01/08/2025 08:44 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sau khi hoàn thành kỳ tích lần thứ 3 liên tiếp vô địch Giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã khép lại một hành trình đáng nhớ, nhưng trước mắt vẫn là những thử thách lớn hơn đang chờ đợi: vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào cuối năm nay.
Chia sẻ với truyền thông trong những buổi giao lưu ngày 31/7 sau khi trở về nước, HLV Kim Sang Sik khẳng định chức vô địch này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ.
Nhưng ông thầy Hàn Quốc có ý luôn nhắc nhở các học trò không tự mãn, vì đây chỉ là bước đầu của hành trình lớn hơn.
HLV KIm Sang Sik sẽ còn tiếp tục hướng tới thử thách nặng ký hơn với U23 Việt Nam trong năm nay. Ảnh: VFF
Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là những cầu thủ trẻ sinh từ 2003 đến 2006 như Công Phương, Trung Kiên, Xuân Bắc hay Thái Sơn.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam còn nhiều điều cần hoàn thiện như thể lực, các cầu thủ phải được trui rèn nhiều hơn tại CLB.
Công Phương cùng các đồng đội nhanh chóng trở lại mặt đất để tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai gần cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: TCVT
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giải Đông Nam Á, nhiều tuyển thủ như Công Phương, Thành Đạt đã trở lại CLB thi đấu ngay trận chung kết U21 Quốc gia. Đây là bước đệm giúp các cầu thủ duy trì cảm giác thi đấu, nhưng đồng thời cũng khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ về khối lượng vận động trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ được tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á dự kiến vào tháng 9. Đặc biệt, SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) là mục tiêu được ưu tiên.
HLV Kim Sang Sik sẽ theo dõi phong độ cầu thủ qua giải hạng Nhất và V-League, đồng thời dự kiến bổ sung vài gương mặt mới từ đội U20 và lứa U21 vừa thi đấu tốt.
Với những gì đang diễn ra, HLV Kim Sang Sik hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh công bằng và chia đều cơ hội cho những cái tên trẻ trung, có chuyên môn và khát vọng cống hiến.
Sau ba lần vô địch Đông Nam Á, U23 Việt Nam hiện là đội giàu thành tích nhất lịch sử sân chơi này (3/5 lần lên ngôi). Thế nhưng, áp lực đặt lên vai thầy trò Kim Sang Sik cũng sẽ lớn dần khi bước ra đấu trường châu Á, nơi mà U23 Việt Nam từng vào đến chung kết năm 2018 nhưng sau đó là những lần thất bại tại vòng bảng.
Vấn đề tổ chức tấn công, thiếu cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa và phụ thuộc nhiều vào bóng bổng hay cố định vẫn là điểm trừ cần khắc phục. Song song, HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các CLB trong việc nhả quân, tạo điều kiện tập trung dài hạn.
Từ chiến thắng tại Jakarta đến kế hoạch cho vòng loại châu Á, U23 Việt Nam đang trên con đường xây dựng thế hệ kế thừa cho đội tuyển quốc gia. Với triết lý "tập thể trước ngôi sao" và khả năng dụng nhân tài tình, HLV Kim Sang Sik đang đặt nền móng cho một thế hệ U23 giàu khát vọng, kỷ luật và bản lĩnh hơn.
Chắc chắn ông thầy Hàn quốc không muốn các cầu thủ nhớ mãi chiếc cúp vừa giành được. Công Phương cùng đồng đội sẽ tiếp tục vào guồng quay mới, nơi quá trình và thái độ cầu tiến mới đưa họ đến vinh quang. Và chỉ như vậy, bóng đá Việt Nam mới hy vọng có thêm những niềm vui.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất