U22 Việt Nam tại SEA Games 33: Thiếu một 'số 9' đích thực

25/11/2025 13:00 GMT+7 | SEA Games 33

U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 33 tại Thái Lan, và điều nổi bật nhất trong danh sách triệu tập chính là sự đa dạng của hàng công. Tuy vậy, HLV Kim Sang Sik khó có thể hài lòng hoàn toàn khi ông chưa có trung phong đích thực.

HLV Kim Sang Sik gọi 6 tiền đạo ở đợt tập trung cuối nhưng trên thực tế, ông thầy Hàn Quốc có trong tay cả chục cái tên có thể đá được ở vị trí tấn công nhờ khả năng linh hoạt, di chuyển rộng và sự thích nghi cao của lứa cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, đi kèm theo đó là bài toán hóc búa. Đó là U22 Việt Nam thừa cầu thủ tấn công biên nhưng lại thiếu một trung phong đích thực, một mẫu "số 9" mà bất kỳ đội bóng mạnh nào cũng phải có.

Trong danh sách triệu tập, 6 tiền đạo được gọi gồm Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Vĩ Hào và Lê Phát. Nhưng vấn đề ở đây là cả 6 cầu thủ này đều mạnh nhất khi chơi dạt biên hoặc đá hộ công, không phải là trung phong điển hình. Đây là điểm yếu đã tồn tại suốt nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam.

Người được kỳ vọng nhất lúc này là Đình Bắc lại đang gặp vấn đề lớn ở CLB. Cả mùa 2025 anh chưa ghi được bàn nào cho Công an Hà Nội, biểu hiện của sự chững lại và thiếu sắc bén. Đình Bắc vốn không phải mẫu "số 9" giỏi tì đè, tranh chấp và không chiến mạnh mẽ. Cầu thủ này phù hợp hơn khi đá lệch cánh, được hoạt động rộng, đi bóng và thực hiện đường chuyền quyết định. Càng vào trung lộ, những điểm mạnh ấy càng bị hạn chế.

Các chân sút còn lại như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Vĩ Hào hay Lê Phát đều sở trường đá biên. Những tiền đạo này có tốc độ, kỹ thuật, khả năng bứt phá, kiến tạo, nhưng không ai sở hữu bộ kỹ năng của một trung phong săn bàn thực thụ.

Điều này buộc HLV Kim Sang Sik phải cân nhắc giải pháp dùng tiền đạo ảo, vốn từng mang lại thành công cho ông trong nhiều trận đấu ở U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Đây có thể sẽ là lựa chọn cho ông thầy Hàn Quốc ở SEA Games 33. Đội tuyển thiếu trung phong, U22 Việt Nam sẽ bù lại bằng những cầu thủ có thể chơi đa năng trên hàng công. Những cái tên như Văn Khang luôn khẳng định muốn đá tiền đạo trái.

Hàng công U22 Việt Nam trước SEA Games 33: Thiếu một “số 9” đích thực - Ảnh 1.

Hầu hết các tiền đạo hiện tại của U22 Việt Nam như Ngọc Mỹ (19) đều có sở trường đá dạt biên. Ảnh: Hoàng Linh

Công Phương từng bùng nổ ở giải U23 Đông Nam Á 2025 khi chơi tiền đạo cánh. Viktor Lê và Quốc Cường, 2 cái tên đang là trụ cột ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.HCM, cũng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò này.

Viktor Lê và Quốc Cường cũng đang được nhắm đến trong vai trò hộ công, chơi tự do sau lưng tiền đạo và có thể bứt phá để ghi bàn. Ở CLB, Quốc Cường đang làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn cho Công an TP.HCM khi là chân sút tốt nhất đội (3 bàn ở V-League 2025/26, bằng với Nguyễn Tiến Linh).

HLV Kim Sang Sik hiện tại có khoảng chục cái tên có thể chơi tiền đạo và sẵn sàng ghi bàn cho đội nhà. Ở V-League, những Quốc Cường, Văn Khang, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Viktor Lê đã có tổng cộng 11 bàn thắng cho CLB chủ quản sau vòng 11. Chưa kể, nhiều tiền vệ như Phi Hoàng hay Thành Trung hoàn toàn có thể được đẩy lên đá tấn công trong trường hợp cần thiết. Điều này tạo ra chiều sâu lớn, giúp HLV Kim Sang Sik linh hoạt chuyển đổi đội hình trong trận.

Tuy nhiên, cũng chính sự đa dạng ấy khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt. Năm cái tên nhiều khả năng sẽ bị loại trước giờ đến Thái Lan. Và với triết lý bóng đá dựa trên tính kỷ luật, sự ổn định và hiệu suất, HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ phải đưa ra những quyết định lạnh lùng nhưng hợp lý.

Nhà cầm quân Hàn Quốc đang cho thấy ông rất mát tay khi làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là khả năng lựa chọn nhân sự, thay người để tạo khác biệt không hề kém người tiền nhiệm Park Hang Seo. 22 trận dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang Sik có tỷ lệ thắng gần 80% (17 thắng, 2 hòa, 3 thua).

Ông Kim là HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành cú đúp vô địch ASEAN Cup và U23 Đông Nam Á trong cùng một năm. Nếu đoạt HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik sẽ trở thành HLV đầu tiên đưa Việt Nam vô địch cả 3 giải đấu lớn trong một năm.

SEA Games 33 do đó là động lực để HLV Kim Sang Sik trả lời cho câu hỏi U22 Việt Nam có thể biến sự đa dạng thành sức mạnh và lấp đầy khoảng trống "số 9" bằng lối chơi tập thể hiệu quả.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm