Bóng đá Việt

U23 Việt Nam và khoảng trống Đình Bắc tại Asiad 2026

10/09/2026 07:55 GMT+7 Google News

Đình Bắc vắng mặt tại ASIAD 2026 là tổn thất không nhỏ với U23 Việt Nam vì chân sút này giữ vai trò quan trọng trong đội hình. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải tìm lời giải mới cho hàng công nhưng trong tay ông vẫn có phương án để kỳ vọng.

Đến Asiad 2026 với một lực lượng được chuẩn bị tương đối kỹ, U23 Việt Nam vẫn có một khoảng trống rất khó khỏa lấp, đó là Đình Bắc. 

U23 Việt Nam và bài toán khoảng trống Đình Bắc tại Asiad 2026 - Ảnh 1.

Vắng Đình Bắc là khoảng trống lớn cho hàng công U23 Việt Nam ở Asiad. Ảnh: Hoàng Linh

Chân sút trẻ đã khẳng định được tài năng trong hơn một năm qua và trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của lứa U23. 

U23 Việt Nam và bài toán khoảng trống Đình Bắc tại Asiad 2026 - Ảnh 2.

Văn Thuận và Ngọc Mỹ là những hy vọng trên hàng công của U23 Việt Nam ở Asiad 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Vì thế, việc tiền đạo Công an Hà Nội không thể cùng đội sang Nhật Bản chắc chắn đặt ra bài toán lớn cho HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam và bài toán khoảng trống Đình Bắc tại Asiad 2026 - Ảnh 3.

Quốc Việt là một phương án tốt trên hàng công U23 Việt Nam ở Asiad 2026. Ảnh: NBFC

Tuy nhiên, mất một cầu thủ quan trọng không có nghĩa U23 Việt Nam mất luôn phương án tấn công. Ngược lại, danh sách lần này cho thấy ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị nhất định với hàng loạt tiền đạo có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau.

Trong số đó, Công Phương và Ngọc Mỹ là hai cái tên đáng được chờ đợi nhất nếu HLV Đinh Hồng Vinh cần tìm một trung phong có khả năng chơi độc lập. Đây đều là những tiền đạo có thể hình khá tốt trong đội hình U23 Việt Nam, yếu tố rất cần thiết khi đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có thể lực và thể hình vượt trội.

Đặc biệt, Ngọc Mỹ có thể trở thành một phương án thú vị. Việc được chuyển từ đội tuyển quốc gia xuống U23 giúp cầu thủ này có cơ hội thi đấu với vai trò quan trọng hơn. Sau một thời gian chủ yếu phải chờ đợi cơ hội từ băng ghế dự bị ở đội tuyển Việt Nam, Asiad có thể là sân khấu để Ngọc Mỹ lần đầu được đặt trọn niềm tin trong một giải đấu lớn.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Ngọc Mỹ không chỉ giúp U23 Việt Nam giải bài toán trước mắt mà còn có thể tạo ra bước ngoặt cho chính sự nghiệp của mình. Công Phương cũng có những phẩm chất tương tự. Tiền đạo của Thể Công Viettel sở hữu thể hình ổn nhưng vấn đề lớn nhất là thời gian thi đấu của Công Phương trong hơn một năm qua không nhiều.

Ngoài hai phương án trên, HLV Đinh Hồng Vinh còn có những cầu thủ phù hợp hơn với vai trò đá cánh như Quốc Việt, Lê Phát, Thanh Nhàn, Văn Thuận hay Long Vũ. Đây chính là điểm giúp U23 Việt Nam có thêm sự linh hoạt. Thay vì cố gắng tìm một người có thể “sao chép” Đình Bắc, ban huấn luyện có thể xây dựng cách chơi mới dựa trên những phẩm chất khác nhau của các cầu thủ đang có.

Đình Bắc có khả năng tạo đột biến, di chuyển rộng và gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Vì vậy, nếu tìm một người thay thế hoàn toàn vai trò ấy là điều không dễ. Cách hợp lý hơn có thể là chia nhỏ nhiệm vụ của Bắc cho nhiều cầu thủ.

Trong sơ đồ 3-4-3, HLV Đinh Hồng Vinh có thể sử dụng một trung phong làm điểm tựa, phía sau là những cầu thủ có tốc độ và khả năng xâm nhập từ hai biên. Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lê Phát hay Long Vũ vì thế có thể phát huy tốt hơn khi được trao không gian.

Khi đối đầu những đối thủ mạnh và cần tăng sức ép ở trung lộ, phương án 3-5-2 cũng đáng được tính đến. Khi đó, việc sử dụng hai tiền đạo sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm người trong vòng cấm địa.

Không có Đình Bắc, U23 Việt Nam đa dạng hóa cách tấn công thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Asiad 2026 chắc chắn là thử thách lớn. Nhưng với một hàng công có nhiều lựa chọn, HLV Đinh Hồng Vinh có đủ cơ sở để thử nghiệm và xoay tua nhằm tìm ra công thức phù hợp.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm