11/11/2025 08:27 GMT+7 | Thể thao
Kỳ thủ Lê Quang Liêm sẽ không thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan, nhưng đội tuyển cờ vua Việt Nam vẫn giữ được lực lượng mạnh, hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng.
Đại kiện tướng quốc tế (ĐKTQT) Lê Quang Liêm không góp mặt ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan, do Ban tổ chức chỉ đưa vào một nội dung thi đấu cho cờ vua nam là cờ tiêu chuẩn (Standard Chess), bên cạnh các nội dung đặc trưng của khu vực như Makruk (cờ Thái) và ASEAN Chess.
Sự vắng mặt của Quang Liêm đã được Liên đoàn Cờ Việt Nam và Cục Thể dục Thể thao báo cáo, chuẩn bị phương án thay thế từ sớm. Ngoài yếu tố khách quan từ việc hạn chế nội dung thi đấu, nguyên nhân trực tiếp còn đến từ lịch làm việc và thi đấu dày đặc của Quang Liêm tại Mỹ, nơi anh đang sinh sống và thi đấu chuyên nghiệp.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (áo đỏ), một trong những niềm hy vọng HCV của cờ vua Việt Nam tại SEA Games 33.Ảnh: Văn Đức/TTXVN
Không có sự góp mặt của Quang Liêm, đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu cặp đôi mạnh ở nội dung cờ nhanh đôi nam, gồm hai đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh — những người từng giành HCV cá nhân và đồng đội ở các kỳ SEA Games trước.
Ở nội dung nữ, bộ đôi Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng tiếp tục được kỳ vọng khẳng định vị thế thống trị của cờ vua nữ Việt Nam trong khu vực. Bên cạnh đó, hai gương mặt trẻ Bành Gia Huy và Bạch Ngọc Thùy Dương lần đầu tiên được góp mặt tại đấu trường SEA Games, mang đến làn gió mới cho đội tuyển.
Môn cờ tại SEA Games 33 bao gồm 8 nội dung thi đấu, trong đó: Cờ Makruk (cờ Thái): 4 nội dung – đồng đội chớp nam, đôi nam tiêu chuẩn, đồng đội nhanh nam và đồng đội hỗn hợp nam-nữ tiêu chuẩn; Cờ ASEAN: 2 nội dung, cờ nhanh đồng đội nam và cờ nhanh đồng đội nữ; Cờ vua quốc tế (International Chess): 2 nội dung – đôi nam cờ nhanh và đôi nữ cờ nhanh.
Tại SEA Games 31 năm 2022 kỳ gần nhất có môn cờ vua đội tuyển Việt Nam đã thi đấu thành công: Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh; Lê Tuấn Minh đoạt HCV cá nhân và đồng đội cờ chớp, cùng HCV cờ nhanh đồng đội; Phạm Lê Thảo Nguyên có HCV cá nhân cờ nhanh và cờ chớp, cùng HCB cờ nhanh đồng đội nữ với Võ Thị Kim Phụng.
Với lực lượng kết hợp giữa những kỳ thủ kỳ cựu và lớp trẻ tiềm năng, đội tuyển cờ vua Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu giành HCV, mà còn đặt ra nhiệm vụ nâng cao số lượng Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam trên trường quốc tế.
Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam đến từ Malaysia, Indonesia, Singapore và chủ nhà Thái Lan. Trong đó, Ervan Mohamad (Indonesia) và Tin Jingyao (Singapore) được đánh giá là những đối thủ đáng gờm với Trường Sơn và Tuấn Minh, còn ở nội dung nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng sẽ đối mặt thử thách lớn từ các kỳ thủ Indonesia.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất