U22 Việt Nam có thể hạ U22 Malaysia như cách Thái Lan đã làm mà 'không tốn sức'

07/05/2023 07:40 GMT+7 | SEA Games 32

Các học trò của HLV Philippe Troussier đã được chứng kiến cách U22 Thái Lan hạ U22 Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Đoàn quân của HLV Troussier có nhiều lợi thế khi gặp U22 Malaysia tối 8/5 tới.

Đầu tiên, U22 Malaysia sẽ chỉ có hơn 1 ngày nghỉ trước khi gặp U22 Việt Nam. Họ đang hứng chịu nhiều tổn thất về tinh thần và cả sức lực sau thất bại trước U22 Thái Lan chiều 6/5.

Các học trò của HLV Elavasaran bị U22 Thái Lan nhìn ra nhiều sở trường lẫn sở đoản và đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng đã chiến thắng thuyết phục.

U22 Việt Nam có thể hạ U22 Malaysia như U22 Thái Lan - Ảnh 1.

U22 Thái Lan đã hạ U22 Malaysia (vàng) với 2 bàn thắng chiều 6/5. Ảnh: Changsuek

U22 Malaysia không có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn. Họ phải căng mình thi đấu với U22 Việt Nam với tâm lý "được ăn cả, ngã về không". U22 Malaysia nếu không thắng U22 Việt Nam trận tới, họ nhiều khả năng sẽ ra về sớm.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Troussier có thể hoà U22 Malaysia trước khi đối đầu U22 Thái Lan ở trận quyết định vòng bảng.

Tuy không ai muốn điều đó xảy ra, nhưng cơ hội vào bán kết của U22 Việt Nam rõ ràng đang cao hơn đối thủ. U22 Malaysia thiệt thòi rất nhiều với lịch thi đấu liên tục và các cầu thủ không dễ đảm bảo thể lực dưới cái nóng của Campuchia những ngày qua.

U22 Việt Nam có thể hạ U22 Malaysia như U22 Thái Lan - Ảnh 2.

U22 Việt Nam có thể đánh bại U22 Malaysia nếu tận dụng được cơ hội tốt như U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Các học trò của HLV Elavasaran chỉ sang Campuchia vào ngày 2/5 và có ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu này nhất. Hạn chế của U22 Malaysia đã được bộc lộ với lối chơi không mấy kết dính khi gặp đối thủ mạnh hàng đầu bảng B.

U22 Malaysia có 2 bài tấn công đơn giản và họ đã phô diễn hết trước U22 Lào. Đó là những pha lên bóng đầy tốc độ ở 2 biên. Khi có bóng ở biên, các cầu thủ tấn công lao rất nhanh về phía trước để tìm cơ hội ghi bàn. 

Ngoài ra, đội bóng có biệt danh "Những chú Hổ" cũng tận dụng thể hình cao lớn của các tiền đạo để tỳ đè, làm tường cho tuyến 2 dứt điểm.

HLV Issara Sritaro đã thấy hết mặt mạnh của U22 Malaysia và lên kế sách phong toả hoàn hảo. U22 Malaysia gần như không có cơ hội nào để sút cầu môn U22 Thái Lan chiều 6/5. 

HLV Sritaro tận dụng được nguồn lực cầu thủ rất chất lượng của mình để tung đòn hiểm 20 phút cuối trận. Và U22 Thái Lan đã thành công rực rỡ.

U22 Malaysia không thể bắt bài được lối đá phản công rất nhanh nhẹn của U22 Thái Lan. Khi có bóng, các hậu vệ và tiền vệ U22 Thái Lan chuyền rất nhanh lên phía trên. 

Channarong và Doloh thực hiện rất tốt điều này. Trong đó, bàn mở tỷ số của U22 Thái Lan tới từ đường chuyền xé toang hàng thủ của U22 Malaysia. Tiền đạo Anan chạy cắt ngang hàng thủ U22 Malaysia để đón bóng, vừa phá bẫy việt vị trước khi tung cú quăng mu rất cơ bản ghi bàn đẹp mắt.

U22 Malaysia đã phạm nhiều sai lầm khi không thể bắt "chết" mũi nhọn của U22 Thái Lan. Trước đó, tiền đạo số 1 của U22 Thái Lan là Teerasak cũng có cơ hội tương tự nhưng nhịp khống chế của chân sút thuộc Port FC chưa hoàn hảo để rồi đánh mất thời cơ.

U22 Việt Nam có thể khai thác sự lơi lỏng giữa những trung vệ U22 Malaysia. Họ chưa có sự bọc lót nhịp nhàng do tập trung với nhau ngắn ngày. Ngoài ra, với tâm thế phải thắng U22 Việt Nam, có thể các học trò của HLV Elavasaran sẽ nóng vội và sơ suất.

U22 Malaysia được đánh giá là đội bóng yếu thế nhất trong cuộc đua vào bán kết SEA Games 32 ở bảng B môn bóng đá nam. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội để dựa dẫm nếu hòa U22 Việt Nam tối 8/5. U22 Malaysia đang có hiệu số +2, ít hơn 2 bàn và 3 điểm so với U22 Việt Nam.

 Họ cần thắng đậm U22 Singapore lượt cuối và mong U22 Thái Lan thực hiện điều tương tự với U22 Việt Nam. Khi đó, U22 Malaysia sẽ cùng U22 Thái Lan vào bán kết, còn U22 Việt Nam bị loại.

Điều này cũng dễ xảy ra trong bóng đá. Và U22 Việt Nam biết mình phải làm gì để có lợi nhất ở 2 trận quyết định với U22 Malaysia và U22 Thái Lan.

Ngoài việc được nghỉ dài ngày và quan sát được đối thủ, U22 Việt Nam đang có Văn Tùng rất có duyên ghi bàn. Cầu thủ này cùng Quốc Việt, Văn Khang sẽ là những hy vọng để phá lưới U22 Malaysia. 

Những đường chuyền cần được đẩy nhanh tốc độ và đảm bảo sự chính xác. U22 Việt Nam cũng cần tránh sai sót như khi gặp U22 Lào và U22 Singapore, những đối thủ yếu và không có khả năng tận dụng cơ hội (2 đội bóng này đã hoà nhau 0-0 tối 6/5 sau 90 phút được ví như "điên rồ" vì hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ).

Ở tuyến dưới, Tuấn Tài cùng đồng đội sẽ phải áp sát các tiền đạo U22 Malaysia, tránh để họ tỳ đè để tuyến 2 dứt điểm. Đội bóng của HLV Troussier không mang tư tưởng hoà, vì như thế có thể là "tự sát". Họ có quyền nghĩ tới chiến thắng để sớm định đoạt vé đi tiếp ở bảng đấu được ví "tử thần" này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm