Văn Hậu, Văn Toản vẫn có thể dự ASIAD 2023

02/02/2023 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

ASIAD 2023 được lùi từ tháng 9/2022 sang tháng 9/2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Ban tổ chức đã có những điều chỉnh ở môn bóng đá, theo hướng có lợi cho các đội bóng.

Cụ thể, ở môn bóng đá nam ASIAD 2023, từ quy định về độ tuổi là U23+3, tức là mỗi đội được phép đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình thi đấu nay được chuyển thành U24+3.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như tất cả các đội bóng khác góp mặt tại ASIAD 2023 được phép đăng ký cả những cầu thủ năm nay đã 24 tuổi, sinh năm 1999 vào đội hình thi đấu.

Từ thủ môn Văn Toản, các trung vệ Văn Tới, Việt Anh, hậu vệ cánh trái Văn Xuân, Văn Hậu hay tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Lê Xuân Tú vẫn được phép góp mặt tại ASIAD vào tháng 9 tới mà không bị tính là cầu thủ quá tuổi của đội Olympic Việt Nam.

Văn Hậu, Văn Toản vẫn có thể dự ASIAD 2023 - Ảnh 2.

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 như Văn Hậu vẫn đủ điều kiện dự ASIAD 2023 mà không bị tính là quá tuổi.Ảnh: VFF

Thông tin nói trên được tờ báo Trung Quốc Titan Sport đăng tải trong ngày hôm qua 1/2 mang đến những tín hiệu đáng mừng cho các đội bóng tham dự giải.

Đại hội thể thao châu Á ASIAD 19 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23/9 đến 8/10/2023, lùi lại 1 năm so với thời gian dự kiến tổ chức ban đầu.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 năm 2023 với mục tiêu có huy chương vàng. Riêng đội Olympic Việt Nam sau thành tích lọt vào bán kết ở ASIAD 2018, thua Olympic Hàn Quốc, đội sau đó giành HCV đang nỗ lực duy trì thành tích đạt được.

Trong ít ngày tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, thay thế HLV Park Hang Seo, nhiều khả năng sẽ là Philippe Troussier, HLV người Pháp.

Theo một số nguồn tin, HLV Philippe Troussier sẽ ký hợp đồng 3 năm với VFF và nhận mức lương cao hơn nhiều so với con số 50000 USD/tháng của người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Nếu buổi họp báo, công bố hợp đồng và ra mắt HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam được tiến hành trong tháng 2, tân HLV trưởng sẽ kịp làm việc cùng đội U23 Việt Nam ngay ở giải giao hữu quốc tế tại Doha (Qatar) ngay trong tháng 3.

Đây cũng chính là bước đệm của đội U23 Việt Nam cho SEA Games 32, ASIAD 19 năm 2023.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm