VẤN ĐỀ: Ở Barcelona, chỉ có Camp Nou mới đang xây dựng

11/12/2023 20:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Thất bại trước Girona trong trận đấu có khả năng quyết định đến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Barcelona, đồng nghĩa với việc HLV Xavi còn đang để thua trong cuộc chiến với ban lãnh đạo đội bóng.

Barcelona thất bại, Xavi thất bại

"Đây là thực tế của chúng tôi. Đây là một Barca đang được xây dựng. Tôi vẫn tích cực, tôi tin tưởng vào đội bóng, nhưng chúng tôi có một đối thủ phi thường và hôm nay họ đã chơi hay hơn. Chúng tôi phải tiếp tục đi trên con đường này và không ngần ngại", Xavi biện minh sau màn trình diễn kém cỏi của đội bóng và những sai lầm trong phòng ngự đã trở thành một thói quen.

Xavi dẫn dắt Barcelona từ trước khi Girona lên chơi ở La Liga và không thể một đội bóng mới thăng hạng ở mùa thứ hai lại hoàn thiện hơn một tập thể đã chơi ở đây từ cả thế kỉ trước. Vì thế, trong tất cả những gì huyền thoại của đội bóng nói sau trận đấu, thì việc nhấn mạnh rằng Barcelona đang trong quá trình xây dựng là một điều gì đó cực kì xuẩn ngốc.

Điều duy nhất đang trong quá trình xây dựng là sân Camp Nou và nó cũng sẽ sớm được hoàn thiện trong năm 2024, nếu không có biến cố nào giống như đại dịch Covid-19 xảy ra. Mặt khác, cân nhắc giữa các yếu tố nhân lực và đẳng cấp hiện có, đội bóng của chiến lược gia người Terrassa đều vượt trội so với người hàng xóm đã phải làm công việc góp nhặt từng cầu thủ dư thừa ở các đội bóng khắp châu Âu nhưng lại chơi thứ bóng đá chất lượng hơn, hiệu quả hơn và trở nên tàn bạo so với sự yếu đuối của nhà đương kim vô địch.

Thất bại này cũng giống như khi họ để thua Shakhtar Donetsk, để thua Vallecano mỗi mùa, để thua Frankfurt hoặc MU ở Europa League hay những thất bại trước Benfica, Bayern Munich tại Champions League các mùa trước, đều bị đối thủ vượt trội ở mọi khía cạnh bóng đá và không thể theo kịp với diễn biến ở trên sân.

Vấn đề: Ở Barcelona, chỉ có Camp Nou mới đang xây dựng - Ảnh 1.

HLV Xavi đang cố gắng biện hộ cho những thất bại đến ngày càng nhiều với Barcelona

Barcelona không có một triết lý rõ ràng, cùng với một sự lỏng lẻo, thiếu tính tổ chức và dễ dàng bị khuất phục. Xavi đã bắt đầu phàn nàn về mọi thứ. Ở Tây Ban Nha, người ta nói, một HLV không kêu gào là một người đang chờ đợi bị sa thải, là một người không có tâm hồn, một huấn luyện viên không có tật xấu, đó là điều tồi tệ nhất.

Đôi khi, những lời biện minh của Xavi mâu thuẫn với nhu cầu bản thân của các cầu thủ và đặc biệt là sự chống lại với sự chờ đợi từ ban lãnh đạo đội bóng. Deco, người đồng đội một thời, người đã giám sát Xavi trong một thời gian dài ở vị trí Giám đốc thể thao thẳng thừng đáp trả: "Barcelona đã không tạo ra sức nặng chơi bóng và điều đó khiến chúng tôi bị tổn hại. Tôi nghĩ đội bóng chưa đủ mạnh mẽ, trong khi Girona bắt đầu trận đấu để chiến thắng, có chất lượng và biết phải chơi như thế nào".

Ở xứ sở sương mù, sau khi Chelsea nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Premier League, HLV Pochettino tin rằng, ông cần kì chuyển nhượng mùa Đông để cải thiện chất lượng đội bóng, dù The Blues đã chi đến hơn 1 tỉ bảng để cách mạng hóa nhân sự.

Liệu Xavi có nên đòi hỏi như người đồng nghiệp Argentina? Thực tế thì HLV 43 tuổi đã yêu cầu ban lãnh đạo giữ chân bộ đôi cầu thủ người Bồ Đào Nha, nhưng Deco đã cho thấy rõ nhiệm vụ là gì: "Trước khi nói về những Joao, chúng tôi phải thắng các trận đấu, năm 2023 còn chưa kết thúc và chúng tôi biết mình phải làm gì, chúng tôi ngày càng lo lắng hơn".

Sự không hài lòng của ban lãnh đạo Barca đã có từ lâu và Chủ tịch Laporta và Deco có thể đang xem xét khả năng sa thải Xavi ngay từ bây giờ. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm