12/11/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trận ra quân gặp U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 không chỉ là cuộc so tài mang tính cọ xát mà còn là bài kiểm tra quý giá cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 ở Thái Lan đầu tháng tới.
Ngay trong buổi họp báo trước giải, quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã nhấn mạnh Panda Cup là giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ những đội bóng trẻ hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Các đối thủ đã từng góp mặt trong các giải đấu lớn châu lục và có nền tảng thể lực, kỹ thuật vượt trội. Việc U22 Việt Nam được mời tham dự cho thấy vị thế ngày càng được ghi nhận trong khu vực.
HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã trưởng thành đáng kể sau những lần đối đầu với các đối thủ mạnh hồi tháng 3/2025, khi đội từng hòa cả 3 trận gặp Hàn Quốc (1-1), Uzbekistan (0-0) và Trung Quốc (1-1).
Những kết quả ấy trở thành bước đệm quan trọng giúp U22 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Lần trở lại này, toàn đội đặt mục tiêu thể hiện bản lĩnh, cải thiện hiệu quả tấn công và rèn luyện khả năng chịu áp lực trước đối thủ có lợi thế sân nhà.
Dù vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có sự chuẩn bị thật sự trọn vẹn. Nhiều cầu thủ phải thi đấu tại V-League nên chỉ có thể hội quân muộn. Tới chiều 11/11, đội mới đủ quân số khi các cầu thủ CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội FC mới hoàn thành nhiệm vụ ở CLB chủ quản.

Kết quả thuận lợi ở Panda Cup 2025 sẽ giúp U22 Việt Nam đến với SEA Games 33 bằng tâm lý hưng phấn và tự tin. Ảnh: Hoàng Linh
Thời gian gấp gáp khiến U22 Việt Nam chỉ có một buổi tập chiến thuật duy nhất trước khi bước vào trận đấu lúc 19h35 ngày 12/11 (giờ Bắc Kinh). Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tỏ ra lạc quan bởi đội đã có sự chuẩn bị xuyên suốt từ cuối năm 2024 với nhiều đợt tập trung liên tục.
Về phía đối thủ, U22 Trung Quốc được đánh giá cao với lợi thế sân nhà và thể hình vượt trội. Lứa cầu thủ của đội chủ nhà lần này đã được đầu tư từ vài năm qua và sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như tiền vệ Wang Bohao đang chơi bóng tại Hà Lan cùng một loạt cầu thủ trụ cột ở Chinese Super League.
So sánh 2 đội, có thể thấy U22 Trung Quốc nhỉnh hơn về thể lực và khả năng tranh chấp, nhưng U22 Việt Nam đã chơi với nhau từ rất lâu và hứa hẹn sẽ rất ăn ý. Đây là dàn cầu thủ gồm toàn cái tên trụ cột ở các CLB V-League, ra sân liên tục mùa này và quá hiểu lối chơi của nhau. Đó là cơ sở giúp U22 Việt Nam có được sự tự tin và thậm chí đặt mục tiêu lớn là chiến thắng đội chủ nhà, nhằm lấy khí thế cho chặng đường đầy gian nan phía trước.
Việc đối đầu liên tiếp với Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh có thể rèn luyện khả năng thích ứng với nhiều phong cách chơi khác nhau. Những đối thủ ở SEA Games 33 thậm chí khó có thể mạnh hơn những đội tuyển dự giải đấu trên đất Trung Quốc lần này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất