Vòng 21 LP Bank V-League 2025/26 diễn ra vào cuối tuần vừa qua chứng kiến sự nổi bật rõ rệt của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chói sáng nhất dĩ nhiên là Đình Bắc (CAHN) với bàn thắng thứ 8 sau trận đấu thứ 5 liên tiếp để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nội.
Không chịu thua kém Đình Bắc, những đồng đội ở U23 Việt Nam như Văn Khang (Thể Công Viettel), Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) cũng điền tên mình lên bảng tỷ số để giúp đội bóng chủ quản giành điểm.
Và dù không có bàn thắng thì một số tuyển thủ U23 Việt Nam khác như Minh Phúc (CAHN), Văn Thuận (Ninh Bình) hay Trung Kiên (HAGL) cũng đã chơi từ khá tốt tới rất tốt sau khi được HLV trưởng cho ra sân ở đội hình xuất phát hoặc vào sân thay người.
Phong độ nổi bật của các cầu thủ U23 Việt Nam kể trên là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành và tiến bộ của họ sau một năm thành công rực rỡ ở cấp độ đội tuyển U23 Việt Nam, và nếu duy trì phong độ hiện tại, những cái tên này sẽ sớm trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, không phải tất cả tuyển thủ U23 Việt Nam đều được hưởng trọn niềm vui ở vòng 21 V-League 2025/26. Chẳng hạn bộ tứ Lý Đức, Anh Quân, Thanh Nhàn, Xuân Bắc vẫn chưa thể giúp PVF-CAND có được niềm vui chiến thắng để thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Nếu không tính Hiểu Minh vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương thì PVF-CAND là đội bóng có số lượng tuyển thủ U23 đông đảo nhất nhì V-League hiện tại, nhưng thành tích trên sân cỏ của đội bóng này lại không cho thấy sự tương xứng.

Đình Bắc là tuyển thủ U23 đang có phong độ tốt nhất hiện tại ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng chủ yếu là do vấn đề lực lượng và kinh nghiệm, khi các ngoại binh của PVF-CAND đều không phải quá tốt so với mặt bằng trình độ của V-League, còn số lượng nội binh không phải tuyển thủ U23 Việt Nam lại không đủ giỏi để làm chỗ dựa cho các đồng đội trẻ tuổi.
Thêm nữa, việc PVF-CAND liên tục có sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện ở mùa giải V-League đầu tiên này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của các cầu thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Anh Quân, Thanh Nhàn, Xuân Bắc.
Chúng ta đều thấy môi trường phù hợp và một HLV phù hợp có vai trò quan trọng như thế nào đối với các cầu thủ trẻ, và điều này đã được chứng thực ở trường hợp của Đình Bắc và Minh Phúc, khi họ có sự trưởng thành vượt bậc và thần tốc chỉ trong vòng 1 năm qua dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking cùng dàn hảo thủ gồm cả nội binh lẫn ngoại binh cũng như cầu thủ Việt kiều ở CLB CAHN.
Xét về lý thuyết, ở độ tuổi U23, các cầu thủ đã hội đủ điều kiện cần thiết để tỏa sáng ở sân chơi chuyên nghiệp, nhưng thực tế vẫn là một câu chuyện rất khác, khi khoảng cách từ U23 tới vị thế của một ngôi sao thực thụ lại là một chặng đường rất dài.
Chẳng nói đâu xa, trong số 11 cầu thủ U23 Việt Nam từng đá chính trong trận chung kết U23 châu Á lịch sử năm 2018 tại Thường Châu thì đến giờ chỉ còn Xuân Mạnh, Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng và Quang Hải vẫn là trụ cột ở cả CLB cũng như đội tuyển Việt Nam, còn những cái tên khác như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Đức Huy, Xuân Trường hay Phan Văn Đức, Công Phượng thì đã không nằm trong danh sách các ngôi sao hiện tại của V-League từ lâu.
Điều đó cho thấy thành tích ở cấp độ U23 Việt Nam mới chỉ là điều kiện đủ, còn môi trường phát triển cũng như nỗ lực tự thân của các cầu thủ chính là điều kiện cần, là yếu tố mang ý nghĩa quyết định với việc họ sẽ đi xa đến đâu trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.