Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait là kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, giữa một trận đấu mà hàng công phung phí quá nhiều cơ hội, bàn thắng của Ngọc Mỹ có thể mang đến một tín hiệu tích cực cho HLV Đinh Hồng Vinh trước cuộc đối đầu U23 Philippines.
Tối 15/9 tại Nagoya, U23 Việt Nam nhập cuộc với bộ ba Thanh Nhàn, Quốc Việt và Lê Phát trên hàng công.

Ngọc Mỹ đang có phong độ rất ổn. Ảnh: AFC
Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nhanh chóng kiểm soát thế trận, tạo sức ép liên tục và có số cơ hội vượt trội.
Theo thống kê được HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận, U23 Việt Nam tung tới 27 cú sút, trong đó 6 lần đi trúng đích, nhưng chỉ ghi được một bàn.

Tiền đạo này đánh đầu gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Ảnh: Bùi Hà - PV TTXVN tại Nhật Bản
Đó là con số phản ánh khá rõ vấn đề của U23 Việt Nam trong trận đấu này khi tạo cơ hội không phải chuyện quá khó, nhưng đưa bóng vào lưới lại là câu chuyện khác.

HLV Đinh Hồng Vinh sau đó chủ động làm mới hàng công bằng việc đưa Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Quang Vinh và Long Vũ vào sân. Ý đồ của ban huấn luyện là tận dụng tốc độ, sức trẻ và khả năng hoạt động năng nổ của nhóm cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị để khai thác sự xuống sức của U23 Kuwait.
Nhưng bóng đá đôi khi không diễn ra theo đúng kịch bản. Khi U23 Kuwait có dấu hiệu mệt mỏi thì U23 Việt Nam lại bất ngờ nhận bàn thua trước. Trong thế trận tưởng như hoàn toàn nằm trong tay các học trò HLV Đinh Hồng Vinh, một tình huống không chiến khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
Ngọc Mỹ đã có mặt đúng lúc để gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng không thể giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, nhưng với riêng Ngọc Mỹ, đó lại là một khoảnh khắc có thể thay đổi vị trí của anh trong những tính toán tiếp theo của HLV Đinh Hồng Vinh.
Đây không phải bàn thắng đến một cách ngẫu nhiên. Ngọc Mỹ đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Từ chiến tích trụ hạng sớm ở Thanh Hóa in đậm dấu ấn Ngọc Mỹ, tiền đạo này trưởng thành nhanh, tích lũy kinh nghiệm qua những trận đấu tại V-League và từng bước khẳng định mình trong nhóm cầu thủ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam.
Ngọc Mỹ được HLV Kim Sang Sik ghi nhận bằng suất lên đội tuyển quốc gia và được triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026. Ngọc Mỹ cùng Xuân Son là hai tiền đạo của đội tuyển quốc gia đã ghi bàn tại V-League sau hai vòng đầu tiên của mùa giải mới.
Với một tiền đạo, cảm giác ghi bàn luôn có ý nghĩa đặc biệt. Nó tạo ra sự tự tin, sự nhạy bén và đôi khi là cả khả năng xuất hiện đúng chỗ vào đúng thời điểm.
Bàn thắng trước U23 Kuwait tiếp tục nối dài tín hiệu ấy. HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn có thêm một căn cứ để cân nhắc khi lựa chọn đội hình cho trận gặp U23 Philippines ngày 18/9. Nếu ở trận ra quân, Ngọc Mỹ được tung vào sân trong hiệp hai để khai thác thể lực đối thủ, thì màn trình diễn và bàn thắng vừa qua có thể mở ra khả năng anh được trao nhiều thời gian hơn, thậm chí cạnh tranh một suất đá chính.
Đây cũng là bài toán đáng suy nghĩ với U23 Việt Nam. Thanh Nhàn, Quốc Việt và Lê Phát đều là những cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tất cả đều vô duyên. Ngọc Mỹ vừa cho thấy mình có thể đặc biệt hơn và cần được tin dùng nhiều hơn 30 phút cuối.
Trận gặp U23 Philippines vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi U23 Uzbekistan thắng Philippines 5-1, U23 Việt Nam không còn nhiều cơ hội để tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn tạo lợi thế trước lượt trận cuối gặp đối thủ được đánh giá rất mạnh này.
Một chiến thắng trước U23 Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí trong bảng đấu trước khi bước vào trận quyết định với U23 Uzbekistan.
