HLV Kim Sang Sik và U22 Việt Nam: Xa mặt nhưng không cách lòng

11/11/2025 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày mai (12/11), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại CFA Team China Panda Cup 2025 với đội tuyển U22 Trung Quốc chủ nhà tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung vào ngày 9/11 vừa qua, và dù HLV trưởng Kim Sang Sik không thể trực tiếp dẫn quân do còn bận huấn luyện đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, nhưng ông thầy người Hàn Quốc cũng đã giữ lại những cầu thủ tốt nhất cho U22 Việt Nam, thay vì gọi họ lên đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có lý do để lựa chọn như vậy, bởi với những đối thủ như U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan, Panda Cup 2025 được xem là bài kiểm tra cực kỳ hữu ích với đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.

Vì thế, đội tuyển U22 Việt Nam cần có được lực lượng mạnh nhất để HLV Kim Sang Sik có thể đưa ra đánh giá chi tiết về năng lực của từng học trò, trước khi chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33 chỉ sau Panda Cup 2025 chưa đầy 2 tuần.

Danh sách những cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu ở Panda Cup 2025 đều là các học trò đã cùng HLV Kim Sang Sik chinh chiến ở 2 giải đấu quan trọng trong năm 2025 là giải U23 Đông Nam Á cùng Vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Bình luận: Xa mặt nhưng không cách lòng - Ảnh 1.

Mặc dù không trực tiếp chỉ đạo Văn Khang (11) hay Viktor Le ở Panda Cup 2025 nhưng HLV Kim Sang Sik chắc chắn vẫn sẽ nắm được rất kỹ thông tin về học trò. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, khá nhiều cầu thủ trong số này trong thời gian vừa qua lại không thường xuyên được ra sân ở CLB chủ quản, như Văn Trường, Văn Hà (Hà Nội FC), Công Phương (Thể Công Viettel), Lý Đức (CAHN), hoặc thậm chí không thi đấu trong thời gian rất dài vì chấn thương như Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), nên Panda Cup 2025 là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang Sik xác nhận mức độ sẵn sàng của họ cho SEA Games 33.

Trong trường hợp có cầu thủ nào không đạt yêu cầu về chuyên môn, HLV Kim Sang Sik có thể xem xét thay đổi hoặc bổ sung nhân sự trong đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11 đến ngày 1/12 tại Vũng Tàu, trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Thế nhưng, khả năng này là không cao, bởi hầu như những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi U22 đều được HLV Kim Sang Sik lần lượt triệu tập và thử lửa trong hơn 1 năm qua, nên nếu không phải ở tình thế chẳng đặng đừng thì chiến lược gia người Hàn Quốc hẳn sẽ không muốn thay thế nhân sự ở thời điểm nhạy cảm như thế này.

Bên cạnh đó, nếu được VFF gia hạn hợp đồng, mà khả năng này là rất cao, thì HLV Kim Sang Sik cũng có rất nhiều thời gian làm việc với lứa U22 Việt Nam hiện tại, bởi họ chính là hạt nhân của đội tuyển Việt Nam nếu như chúng ta bước vào VCK Asian Cup 2027 hay Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, vì đến lúc đó, lứa cầu thủ U23 Thường Châu 2018 ngày nào như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng… khó lòng còn duy trì được phong độ và thể lực lý tưởng để tiếp tục nắm giữ vai trò trụ cột ở đội tuyển Việt Nam.

Với tất cả những lý do như trên, có thể dự đoán rằng mặc dù HLV Kim Sang Sik không thể trực tiếp dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam ở Panda Cup 2025, nhưng ông sẽ nắm chắc thông tin về màn trình diễn của từng tuyển thủ U22 Việt Nam ở mỗi trận đấu một cách kỹ lưỡng và sâu sát không thua kém gì so với khi ông có mặt tại Trung Quốc.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm