V-League 2025/26 bước vào vòng 22, nơi 2 chuyến tàu với đích đến trái ngược nhau: ngôi vô địch và trở về hạng Nhất. "Sân ga" kết thúc hành trình 10 tháng của giải đấu đã ở trước mặt.
Sự phân hóa của V-League sau vòng 21 vì thế đã trở nên rõ ràng: CAHN băng băng về đích, nhóm cạnh tranh tốp 3 giằng co quyết liệt, trong khi cuộc chiến trụ hạng vẫn là mặt trận khốc liệt nhất.
Ở nhóm đầu, CAHN tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch khi đang băng băng về đích. Khoảng cách lúc này giữa họ và Thể Công Viettel đã là 11 điểm, còn tham vọng tái chiếm vị trí số 3 của Hà Nội FC từ Ninh Bình cũng bất thành. Với cách biệt "mênh mông", Thể Công Viettel chẳng những tan vỡ giấc mơ về trận "chung kết" với CAHN ở vòng đấu cuối cùng mà còn để Hà Nội FC "nhòm ngó" ngôi á quân. Tương tự, Ninh Bình FC không chỉ tung cờ trắng trong cuộc đua vô địch, mà còn đối diện với nguy cơ chẳng có danh hiệu nào.
Thầy trò HLV Mano Polking không chỉ duy trì sự ổn định mà còn cho thấy bản lĩnh vượt trội ở giai đoạn nước rút. Khoảng cách 11 điểm với đội xếp sau là Thể Công Viettel gần như biến cuộc đua vô địch thành màn độc diễn của CAHN. Sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc với chuỗi 5 trận liên tiếp ghi bàn, cùng vai trò đầu tàu của Quang Hải, đang giúp CAHN tạo ra khoảng cách an toàn trên đỉnh bảng xếp hạng. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 vòng, khả năng đội bóng này đăng quang sớm hoàn toàn có thể xảy ra nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.
CAHN đang giữ tốc độ cao trên đường nhận Cúp V-League 2025/26, ngay cả khi gặp ĐKVĐ Nam Định ở vòng 22. Bởi nếu như Nam Định còn phải hao tâm, tổn sức với Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 thì CAHN khá thảnh thơi khi chỉ còn phải chinh phục đấu trường V-League.

CLB CAHN đang băng băng về đích và việc giành chức vô địch với họ bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh: Hoàng Linh
Nếu thành công trong mục tiêu "lấy nhàn thắng nhọc" trước Nam Định ở Hàng Đẫy ở vòng 22, thầy trò HLV Mano Polking gần như sẽ trở thành tân vương. Thậm chí, trong trường hợp Thể Công Viettel không có 3 điểm trong chuyến làm khách ở vòng 22, CAHN sẽ đăng quang sớm trước 4 vòng đấu.
Không những thế, thầy trò HLV Mano Polking còn có thể hướng về việc phá kỷ lục điểm số mà một đội vô địch V-League đến nay đạt được (64 điểm) được Hà Nội FC tạo lập ở mùa giải 2018.
Ở chiều ngược lại, nhóm cuối bảng vẫn đang là "vùng xoáy" khó lường nhất giải đấu. Từ PVF CAND, SHB Đà Nẵng cho đến Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, khoảng cách điểm số chưa đủ lớn để bất kỳ đội nào an tâm. Mùa giải còn 5 vòng đấu nữa nên cuộc đua trụ hạng vẫn còn ở phía trước khi các CLB nhóm cuối sẽ tiếp tục có những trận đối đầu trực tiếp. Mỗi vòng đấu giờ đây đều mang ý nghĩa sống còn.
Trong nhóm đua trụ hạng, tâm điểm sẽ là trận "chung kết ngược" giữa SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM. Nhớ lại, nhiều năm về trước, những lần chạm trán giữa SHB Đà Nẵng cùng đội bóng đất Thủ đều là những trận đấu đỉnh cao của V-League, để lại dư vị khó quên. Đó là thời điểm, cả 2 đều cùng nhau đua vô địch, rồi cũng đã vài lần vô địch V-League.
Cuộc đời "bãi bể nương dâu", Becamex TP.HCM tụt dốc không phanh còn SHB Đà Nẵng trượt dài theo năm tháng, thậm chí đã phải xuống hạng mùa 2023. Gặp nhau lần này ở Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã ở thế "đường cùng" buộc phải thoát vòng vây. Với 21 điểm, Becamex TP.HCM cũng chưa có gì chắc chắn. Nếu có được 3 điểm, Becamex TP.HCM coi như trụ hạng. Với SHB Đà Nẵng, chỉ có chiến thắng mới giúp họ tiếp tục chiến đấu đến cuối mùa, còn ngược lại mọi thứ "coi như xong".
Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm ở nhà vô địch, mà là đội bóng nào sẽ phải xuống hạng và ai sẽ sống sót trong cuộc chiến đầy áp lực ở đáy bảng. Chính điều đó hứa hẹn sẽ khiến chặng cuối V-League 2025/26 trở nên hấp dẫn, căng thẳng và khó lường hơn bao giờ hết.