Quyết định của BTS không gửi bất kỳ tác phẩm nào tham dự vòng xét chọn Grammy lần thứ 69 đã tạo nên một trong những cuộc tranh luận lớn nhất của làng nhạc quốc tế năm 2026.
Động thái này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) công bố hạng mục mới "Best Asian Pop Music Performance" (Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất).

BTS trình diễn trong thời gian nghỉ giữa giờ trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Internet
Trong mắt nhiều người, đây không chỉ là một quyết định mang tính chiến lược của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới, mà còn là lời tuyên bố về cách âm nhạc nên được nhìn nhận trong thời đại toàn cầu hóa.
"Âm nhạc nên được lắng nghe như chính nó"
Ngày 29/7 (giờ Mỹ), cả bảy thành viên BTS đồng loạt đăng tải cùng một thông điệp trên Instagram Stories, xác nhận sẽ không gửi album hay ca khúc nào để Viện Hàn lâm xem xét tại Grammy 2027.
Nhóm viết: "Chúng tôi đã quyết định không gửi tác phẩm của mình đến Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được lắng nghe và yêu mến như chính nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ".
Thông điệp ngắn gọn nhưng lập tức gây tiếng vang trên toàn cầu. BTS cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người hâm mộ ARMY cùng những người luôn đồng hành với họ suốt nhiều năm qua.

Đối với BTS, Grammy luôn là cột mốc đặc biệt. Ảnh: Internet
Mặc dù nhóm không trực tiếp nhắc đến hạng mục Grammy mới, giới quan sát đều cho rằng đây là lời phản đối rõ ràng đối với quyết định của Viện Hàn lâm khi lần đầu tiên bổ sung giải thưởng dành riêng cho nhạc pop châu Á.
Theo quy định được công bố hồi tháng 6, hạng mục "Best Asian Pop Music Performance" sẽ dành cho các bản thu thuộc K-pop, J-pop, C-pop và các dòng nhạc đại chúng châu Á khác. Một điều kiện đáng chú ý là tác phẩm phải sử dụng "một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á một cách có ý nghĩa", thay vì chỉ xuất hiện vài từ hay câu ngắn.
Chính tiêu chí này đã làm bùng lên cuộc tranh luận. Nhiều người coi đây là bước tiến nhằm ghi nhận ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc tạo ra một "chiếc hộp riêng" cho nghệ sĩ châu Á vô tình khiến họ bị tách khỏi các hạng mục pop chính thống vốn là mục tiêu mà BTS đã theo đuổi suốt nhiều năm.
Khi thành công không còn cần một chiếc "lồng kính"
Điều khiến quyết định của BTS trở nên đặc biệt nằm ở thời điểm nó được đưa ra.
Năm 2026 được xem là một trong những năm thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm kể từ khi tái hợp sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Album phòng thu thứ năm ARIRANG phát hành hồi tháng 3 đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với 641.000 đơn vị album quy đổi trong tuần đầu tiên, đánh dấu tuần mở màn lớn nhất của một album nhóm nhạc trong hơn mười năm. Ca khúc chủ đề SWIM cũng ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100.

Album "ARIRANG" của BTS phát hành hồi tháng 3 đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Ảnh: Internet
ARIRANG còn mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. BTS lấy tên album từ bài dân ca nổi tiếng của Hàn Quốc, như một cách khẳng định bản sắc văn hóa sau gần bốn năm không phát hành album phòng thu với đầy đủ bảy thành viên.
Trong buổi giới thiệu album, các thành viên nhiều lần nhấn mạnh mong muốn thể hiện "một BTS trưởng thành hơn" nhưng vẫn giữ được tinh thần Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.
Với những thành tích ấy, BTS hoàn toàn được đánh giá là ứng viên sáng giá ở nhiều hạng mục lớn của Grammy như Album của Năm, Album nhạc pop xuất sắc hay Trình diễn pop xuất sắc.
Chính vì vậy, việc từ chối gửi tác phẩm không xuất phát từ việc nhóm thiếu cơ hội cạnh tranh. Ngược lại, đây được xem là quyết định mang tính nguyên tắc.
Hành trình nhiều năm tìm kiếm sự công nhận
Đối với BTS, Grammy luôn là cột mốc đặc biệt. Năm 2019, nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trao giải tại lễ trao giải Grammy.
Năm 2021, BTS lần đầu được đề cử hạng mục Bộ đôi pop/Nhóm nhạc xuất sắc nhất với bản hit Dynamite, mở ra cánh cửa lịch sử cho K-pop.
Sau đó, nhóm tiếp tục nhận đề cử cùng hạng mục trong các năm 2022 và 2023, nhưng đều ra về tay trắng. Ngoài ra, BTS còn nhận thêm các đề cử thông qua hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế như Coldplay.

BTS tại lễ trao giải Grammy năm 2022. Ảnh: Internet
Trong nhiều năm, BTS luôn khẳng định Grammy là sân khấu mà họ mong muốn chinh phục không chỉ vì chiếc cúp, mà còn bởi đây được xem là giải thưởng uy tín nhất của ngành công nghiệp ghi âm Mỹ.
Tuy nhiên, việc nhiều lần trắng tay dù liên tục tạo nên các kỷ lục thương mại cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về cách Viện Hàn lâm nhìn nhận K-pop.
Khi hạng mục "Best Asian Pop Music Performance" xuất hiện, tranh luận ấy càng trở nên gay gắt.
Ghi nhận hay vô tình tạo ra ranh giới mới?
Viện Hàn lâm giải thích việc bổ sung năm hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của âm nhạc toàn cầu. Trong đó, giải thưởng dành cho nhạc pop châu Á được kỳ vọng sẽ tôn vinh những nghệ sĩ đang tạo ảnh hưởng mạnh mẽ tại thị trường quốc tế.
Nhưng không ít chuyên gia lại nhìn vấn đề theo hướng khác. Nếu nghệ sĩ châu Á được gom vào một hạng mục riêng, liệu họ có còn được nhìn nhận bình đẳng trong các hạng mục pop chính thống?
Đây chính là điều khiến nhiều người liên tưởng đến những cuộc tranh luận trước đây về việc phân chia âm nhạc theo ngôn ngữ hay sắc tộc.

