U23 Nhật Bản mang đội hình trẻ nhất nhưng vẫn vào chung kết, tuy nhiên họ sẽ phải giải bài toán là chọc thủng lưới U23 Trung Quốc.
Trong khi các đội khác sử dụng cầu thủ U23 tuổi, Nhật Bản tham dự giải lần này với lực lượng U21, nhằm hướng tới Olympic Los Angeles sau 2 năm nữa.
Thậm chí, đây là lần đầu U23 Nhật Bản vào chung kết ở một kỳ không phải là vòng loại Olympic, lại bằng đội hình trẻ hơn đối thủ 2 tuổi (năm sinh trung bình là 2005,65). Thậm chí, trong đội hình này của U23 Nhật Bản có tới 8 cầu thủ là sinh viên đại học.
Cách mà U23 Nhật Bản vượt qua các đối thủ hơn tuổi để tiến vào chung kết thực sự ấn tượng. Trải qua 3 trận vòng bảng, tứ kết và bán kết, U23 Nhật Bản mới chỉ nhận 1 bàn thua ở trận đấu với U23 Jordan. Trước U23 Hàn Quốc ở bán kết (năm sinh trung bình 2003,91), U23 Nhật Bản thắng 1-0 từ một tình huống cố định, vốn được xem là sở trường của đối thủ.
Theo thống kê, U23 Nhật Bản đang là đội ghi nhiều bàn nhất với 12 pha lập công, gấp đôi so với U23 Hàn Quốc (6 bàn), trong khi U23 Trung Quốc mới ghi được 4 bàn.
Trên trang Soccerhihyo, nhà báo Takeo Goto cho rằng sở dĩ U23 Nhật Bản có thể toàn thắng ở vòng bảng, trong khi gặp khó khăn hơn ở tứ kết và bán kết là bởi thầy trò HLV Go Oiwa rơi vào bảng đấu dễ hơn so với các bảng còn lại.

U23 Nhật Bản là đội bóng trẻ nhất ở VCK U23 châu Á 2026
Nhà báo Takeo Goto cũng chỉ ra những vấn đề của U23 Nhật Bản. Sato Ryunosuke và Ozeki Tomohiro thi đấu nổi bật ở hàng tiền vệ, nhưng Nwadike Uche và Michiwaki Yutaka, những người đá cao nhất trên hàng công, lại không ghi được bàn nào ngoài các tình huống phạt đền.
Theo Takeo Goto, U23 Nhật Bản triển khai bóng nhịp nhàng ở tuyến giữa và kiểm soát tốt hai cánh, nhưng những quả tạt từ biên không tìm đến được các cầu thủ ở tuyến trên. Ngay cả khi có những đường chọc khe đưa bóng lên phía trước, họ cũng không thể giữ được bóng ở vị trí cao nhất.
Do phần lớn bàn thắng đến từ các tiền vệ và cầu thủ tấn công biên, vấn đề này của U23 Nhật Bản chưa bộc lộ rõ ở vòng bảng. Tuy nhiên, những trận đấu căng thẳng tại tứ kết và bán kết đã một lần nữa phơi bày điểm yếu của U23 Nhật Bản, đó là họ không thể chuyển hóa khả năng kiểm soát bóng vượt trội thành bàn thắng.
Takeo Goto nhấn mạnh: "Về lâu dài, đội bóng vẫn phải chờ đợi sự tiến bộ của các cầu thủ tuyến trên. Tuy nhiên, tập thể hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách nâng cao độ chính xác của các quả tạt sau khi khoan phá hai biên, hoặc sắp xếp lại cách các cầu thủ đá cao nhất và phía cánh đối diện di chuyển, phối hợp để đón bóng".
Ở chung kết, U23 Trung Quốc có thể sẽ dựng hàng thủ xe buýt giống trận gặp U23 Uzbekistan tại tứ kết. Do đó, U23 Nhật Bản sẽ đối mặt với bài toán ghi bàn ở trận đấu tới.
90 phút sắp tới, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là U23 Nhật Bản sẽ khoan phá hàng thủ chưa thủng lưới của U23 Trung Quốc như thế nào?
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026