) đang chìm trong cơn khủng hoảng kéo dài với vấn đề thủ môn - một vị trí then chốt quyết định thành bại của bất kỳ đội bóng nào. Từ sau sự ra đi của David de Gea, "Quỷ đỏ" vẫn chưa tìm được người gác đền xứng tầm để tin tưởng tuyệt đối.
Andre Onana, thủ môn được kỳ vọng sẽ thay thế De Gea, đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi và thất vọng trong suốt 2 năm qua. Với việc anh chuẩn bị chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn, câu hỏi đặt ra là liệu sự ra đi của Onana có giải quyết được vấn đề hay chỉ khiến tình hình thêm rối ren?
Để xây dựng một đội bóng thành công, khả năng ghi bàn và ngăn chặn bàn thua là hai yếu tố cốt lõi. Tuy nhiên, trong khi MU chi hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công với các bản hợp đồng như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhằm cải thiện con số 44 bàn thắng trong 38 trận Premier League mùa trước, vị trí thủ môn – nơi đội bóng để lọt lưới 54 bàn – lại bị bỏ ngỏ một cách khó hiểu.
HLV Ruben Amorim, nhận thức rõ vấn đề này, đã cố gắng mang về Emiliano Martinez, thủ môn số 1 của Argentina và nhà vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, lời đề nghị cho mượn với mức giá thấp đã không thể thuyết phục Aston Villa. Một cơ hội khác với Gianluigi Donnarumma, thủ môn được đánh giá là một trong những người xuất sắc nhất thế giới, cũng bị bỏ lỡ khi United chỉ đưa ra một câu hỏi thăm dò ngắn gọn sau khi PSG chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille.
Thay vào đó, United quyết định ký hợp đồng với Senne Lammens, thủ môn 23 tuổi người Bỉ từ Antwerp với giá 18,2 triệu bảng. Lammens được xem là một tài năng trẻ, có tiềm năng kế thừa Thibaut Courtois trong màu áo đội tuyển Bỉ, nhưng các nguồn tin từ Bỉ nhận định anh vẫn còn non nớt, đặc biệt trong việc xử lý các tình huống bóng bổng. Câu lạc bộ nhấn mạnh rằng Lammens là "phương án cho tương lai", nhưng điều này đồng nghĩa với việc Amorim hiện không có một thủ môn đáng tin cậy để sử dụng ngay lập tức. Sự thiếu quyết đoán trong việc chiêu mộ một thủ môn giàu kinh nghiệm như Martinez hay Donnarumma là minh chứng cho chiến lược chuyển nhượng thiếu tầm nhìn của United, khiến đội bóng rơi vào tình trạng thiếu ổn định ở vị trí then chốt.
So sánh với Man City, nơi HLV Pep Guardiola nhanh chóng củng cố vị trí thủ môn bằng việc chiêu mộ James Trafford từ Burnley và Gianluigi Donnarumma từ PSG, United rõ ràng đang tụt hậu. Guardiola không phải đau đầu với những quyết định như Amorim, khi ông có trong tay 2 thủ môn hàng đầu thế giới. Việc United không thể mang về một thủ môn đẳng cấp không chỉ làm gia tăng áp lực cho Amorim mà còn khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng cạnh tranh của đội bóng trong những trận đấu lớn, đặc biệt là trận derby Manchester sắp tới tại Etihad.
Tiếp tục tin dùng Bayindir hay trao cơ hội ra mắt cho tân binh Lammens sẽ là bài toán khó cho Amorim
Vị trí thủ môn tại MU luôn đi kèm với áp lực khổng lồ, khi bất kỳ ai khoác áo thủ môn của "Quỷ đỏ" cũng đều bị so sánh với những huyền thoại như Schmeichel, Van der Sar hay De Gea. Onana, bản hợp đồng trị giá 47 triệu bảng vào năm 2023, đã không thể đáp ứng kỳ vọng. Ngay từ trận ra mắt gặp Wolverhampton, anh đã mắc sai lầm khi không bắt dính quả phạt góc và va chạm với Sasa Kalajdzic, may mắn thoát khỏi một quả phạt đền do sai lầm của trọng tài. Những lỗi lầm của Onana kéo dài qua 2 mùa giải, với đỉnh điểm là thất bại nhục nhã trước Grimsby Town ở Carabao Cup, khi anh mắc lỗi trong 2 bàn thua và chỉ cản phá được 1 trong 13 quả phạt đền trong loạt sút luân lưu. Những màn trình diễn như vậy đã khiến người hâm mộ và ban huấn luyện đặt dấu hỏi lớn về năng lực của thủ môn người Cameroon.
Không chỉ Onana, các thủ môn khác trong đội hình United cũng không mang lại sự an tâm. Altay Bayindir, bản hợp đồng giá rẻ 4,3 triệu bảng từ Fenerbahce vào năm 2023, được đưa về để làm phương án dự bị nhưng đã không thể hiện được mình xứng đáng với vị trí số 1. Những sai lầm liên tiếp trong 3 trận đấu tại Premier League mùa này của Bayindir đã khiến người hâm mộ mất niềm tin. Trong khi đó, Tom Heaton, thủ môn 39 tuổi, dù giàu kinh nghiệm nhưng không được trọng dụng và dường như chỉ đóng vai trò dự bị thứ ba. Lịch sử của United cũng chứng kiến không ít thất bại trong việc tìm kiếm người gác đền phù hợp. Massimo Taibi chỉ chơi 4 trận trước khi bị loại bỏ, trong khi Mark Bosnich, Fabien Barthez và Roy Carroll đều mắc quá nhiều sai lầm để có thể trở thành một thủ môn thành công tại Old Trafford.
Sự ra đi của Onana có thể là một giải pháp tạm thời cho Amorim, nhưng nó không giải quyết được vấn đề cốt lõi. United hiện có 4 thủ môn trong đội hình chính – nhiều hơn cả số tiền vệ trung tâm – nhưng không ai trong số họ mang lại sự chắc chắn. Bayindir đã chứng minh anh không đủ khả năng đảm nhận vai trò số 1, Heaton quá già, còn Lammens chưa sẵn sàng. Trận derby Manchester sắp tới sẽ là một bài kiểm tra khắc nghiệt cho Amorim, khi ông phải quyết định giữa việc tiếp tục tin dùng Bayindir hay mạo hiểm với màn ra mắt của Lammens trong một trận đấu đầy áp lực.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất