Dù Chủ tịch Gianni Infantino đã xuống giọng xin lỗi vì kế hoạch bán World Cup, chừng đó vẫn không đủ để làm dịu cơn thịnh nộ từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). UEFA tính toán gì khi chống đối FIFA và tìm cách lật đổ Infantino?
Những căng thẳng giữa UEFA và FIFA là chuyện đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nó âm thầm của sự xung đột về lịch thi đấu giữa World Cup, giải đấu có tầm vóc và uy tín lớn nhất thế giới và Champions League, giải đấu đại diện cho cỗ máy in tiền ở phạm vi cấp câu lạc bộ của UEFA.
Xung đột âm ỉ nhiều năm
Điểm bắt đầu để xung đột FIFA-UEFA nổi lên mạnh mẽ diễn ra cách đây 8 năm khi FIFA đồng ý ký hợp đồng tài trợ trị giá 25 triệu USD với tập đoàn SoftBank của Nhật Bản, đơn vị có mối quan hệ thân thiết với Saudi Arabia. Bản hợp đồng tài trợ ấy mở đầu cho những ý định mở rộng các giải đấu của FIFA bất chấp phản ứng quyết liệt từ UEFA. Đầu tiên, FIFA Club World Cup chuyển đổi sang thể thức một giải đấu 32 đội từ mùa Hè 2025. Tiếp theo đó, FIFA từng cân nhắc rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup từ 4 năm/lần xuống 2 năm/lần. Căng thẳng giữa UEFA và FIFA tiếp tục leo thang lên một nấc cao hơn ở World Cup 2026 xung quanh quyết định đình chỉ án treo giò cho tiền đạo Folarin Balogun của Mỹ. Phía UEFA cho rằng FIFA đã vượt lằn ranh đỏ khi đảo ngược án phạt để Balogun ra sân ở trận đấu vòng 16 đội gặp Bỉ và tin rằng tổ chức này đã thỏa hiệp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho quyết định ấy.
Vậy còn vụ việc liên quan đến công ty con của FIFA là FIFA Forward Enterprise (FFE) thì sao? Phía UEFA vẫn chưa hề rút lại ý định tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA dù FFE đã chính thức sụp đổ. Họ cho rằng những điều kiện đặt ra vẫn chưa được thực thi đầy đủ: "Đầu tiên, cần phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần các giải đấu lớn (như World Cup). Tiếp theo, cần những biện pháp để không lặp lại kế hoạch gây ảnh hưởng xấu đến các giải đấu ấy".

Mối quan hệ giữa FIFA và UEFA ngày càng xấu đi đến mức khó hàn gắn
Cuộc chiến trên nhiều mặt trận
UEFA đang tìm mọi cách để ngăn Infantino tái đắc cử Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ nữa. Trước mắt, tổ chức này tìm cách thuyết phục thêm những thành viên ủng hộ để có thể tổ chức Đại hội bất thường của FIFA để kích hoạt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Infantino. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi họ cần phải thỏa mãn một quy trình gồm 2 bước: 43 quốc gia (khoảng 20%) yêu cầu chính thức và hơn một nửa số thành viên FIFA (ít nhất 106 quốc gia) ủng hộ việc phế truất Infantino. Cho đến lúc này mới chỉ có Bắc Mỹ xác nhận sẽ đồng hành cùng UEFA, trong khi các quốc gia ở châu Phi và Nam Mỹ lại hướng về phe ủng hộ Infantino.
Biết rõ khả năng kích hoạt bỏ phiếu khá mơ hồ, UEFA triển khai thêm một phương thức khác để hạ bệ Infantino: Vấn đề đạo đức của người đàn ông 56 tuổi này. Nhật báo Anh Telegraph tiết lộ UEFA sẽ tiến hành điều tra về Infantino liên quan đến những hành vi đạo đức của ông trong 16 năm làm việc tại tổ chức này trước khi trở thành Chủ tịch FIFA. Một trong những câu chuyện được nhắc đến liên quan đến giai đoạn Infantino còn làm Tổng thư ký UEFA là mối quan hệ mờ ám với một nữ đồng nghiệp. Cô ta được cho đã nhận được khoản tiền lên đến hơn 202 nghìn USD tiền đền bù sau khi rời UEFA vào năm 2011. Người đàn bà được tạm giấu tên ấy sau khi rời khỏi vị trí tại UEFA đã học Quản trị kinh doanh ở một trường kinh tế rồi kiếm được vị trí ở một tổ chức thể thao uy tín khác.
Chưa cần nói đến vụ việc đó, Infantino đang hứng chịu những phản ứng tiêu cực từ châu Âu. Hans-Joachim Eckert, vị thẩm phán người Đức từng tham gia vào hội đồng đạo đức FIFA liên quan đến các vụ việc của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini, lên tiếng cảnh báo Infantino có nguy cơ rơi vào vòng lao lý nếu không làm đúng trình tự của FIFA. Javier Tebas, Chủ tịch La Liga, cho rằng kỷ nguyên của Infantino ở FIFA đã kết thúc và cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ cho tổ chức này.
Cuộc chiến giữa UEFA và FIFA sẽ không dễ để tìm ra lời giải. Hai bên cần sớm hạ nhiệt cuộc chiến này trước khi giải U20 World Cup nữ khởi tranh vào ngày 5/9 tới tại Ba Lan. Nếu không, đây có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc tẩy chay quy mô lớn từ UEFA và sẽ tác động nặng nề đến các giải đấu của FIFA trong tương lai.
Những mốc quan trọng cho FIFA và Infantino
14/8: FIFA cần phải đưa ra quyết định cuối cùng về ý tưởng mở rộng lên 64 đội từ World Cup 2030
23/9: Thời hạn cuối cùng cho nghị trình về Đại hội bất thường của FIFA liên quan đến việc bỏ phiếu bất tín nhiệm Infantino.
18/11: Thời hạn cho các ứng viên tranh cử Chủ tịch FIFA
23/11: Đại hội bất thường của FIFA dự kiến diễn ra nếu được thông qua trong nghị trình tháng 9.
18/3/2027: Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA diễn ra trong Đại hội FIFA lần thứ 77 tổ chức ở Rabat, Maroc. Nếu Infantino không bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông sẽ là ứng viên hàng đầu để tiếp tục chức vụ này.
Hạnh Mai