08/12/2025 05:45 GMT+7 | SEA Games 33
"Đá đơn giản thôi…", đó là những chỉ đạo được nghe từ cabin kỹ thuật của đội tuyển U22 Việt Nam ở trận thắng U22 Lào.
1. Và chính lúc này, U22 Việt Nam cần một tâm lý hứng khởi nhất để mọi thứ trở về đơn giản, đá trận một trận "sống mái" với U22 Malaysia, bởi U22 Malaysia đang nắm thế thượng phong sau khi ngược dòng ấn tượng 4-1 trước U22 Lào.
Với 3 điểm và hiệu số vượt trội, U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa trước U22 Việt Nam là sẽ đi tiếp. Kết quả này đã đẩy U22 Việt Nam vào tình thế buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng để giành vé vào bán kết. Quả bóng áp lực đã được đẩy hoàn toàn về phía U22 Việt Nam.
Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33 mang về 3 điểm quan trọng, nhưng màn trình diễn của U22 Việt Nam chưa đủ để HLV Kim Sang Sik có thể yên tâm. Dù kiểm soát bóng vượt trội, các chân sút đã phung phí nhiều cơ hội, trong khi hàng phòng ngự bộc lộ những sơ hở đáng lo ngại, đặc biệt trong các tình huống cố định. Lối chơi này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước U22 Malaysia, một đối thủ có tổ chức kỷ luật và thực dụng hơn U22 Lào rất nhiều.
2. Một trong những vấn đề lớn nhất của U22 Việt Nam hiện tại là sự thiếu đa dạng trong các phương án tấn công. Lối chơi của đội đang bị nhận xét là quá chú trọng vào việc giữ bóng an toàn, thiếu những đường chuyền đột biến ở trung lộ hay các cú sút xa có thể giải quyết thế bế tắc.

U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng U22 Malaysia ở trận đấu vào ngày 11/12 sắp tới để đứng nhất bảng B. Ảnh: Tuấn Phạm
Lẽ ra, U22 Việt Nam phải làm hơn thế, bằng tất cả sự chuẩn bị đầy kỳ vọng trước đó chứ không phải là tỷ lệ 79% thời gian kiểm soát bóng nhưng hiệu quả mang lại không nhiều. Lý do là bởi thời gian kiểm soát bóng có nhiều đến đâu, nhưng cả chục cơ hội tạo ra đều bị bỏ phí thì mọi thứ chỉ mang đến sự rườm rà đến ức chế. Sự vượt trội về thế trận hay cơ hội tạo ra cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có bàn thắng đi cùng.
Tiếng hô to "đá đơn giản thôi…" như mệnh lệnh chiến thuật từ cabin U22 Việt Nam. Tuy vậy, những thông tin đó chưa được các cầu thủ chuyển hóa bằng những tình huống cụ thể trên sân. Các cầu thủ "phức tạp hóa" vấn đề bằng quyết định xử lý rườm rà, rối rắm ở tình huống cần sự quyết đoán và đơn giản theo kiểu "một phát ăn ngay".
Phô diễn sự nhuần nhuyễn, nhịp nhàng như "rồng bay phượng múa", nhưng lại dễ sa vào trạng thái nôn nóng, thiếu quyết đoán. Đó là nghịch lý đang tồn tại ở U22 Việt Nam.
3. Nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu sắp tới, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội đã thay đổi lịch tập sang buổi sáng ngày 6/12 để có thể trực tiếp đến sân Rajamangala quan sát U22 Malaysia thi đấu.
Quyết định đưa toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ đến sân Rajamangala để trực tiếp theo dõi đối thủ thi đấu là một bước đi chiến thuật quan trọng. Việc này không chỉ giúp phân tích lối chơi mà còn là một liệu pháp tâm lý, để các cầu thủ cảm nhận rõ sức mạnh và tốc độ của Malaysia.
Việc "xem giò" đối thủ trực tiếp giúp ban huấn luyện có cái nhìn chân thực nhất về cách vận hành lối chơi, tốc độ và các miếng đánh của họ, từ đó xây dựng phương án đối phó cho trận quyết đấu vào ngày 11/12. Điều này cho thấy toàn đội đã ý thức được tính chất "sống còn" của cuộc đối đầu sắp tới.
Đối mặt với thử thách lớn, sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của HLV Kim Sang Sik là điểm tựa lớn nhất cho U22 Việt Nam. Đây là lúc các cầu thủ cần sự tỉnh táo và "lì đòn" nhất để chuyển hóa những phân tích chiến thuật trên sa bàn hay tiếng chỉ đạo từ cabin của ban huấn luyện thành một màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ.
Hơn 1 tuần căn chỉnh, hy vọng HLV Kim Sang Sik kịp tính được "đường đi nước bước".
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất