Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2026.
Chủ trì cuộc họp báo có ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Dự họp báo còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng kiến tạo, phục vụ, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị KPI”, lấy hiệu quả và chất lượng công việc làm thước đo đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
Nhờ đó, các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bộ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 24/4/2026, thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo cơ chế đột phá để huy động nguồn lực phát triển văn hóa. Tính đến ngày 30/6/2026, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 26 văn bản, gồm: 1 nghị quyết của Bộ Chính trị; 1 nghị quyết của Quốc hội; 4 nghị quyết và 10 nghị định của Chính phủ; 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng cũng đã ban hành theo thẩm quyền 18 thông tư.
Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia đặc biệt; công nhận 30 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt 14 năm 2025); xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hoàn thành việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách tham quan Làng ước đạt khoảng 280.000 lượt, bằng gần 51% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Bộ đã thẩm định 5 kịch bản phim tài liệu thuộc chùm phim tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cấp 5.969 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngày hội giao lưu các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội được tổ chức phong phú, an toàn, lành mạnh, đúng định hướng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chương trình đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,2% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 81 triệu lượt, tăng 4,5%, đạt 54% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 50,5% kế hoạch năm 2026. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, việc làm, sinh kế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại, công tác quản lý, định hướng tiếp tục được triển khai chủ động, kịp thời, đúng định hướng. Bộ đã hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bộ cũng đề nghị Apple và Google chặn hơn 1.125 trò chơi vi phạm trên các kho ứng dụng, đạt tỷ lệ gỡ bỏ 100%; thu hồi 90 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản và phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng. Thuê bao truyền hình trả tiền ước đạt khoảng 24 triệu thuê bao; có 34 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động; doanh thu lĩnh vực này ước đạt khoảng 10.400 tỷ đồng. Bộ đã cấp 11 giấy phép và 12 giấy chứng nhận trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
Các cổng thông tin Vietnam.vn, Aseanvietnam.vn, Chuyên trang Nhân quyền và Chuyên trang Biên giới đã thu thập, rà soát và xuất bản 303.623 tin, bài, video; thu hút 207,2 triệu người dùng với hơn 502,3 triệu lượt xem trang, trong đó có gần 197,7 triệu lượt truy cập từ nước ngoài. Nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công như Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026, Hội Báo toàn quốc năm 2026, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, cuộc thi ảnh và video Happy Tết trên Vietnam.vn cùng chuỗi sự kiện, triển lãm và Giải thưởng Truyền thông về quyền con người tại Việt Nam năm 2026.

Tái hiện Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa với hình ảnh sản xuất nông nghiệp truyền thống. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 28/2026/QH16 cùng các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động của Trung ương, Chính phủ và Bộ.
Cùng với đó, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; huy động mọi nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Bộ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật; phát triển hạ tầng số và các nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành ngành.
Trong lĩnh vực di sản, Bộ tập trung bảo vệ hồ sơ “Mo Mường” trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “Văn bia Phố Hiến” và “Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình” trình ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thầy Mo Mường khai hội tại suối Khoang Lở. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc gia sẽ được tổ chức trong thời gian tới như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên; Liên hoan trình diễn trang phục dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc; Liên hoan Múa rối quốc tế 2026; Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc; Triển lãm ảnh các di sản thế giới của Việt Nam tại Thụy Sĩ; Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ VI; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam; Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc.
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến: bảo vệ bản quyền âm nhạc, hoạt động xuất bản, giải pháp phát triển du lịch bền vững, bảo đảm an toàn cho du khách…