Bóng đá Việt

Vắng Đình Bắc, Trung Kiên và Nhật Minh, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều "ngọc thô" hứa hẹn chói sáng ở ASIAD 2026

09/09/2026 16:40 GMT+7 Google News

Chiều 9/9, U23 Việt Nam chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). So với đội hình từng giành hạng ba U23 châu Á 2026 hồi đầu năm tại Saudi Arabia, đội tuyển vẫn giữ lại 14 cầu thủ và không ít người được kỳ vọng sẽ có cú bứt phá.

U23 Việt Nam cho thấy sự ổn định đáng kể trong quá trình xây dựng lực lượng, đồng thời phản ánh một lựa chọn có tính toán của HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện. Đó là không nhất thiết phải mang sang Nhật Bản đội hình mạnh nhất trên giấy tờ, mà quan trọng là xây dựng được một tập thể đủ sức cạnh tranh và giàu tiềm năng cho tương lai.

Vắng Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều "ngọc thô" hứa hẹn chói sáng - Ảnh 1.

Ngọc Mỹ có thể thay thế Đình Bắc trên hàng công U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: AFC

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Đình Bắc, Trung Kiên và Nhật Minh. Đây đều là những cái tên từng để lại dấu ấn trong hành trình thành công của U23 Việt Nam hơn một năm qua. Tuy nhiên, việc họ không góp mặt lần này không đồng nghĩa với sự suy yếu đơn thuần. Ngược lại, nó cho thấy HLV Kim Sang Sik đang phải đưa ra những quyết định khó khăn để cân bằng hai nhiệm vụ lớn của bóng đá Việt Nam.

Vắng Đình Bắc, Trung Kiên, Nhật Minh, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều "ngọc thô" hứa hẹn chói sáng - Ảnh 2.

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên kinh nghiệm sẵn sàng cho sân chơi tại Nhật Bản sắp tới. Ảnh: AFC

Đình Bắc là trường hợp tiêu biểu. Tiền đạo này hiện giữ vai trò ngày càng quan trọng ở đội tuyển Việt Nam, trong khi ASIAD 2026 diễn ra trùng thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026. Trong hoàn cảnh ấy, việc giữ Đình Bắc cho đội tuyển quốc gia là lựa chọn dễ hiểu. Mất một cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Bắc chắc chắn là thiệt thòi, nhưng đây cũng là cái giá cần thiết để đội tuyển quốc gia có lực lượng tốt nhất cho nhiệm vụ trước mắt.

 Ở hàng thủ, sự vắng mặt của Nhật Minh cũng được bù đắp bằng những phương án giàu triển vọng. Bộ đôi trưởng thành từ lò HAGL là Lý Đức và Quang Kiệt mang đến sự yên tâm nhất định. 

Quan trọng hơn, U23 Việt Nam hiện không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân như trước. Nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League, trải qua các trận đấu quốc tế và đủ bản lĩnh để bước vào một giải đấu cấp châu lục.

Trong khung thành, Cao Văn Bình là cái tên đáng chờ đợi và tài năng không kém cạnh Trung Kiên. Thủ môn của SLNA đã trở thành lựa chọn số một tại V-League những mùa qua và từng thể hiện năng lực rất tốt trong màu áo U23 Việt Nam.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Đình Bắc lại mở ra sân khấu cho những cái tên khác. Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Văn Thuận hay Công Phương đều là những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt. 

Không ai có thể thay thế Đình Bắc theo nghĩa tuyệt đối, nhưng bóng đá trẻ luôn có cách tạo ra những bất ngờ. Một giải đấu lớn như ASIAD 2026 chính là nơi những cầu thủ trẻ biến tiềm năng thành năng lực thực tế.

Điểm đáng chú ý của U23 Việt Nam lần này là chiều sâu kinh nghiệm. Những cái tên như Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Xuân Bắc hay Công Phương đều đã được thử lửa ở nhiều cấp độ. Đội tuyển không bước vào ASIAD với một tập thể non nớt, mà là sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Đây cũng là kết quả của quá trình chuẩn bị được triển khai từ sớm. Hồi tháng 3, U23 Việt Nam dự CFA Team China 2026 và có cơ hội đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. 

Cuối tháng 7, đội tiếp tục hội quân để rà soát lực lượng. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc xây dựng bộ khung từ trước giúp HLV Đinh Hồng Vinh có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục giao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam cho trợ lý Đinh Hồng Vinh do trùng lịch với FIFA ASEAN Cup 2026. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để ông Vinh khẳng định dấu ấn của mình trong một sân chơi lớn.

ASIAD 2026 còn là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á năm 2027.

Việc HLV Kim Sang Sik chấp nhận để một số cầu thủ trẻ ở lại đội tuyển quốc gia, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt khác tại ASIAD, cho thấy bóng đá Việt Nam đang hướng đến một bài toán dài hơi hơn.


VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm