Một làn sóng phản ứng chưa từng có đang dâng lên trong nội bộ bóng đá thế giới khi ba liên đoàn lớn gồm UEFA, AFC và CONCACAF đồng loạt công kích Chủ tịch Gianni Infantino, trong một động thái được xem là "tối hậu thư mềm" nhắm vào chiếc ghế quyền lực tại FIFA.
Theo nội dung bức thư ngỏ gửi tới "gia đình bóng đá", ba liên đoàn không trực tiếp yêu cầu ông Infantino từ chức, nhưng ngôn từ được sử dụng mang tính chất lên án gay gắt, thậm chí ám chỉ rõ ràng về một cuộc thay đổi thượng tầng. Trọng tâm của cuộc khủng hoảng xuất phát từ kế hoạch gây tranh cãi của FIFA liên quan đến việc bán 20% quyền thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm thu về khoảng 4,2 tỷ USD – đề xuất sau đó đã bị hủy bỏ.
UEFA, AFC và CONCACAF cho rằng kế hoạch này là "sự phản bội niềm tin mang tính căn bản" đối với các tổ chức thành viên. Họ nhấn mạnh việc ông Infantino đã hành xử "thông qua sự đánh lừa", đặt bản thân "lên trên tập thể" – những cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng trong bối cảnh FIFA luôn đề cao tính minh bạch và đồng thuận. Bức thư cũng khẳng định: "Khi niềm tin bị phá vỡ bởi sự dối trá, khi một cá nhân đặt mình lên trên tập thể đã trao quyền, thì nghĩa vụ đó đã bị từ bỏ".
Đáng chú ý, ba liên đoàn lớn không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích. Họ yêu cầu một cuộc điều tra hoàn toàn độc lập, không có sự tham gia của FIFA, nhằm làm rõ toàn bộ quá trình dẫn tới "thất bại nghiêm trọng trong phán đoán". Đây được xem là động thái nhằm tước quyền kiểm soát thông tin của FIFA và đẩy vấn đề ra ngoài khuôn khổ quản trị nội bộ.

UEFA, AFC, CONCACAF ngầm kêu gọi phế truất Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh AFP
Nguồn tin thân cận cho biết, bức thư còn được xem như "lối thoát danh dự" dành cho ông Infantino, người sẽ tái tranh cử vào năm tới. Nói cách khác, thay vì kêu gọi trực diện, UEFA, AFC và CONCACAF đang tạo áp lực chính trị buộc Chủ tịch FIFA phải tự rút lui trước khi cuộc bầu cử diễn ra.
Căng thẳng càng leo thang khi xuất hiện khả năng các liên đoàn này tổ chức những giải đấu riêng, tách biệt khỏi hệ thống của FIFA, nhằm đảm bảo cơ hội thi đấu cho cầu thủ trong trường hợp khủng hoảng kéo dài. Đồng thời, họ cũng để ngỏ khả năng tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức nếu không có cam kết chấm dứt những kế hoạch tương tự trong tương lai.
Phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan rộng. Liên đoàn bóng đá Mỹ và Canada lên tiếng ủng hộ, kêu gọi "những thay đổi có ý nghĩa" để cải thiện quản trị, minh bạch và trách nhiệm giải trình của FIFA. Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Na Uy Lise Klaveness thậm chí đã công khai yêu cầu ông Infantino từ chức ngay lập tức.
Dù vậy, cán cân quyền lực vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về phe đối lập. Liên đoàn châu Phi (CAF) cùng một số quốc gia Nam Mỹ và Mexico vẫn công khai ủng hộ ông Infantino. FIFA cũng phản pháo mạnh mẽ, cho rằng đang tồn tại một "nỗ lực có tổ chức và liên tục" nhằm làm suy yếu vị thế của Chủ tịch đương nhiệm, đồng thời nhấn mạnh mọi thách thức quyền lực phải tuân thủ quy trình dân chủ của tổ chức.
Theo các thống kê hiện tại, gần 70 trong số 211 liên đoàn thành viên đã tuyên bố ủng hộ ông Infantino, dù vẫn còn một số quốc gia rút lại cam kết hoặc giữ thái độ trung lập.