Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng vị thế của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hiện không còn có thể duy trì, đồng thời cáo buộc người đứng đầu bóng đá thế giới đang "phá hủy bản chất cốt lõi của bóng đá".
Nhà quản lý người Tây Ban Nha cũng kêu gọi tiến hành những cuộc cải tổ sâu rộng ở cấp cao nhất của môn thể thao vua.
Tebas từ lâu đã là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với bộ máy lãnh đạo hiện tại của FIFA. Ông khẳng định "kỷ nguyên Infantino đã kết thúc" và cho rằng quyền kiểm soát bóng đá cần được mở rộng thay vì chỉ tập trung vào một nhóm tinh hoa như hiện nay.
Những phát biểu mới nhất của Tebas không gây bất ngờ đối với giới bóng đá, nhưng tiếp tục nối dài làn sóng chỉ trích nhằm vào Infantino. Chủ tịch FIFA đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn sau khi bị phản đối vì quyết tâm tiếp tục tại vị, bất chấp những tranh cãi liên quan đến kế hoạch bí mật – sau đó đã bị hủy bỏ – về việc bán một phần quyền lợi thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas. Ảnh: IGNV
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Le Monde của Pháp, Tebas một lần nữa kêu gọi Infantino từ chức. Đây không phải lần đầu tiên ông đưa ra yêu cầu này, bởi lời kêu gọi tương tự đã xuất hiện ngay sau World Cup, trước cả khi vụ bê bối liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup nổ ra.
"Tôi cho rằng thời của Gianni Infantino đã qua từ lâu", Tebas nói. "Tôi không nói điều này chỉ vì những sự kiện gần đây. Tôi đã nhận thấy phong cách điều hành ấy từ nhiều năm trước, chỉ là đến bây giờ mọi người mới bắt đầu nhận ra".
Theo Chủ tịch La Liga, Infantino không đóng góp cho sự phát triển của bóng đá như nhiều người kỳ vọng. "Ngược lại, các dự án của ông ấy đang phá hủy chính nền tảng của môn thể thao này, đó là các giải vô địch quốc gia. Bóng đá không chỉ thuộc về giới tinh hoa. Với tôi, kỷ nguyên Infantino đã kết thúc. Điều còn lại chỉ là thời điểm điều đó chính thức xảy ra và quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra như thế nào. Tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc cải tổ thực sự chứ không đơn thuần là thay người này bằng người khác".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/TTXVN
Hiện Infantino đang nỗ lực bảo vệ chiếc ghế Chủ tịch FIFA trước sự phản đối ngày càng có tổ chức từ các quan chức bóng đá châu Âu và nhiều bên liên quan khác. UEFA đã công khai bày tỏ quan điểm rằng việc Infantino tiếp tục lãnh đạo FIFA là điều không thể chấp nhận. Liên đoàn Bóng đá Na Uy cũng kêu gọi ông từ chức, trong khi một số liên đoàn thành viên ở châu Âu đã rút lại thư ủng hộ Infantino tái tranh cử nhiệm kỳ mới.
Cuối tuần qua, UEFA xác nhận từng chi trả một khoản "trợ cấp thôi việc" cho một nữ nhân viên bị cho là có quan hệ tình cảm với Infantino khi ông còn giữ chức Tổng thư ký UEFA hơn 10 năm trước. Theo thông tin do tờ Daily Telegraph đăng tải, người phụ nữ này đã nhận được khoản tiền lên tới sáu chữ số sau khi mối quan hệ kết thúc. Tuy nhiên, FIFA lập tức bác bỏ các cáo buộc và khẳng định chúng "hoàn toàn sai sự thật".
Trước áp lực ngày càng gia tăng, FIFA đã phát đi thông báo vào tối thứ Bảy, cho rằng các đối thủ của Infantino đang tìm cách loại ông khỏi vị trí hiện tại trước cuộc bầu cử chủ tịch dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm sau.
"Những người không nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn thành viên FIFA không nên cố gắng đạt được mục tiêu bằng các cáo buộc, sự ám chỉ hay thông tin sai lệch thay vì thông qua các quy trình dân chủ đã được thiết lập của FIFA", thông báo nêu rõ.
Dù đối mặt với nhiều chỉ trích tại châu Âu, Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số quốc gia có tiếng nói trong làng bóng đá thế giới, trong đó có đồng chủ nhà World Cup Mexico và đương kim á quân thế giới Argentina. Tuy nhiên, UEFA cho biết khả năng tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức vẫn chưa bị loại trừ. Đây là mối đe dọa đáng chú ý trong bối cảnh FIFA chuẩn bị khai mạc U20 World Cup nữ tại Ba Lan vào ngày 5/9 tới.