Giới phân tích từng dự đoán BTS có khả năng giành đề cử ở cả các hạng mục pop truyền thống lẫn hạng mục Asian Pop. Ảnh: Internet
Ngay sau khi Viện Hàn lâm công bố thay đổi, nhiều nhà phê bình cho rằng giải thưởng mới có thể vô tình "gạt" các nghệ sĩ châu Á khỏi những cuộc cạnh tranh lớn hơn, thay vì tạo thêm cơ hội.
Đáng chú ý, một số thành viên có quyền bỏ phiếu của Viện Hàn lâm cũng bày tỏ quan điểm tương tự.
Nhạc sĩ và thành viên bỏ phiếu Adam Merter Birson từng cho rằng nếu BTS chỉ được "đền đáp" bằng một giải thưởng dành riêng cho nhạc pop châu Á thì điều đó sẽ không phản ánh đúng tầm vóc của nhóm. Theo ông, BTS xứng đáng cạnh tranh ở những hạng mục cao nhất như Album của Năm.
Nhiều chuyên gia nhận định nếu chỉ xét về cơ hội chiến thắng, BTS hoàn toàn có thể gửi ARIRANG hoặc những ca khúc khác đáp ứng điều kiện của hạng mục mới.
Thậm chí, giới phân tích từng dự đoán BTS có khả năng giành đề cử ở cả các hạng mục pop truyền thống lẫn hạng mục Asian Pop, tùy theo bài hát được lựa chọn.
Thế nhưng, việc nhóm rút hoàn toàn khỏi mùa Grammy năm nay khiến thông điệp trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Đó không còn là câu chuyện về một chiếc cúp. Đó là quan điểm rằng nghệ thuật không nên bị định nghĩa trước tiên bởi nơi nó được tạo ra hay ngôn ngữ mà nó sử dụng.
Thông điệp "âm nhạc nên được yêu mến như chính nó" vì thế được nhiều người xem là lời khẳng định về tính phổ quát của nghệ thuật.
BTS và hành trình thay đổi vị thế của K-pop
Trong hơn một thập niên qua, BTS đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận K-pop.
Từ một dòng nhạc từng bị xem là hiện tượng khu vực, K-pop hiện trở thành một phần quan trọng của thị trường âm nhạc toàn cầu.
Chính BTS là nhóm đầu tiên nhiều lần dẫn đầu Billboard Hot 100, thống trị Billboard 200, bán sạch các sân vận động lớn nhất thế giới và liên tục phá vỡ những kỷ lục phát trực tuyến.

Trong hơn một thập niên qua, BTS đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận K-pop. Ảnh: Internet
Những thành công ấy giúp K-pop bước vào dòng chảy chính của âm nhạc quốc tế thay vì chỉ tồn tại như một thị trường ngách.
Vì vậy, nhiều người cho rằng điều BTS theo đuổi trong nhiều năm không phải là được công nhận với tư cách "nghệ sĩ châu Á", mà là được đánh giá như bất kỳ nghệ sĩ pop hàng đầu nào khác.
Đó cũng là lý do quyết định lần này nhận được sự đồng tình rộng rãi từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt ý kiến cho rằng BTS đang bảo vệ thành quả mà chính họ đã góp phần xây dựng: đưa K-pop trở thành một phần bình đẳng của thị trường âm nhạc toàn cầu, thay vì bị xếp vào một "khu vực" riêng.
Sau tuyên bố của BTS, Tổng giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm, ông Harvey Mason Jr., đã lên tiếng trên trang Instagram chính thức của Grammy: "Tôi rất tiếc khi biết BTS đã quyết định không tham gia quy trình xét giải Grammy năm nay. Tuy nhiên, với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ".
Dù vậy, sự kiện này chắc chắn sẽ tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về cách các giải thưởng âm nhạc lớn thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa.
Việc mở rộng hạng mục để ghi nhận nhiều nền âm nhạc hơn là điều cần thiết. Nhưng mở rộng theo cách nào để vừa tạo cơ hội, vừa không vô tình dựng lên những ranh giới mới, vẫn là bài toán chưa có lời giải hoàn hảo.
Với BTS, câu trả lời của họ đã rất rõ ràng. Sau nhiều năm nỗ lực phá bỏ định kiến về ngôn ngữ, quốc tịch và xuất xứ để chinh phục các bảng xếp hạng lớn nhất thế giới, điều nhóm mong muốn không phải là một chiếc cúp trong hạng mục dành riêng cho nghệ sĩ châu Á.

Với BTS, âm nhạc trước hết vẫn chỉ nên được lắng nghe và yêu mến như chính âm nhạc. Ảnh: Internet
Điều họ muốn là được đứng trên cùng một vạch xuất phát với tất cả nghệ sĩ khác, nơi âm nhạc được đánh giá bằng giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa, chứ không phải bằng khu vực địa lý hay ngôn ngữ.
Bởi như chính BTS khẳng định trong tuyên bố gây chấn động của mình, âm nhạc trước hết vẫn chỉ nên được lắng nghe và yêu mến như chính âm nhạc.