Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan

28/01/2023 12:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan

U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã nhận lời tham dự giải giao hữu quốc tế Doha tại Qatar.

Các đội tuyển khác đã nhận lời mời của BTC là U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Ả Rập Xê Út, U23 UAE, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan. U23 Jordan, U23 Syria và U23 Tajikistan chưa có phản hồi.

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong quãng thời gian FIFA Days từ 20 – 29/3, tại Học viện Aspire nổi tiếng của Qatar. 

Với riêng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, giải đấu giao hữu kể trên là bước đệm quan trọng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào giữa năm 2023 tại Campuchia.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32. ảnh Song Ngọc

Hải Phòng đăng ký tuyển thủ Haiti đá Siêu Cúp QG

CLB Hải Phòng đã đăng ký tuyển thủ người Haiti, Bicou Bissainte thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia 2022 gặp Hà Nội FC. Bissainte đã có 6 trận ra sân cho ĐT Haiti từ năm 2019 đến nay. Bicou Bissainte năm nay 23 tuổi và có thể chơi cả ở vị vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ.

Bicou Bissainte, Emmanuel Okutu, Joseph Mpande là 3 ngoại binh của Hải Phòng ở mùa giải năm nay. HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng tin rằng bộ 3 ngoại binh kể trên sẽ giúp Hải Phòng tiếp tục gặt hái thành công tại mùa bóng 2023.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32 - Ảnh 3.

Hải Phòng đăng ký tuyển thủ Haiti đá Siêu Cúp QG

Xác định tổ trọng tài bắt trận Siêu Cúp QG

BTC trận tranh Siêu Cúp QG đã chính thức công bố danh tính trọng tài điều khiển trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng. 

Còi vàng Việt Nam 2022 Nguyễn Đình Thái sẽ là người điều khiển chính. Hai trợ lý sẽ là ông Nguyễn Trung Hậu và ông Trần Duy Khánh. 

Trọng tài thứ 4 (trọng tài bàn) là ông Nguyễn Viết Duẩn. Giám sát trọng tài là Phó Ban trọng tài VFF, ông Võ Quang Vinh.

Trận tranh Siêu Cup QG sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 29/1. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32 - Ảnh 4.

Còi vàng Việt Nam 2022 Nguyễn Đình Thái (thứ 3 từ trái sang). ảnh VPF

HLV thay thầy Park gặp áp lực lớn

HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/1/2023. Chia sẻ với giới truyền thông, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng, người thay thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ gặp áp lực rất lớn.

"Về việc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG, trên cơ sở tham vấn ý kiến Hội đồng HLV quốc gia, Thường trực VFF đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành các công việc cần thiết nhằm triển khai thực hiện theo đúng các tiêu chí đề ra. 

Căn cứ báo cáo kết quả công việc của bộ phận chuyên môn, Thường trực VFF sẽ xem xét và đưa ra quyết định chính thức trong thời gian tới.

Có thể nói rằng, những thành tích vang dội mà HLV Park Hang Seo tạo được trong 5 năm nắm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam là áp lực không nhỏ đối với người kế nhiệm", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/1: U23 Việt Nam có thể đối đầu U23 Thái Lan trước SEA Games 32 - Ảnh 5.

Người thay thầy Park gặp áp lực lớn

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm