U23 Việt Nam đang đối mặt với nỗi lo trước trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc.
Các học trò HLV Kim Sang Sik có nhiệm vụ phải làm mới mình khi miếng đánh quan trọng là tận dụng các tình huống cố định để ghi bàn đã không còn tỏ ra hiệu quả ở 2 trận đấu gần nhất gặp Saudi Arabia và UAE.
Hai lượt trận mở màn vòng bảng giải U23 Châu Á năm nay từng chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại Jordan và Kyrgyzstan với các pha bóng cố định. Chúng ta ghi 4 bàn thắng ở 2 trận đấu này và tất cả đều đến từ những tình huống cố định, trong đó có hai pha lập công đến từ những quả phạt góc và hai bàn thắng được thực hiện trên chấm 11 m.
Cách U23 Việt Nam khai thác triệt để các pha bóng chết khiến nhiều người liên tưởng đến Arsenal, đội bóng nổi tiếng với khả năng tạo đột biến từ những pha phạt góc có tính toán cao. Mỗi lần thực hiện phạt góc, thầy trò HLV Kim Sang Sik đều khiến hàng thủ đối phương chao đảo, tạo nên cảm giác có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.

Miếng đánh bằng bóng chết của U23 Việt Nam có dấu hiệu bị bắt bài, HLV Kim Sang Sik cần phải hành động ngay
Những có vẻ như vũ khí bóng chết này của U23 Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ và hóa giải hiệu quả. Điều này buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải tìm giải pháp mới nếu muốn nuôi hi vọng giành chiến thắng.
Lời cảnh báo đối với U23 Việt Nam đến ở 2 trận đấu gần nhất khi cả Saudi Arabia lẫn UAE đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ qua phát biểu của các HLV ở buổi họp báo trước trận đấu. Họ đồng loạt cảnh báo về mối nguy hiểm từ các tình huống phạt góc của U23 Việt Nam. Đáng chú ý, HLV U23 UAE thậm chí còn nhấn mạnh rằng đội bóng của ông cũng không hề thua kém trong khả năng không chiến.
Thực tế cho thấy cả Saudi Arabia lẫn UAE đều đã đối phó tốt với các tình huống đá phạt góc của U23 Việt Nam. Với thể hình vượt trội và sức bật tốt, cầu thủ của Saudi Arabia và UAE đã chiến thắng cầu thủ U23 Việt Nam trong hầu hết các tình huống tranh chấp tay đôi, vô hiệu hóa hầu hết các phương án phạt góc của U23 Việt Nam.
Hơn thế, họ còn tận dụng chính thế mạnh thể hình, thể lực của họ để đe dọa khung thành Trung Kiên từ các tình huống bóng bổng. Saudi Arabia đã tạo ra nhiều tình huống bóng bổng nguy hiểm nhưng Trung Kiên đã xuất sắc cứu thua cho U23 Việt Nam còn U23 UAE đã 2 lần phá lưới U23 Việt Nam bằng những quả đánh đầu.
Khả năng chống bóng bổng của các hậu vệ chúng ta không hẳn là tốt do chiều cao của họ vẫn có phần hạn chế so với đối thủ. Điều này đã được truyền thông Trung Quốc chỉ ra trước khi đội nhà gặp U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 Châu Á năm nay.
Nên nhớ, U23 Trung Quốc xếp thứ hai về chiều cao trung bình trong số các đội dự giải năm nay (181,96 cm). Ngược lại, U23 Việt Nam xếp áp chót với chiều cao trung bình chỉ đạt 177,39 cm. Điều này có nghĩa là U23 Trung Quốc có lợi thế nhất định trong các pha bóng bổng.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. Họ hoặc phải làm mới các miếng đánh từ tình huống cố định, hoặc tìm kiếm một phương án B đủ sắc bén để tạo đột biến.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026