24/10/2025 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt
HAGL, SHB Đà Nẵng..., 2 trong số các cựu vương V-League, đang ở đáy bảng xếp hạng mùa này. Thực tế, người trong cuộc cũng đã biết kết quả, dù giải đấu chỉ mới qua lượt trận thứ 7.
HAGL với phần lớn là các cầu thủ trẻ loại 2, cùng các ngoại binh làng nhàng, khó có thể chiến đấu với các đội bóng mạnh ở Việt Nam. Bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt lắm lắm. Hơn 20 năm trước, HAGL là số 1, nhưng thời thế nay khác rồi.
Người của Gia Lai, bắt đầu từ bầu Đức và những người điều hành CLB, quá tự tin với sản phẩm mà Học viện Hàm Rồng tạo ra, dù là sản phẩm ưu tú. Đó là một phần của thất bại sau này.
Mùa giải 2015, bầu Đức và thuộc cấp quyết định cắt hợp đồng với hàng loạt trụ cột, để đặt niềm tin vào Công Phượng và các đồng đội vừa gây tiếng vang với làng bóng đá nội. Kết quả, phải cần đến lượt trận cuối với Đồng Nai, bằng quả đá phạt hàng rào của Minh Vương, đội bóng phố Núi mới trụ hạng. Đó là thời điểm HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang tạm quyền.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. HAGL, SHB Đà Nẵng, hay SLNA, Becamex Bình Dương TP.HCM và thậm chí cả Hà Nội FC... đều đang yếu thế trước các thể lực mới như Ninh Bình hay Nam Định, đấy cũng là bình thường. Thời thế, thế thời vậy thôi. Đế chế của Hà Nội FC thực là đã khép lại sau chức vô địch V-League 2022 rồi. Để có thể trở lại, có lẽ còn rất lâu.

HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel mới đây làm dậy sóng làng bóng đá Việt Nam bằng phát biểu rằng để có thể vô địch V-League thì cần hơn nhiều những yếu tố ngoài chuyên môn của các trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel mới đây đã chia sẻ, để có thể vô địch V-League, cần hơn nhiều những yếu tố ngoài chuyên môn của các trận đấu.
Ninh Bình FC đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026, và mùa giải này nếu như Ninh Bình FC không vô địch thì có thể coi là một sự ngạc nhiên.
Tiếc cho các cựu vương giải đấu cao nhất Việt Nam giờ không thể theo kịp đế chế mới. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là thế.
Các đội bóng khu vực phía Nam gần như không thể theo được cơ chế chuyên nghiệp. Tiền là bản chất vấn đề, kế đến là con người, song trước phải là phương thức làm bóng đá. Trong nhiều năm nữa, có lẽ các chức vô địch V-League vẫn thuộc về các CLB ngoài Bắc, như 10 năm nay mà thôi.
Ở hai đầu nỗi nhớ là nghĩa như vậy. Mùa này khó cho HAGL và Thanh Hóa rồi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất