Trọng tài từng 'xử ép' U23 Việt Nam khiến cả Malaysia và Thái Lan nổi giận

08/01/2023 06:09 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trọng tài Kim Dae Yong từng đưa ra quyết định bất lợi cho U23 Việt Nam trong quá khứ và ông tiếp tục gây chú ý với những quyết định của mình ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Malaysia và Thái Lan.

Trọng tài Hàn Quốc gây tranh cãi trong trận bán kết giữa Malaysia và Thái Lan

Tối 7/1, tuyển Malaysia thắng 1-0 trên sân nhà Bukit Jalil trước Thái Lan nhờ công của Faisal Halim. Sau trận thua của tuyển Thái Lan, báo chí Thái Lan đã chỉ trích trọng tài người Hàn Quốc, Kim Dae Yong. Vị vua áo đen này đã từ chối cho tuyển Thái Lan hưởng 11m ở tình huống Bordin Phala ngã trong vòng cấm của Malaysia ở phút 84.

Tờ Siamsport của Thái Lan không hài lòng với quyết định này của trọng tài người Hàn Quốc. "Nhà ĐKVĐ AFF Cup đã bị từ chối một quả 11m trong hiệp 2 khi Bordin Phala bị phạm lỗi trong vòng cấm của tuyển Malaysia", tờ Siamsport viết. Các CĐV của "Voi chiến" cũng cho rằng đội bóng con cưng của họ đã bị tước 1 quả penalty mười mươi.

Trọng tài từng 'xử ép' U23 Việt Nam khiến cả Malaysia và Thái Lan nổi giận - Ảnh 2.

Tình huống Phala bị phạm lỗi

Ông Kim Dae Yong cũng gây tranh cãi khi từ chối 1 bàn thắng cho tuyển Malaysia. Dominic Tan đánh đầu tung lưới Thái Lan ở phút 55 nhưng ông Kim Dae Yong không công nhận bàn thắng.

Sau 5 phút nói chuyện với các trợ lý trọng tài, ông Kim Dae Yong quyết định không công nhận bàn thắng vì cho rằng Pansa Hemviboon bị Dominic Tan phạm lỗi trong tình huống dẫn tới pha lập công.

Trọng tài từng 'xử ép' U23 Việt Nam khiến cả Malaysia và Thái Lan nổi giận - Ảnh 3.

Tình huống tuyển Malaysia bị từ chối bàn thắng

Ông Kim Dae Yong (41 tuổi) không phải là trọng tài xa lạ với các CĐV Việt Nam. Ông Kim Dea Yong đã cầm còi trận tranh hạng Ba ở ASIAD 2018 giữa Việt Nam và UAE. Trong trận đấu đó, trọng tài Kim Dea Yong đã bỏ qua lỗi chạm tay khá rõ cùng hàng loạt tình huống cầu thủ Tây Á phạm lỗi với U23 Việt Nam. Cuối cùng, U23 Việt Nam thua 3-4 trước U23 UAE ở loạt đá luân lưu.

Trọng tài từng 'xử ép' U23 Việt Nam khiến cả Malaysia và Thái Lan nổi giận - Ảnh 4.

Ông Kim Dae Yong điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE

Trước đó, ông Kim cũng gây tranh cãi khi điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan ở vòng loại World Cup vào năm 2015. Cụ thể, khi ĐT Việt Nam có được bàn thắng ở phút 90+3, vị trọng tài này đã cho bù giờ tới 10 phút trong khi trọng tài bàn thông báo thời gian bù giờ chỉ là 4 phút. Tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn giành được thắng lợi 2-1.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm