Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'U22 Việt Nam đủ sức đánh bại U22 Malaysia'

06/05/2023 19:26 GMT+7 | SEA Games 32

"Các cầu thủ trẻ Thái Lan đá hay quá", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn lại trận thắng của đội tuyển U22 Thái Lan trước U22 Malaysia trước khi U22 Việt Nam chạm trán những đối thủ này.

U22 Thái Lan thắng U22 Malaysia với sự già dặn

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế đúng là mệt mỏi cho cầu thủ: "Thời tiết nắng nóng, bóng lăn vào lúc 16h00 nên cả 2 đội đều có những tính toán giữ sức trong hiệp 1. 

Trong hiệp 1, cả Thái Lan cùng Malaysia đều thận trọng, không chơi dồn dập. Hơn thế, cả 2 bên muốn ghìm nhau để nhìn được điểm mạnh yếu và sau đó bung sức trong hiệp 2. 

Ở hiệp đấu này, U22 Malaysia là những người thi đấu nhỉnh hơn nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và phản công nguy hiểm. Rõ ràng, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao trong hiệp 2 với những tình huống tấn công mạnh mẽ của cả hai bên.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'U22 Việt Nam đủ sức đánh bại U22 Malaysia' - Ảnh 2.

U22 Thái Lan rộng cửa đi tiếp sau khi vượt qua U22 Malaysia.Ảnh: FAT

Thái Lan có được lợi thế nghỉ nhiều ngày hơn Malaysia khi bước vào trận đấu này. Trời nắng nóng như thế này, rõ ràng có thêm ngày nghỉ vô cùng quan trọng, đáng quý. Chính điều này đã được đội tuyển U22 Thái Lan thể hiện rất rõ trong hiệp 2. 

Ở hiệp 2, cả Thái Lan và Malaysia đều muốn đẩy nhanh tốc độ để sớm khai thông bế tắc. Chính những cầu thủ vào sân thay người của U22 Thái Lan đã mang lại sự khác biệt cho trận đấu.

Cả 2 cầu thủ vào sân trong hiệp 2 là Anan và Yotsakon đã tận dụng rất tốt những cơ hội của mình để mang về chiến thắng cho U2 Thái Lan. Thực tế, đội tuyển U22 Malaysia chơi không hề kém. 

Tuy nhiên, khi còn chưa thể tận dụng những cơ hội của mình đã bị người Thái "ăn" ở những tình huống tấn công cũng như phản công sắc nét. Rõ ràng, chất lượng chơi bóng của U22 Thái Lan vẫn nhỉnh hơn U22 Malaysia. Cùng với đó bản lĩnh, sự già dặn của U22 Thái Lan cũng thể hiện rất rõ ở trận đấu này".

"Vì sao tôi nhìn nhận các cầu thủ trẻ Thái Lan đá", chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận rồi chia sẻ"? Cho đến lúc này, tất cả các đội bóng ở SEA Games 32 đều đã ra sân, đặc biệt là những ứng viên cho tấm HCV như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia thể hiện qua 2 trận đấu thì U22 Thái Lan để lại ấn tượng nhiều nhất.

Kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ trẻ Thái Lan rất tốt. Xem đội tuyển U22 Thái Lan đá giống hệt như ĐTQG Thái Lan thi đấu tại AFF Cup. Tính hệ thống trong xây dựng của bóng đá Thái Lan xuyên suốt, liền mạch. 

ĐTQG đá sao thì U22 Thái Lan đá vậy. Họ kiểm soát nhịp điệu trận đấu rất tốt, cần đá nhanh thì đá nhanh, muốn ghìm lại đá chậm thì đá chậm. 

Hơn thế, họ có những cá nhân xuất sắc để thực hiện điều đó. Trong khi đó, ĐTQG Malaysia thì đá khác, còn U22 Malaysia thì chơi khác. Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam hẳn nhiên cũng có cách chơi khác so với trước đây".

U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng bảng B môn bóng đá nam SEA Games cả U22 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều được coi là những ứng viên có khả năng đi tiếp.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'U22 Việt Nam đủ sức đánh bại U22 Malaysia' - Ảnh 3.

U22 Malaysia (áo vàng) buộc phải thắng U22 Việt Nam trận tới nếu muốn vào bán kết

"Những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội đều mang tính chất bước ngoặt trong cuộc đua tìm vé vào bán kết. Nhìn từ trận đấu cùng kết quả giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, có thể thấy rằng đội tuyển U22 Việt Nam hoàn toàn tự quyết được tấm vé vào bán kết. Kết quả trận đấu với U22 Malaysia vào ngày 8/5 sẽ quyết định điều này.

Đội tuyển U22 Malaysia vẫn chơi đội hình 3 -4 -3. Trong lối chơi này thì cách đá tấn công cũng đơn giản với bài vở chủ yếu và sở trường là tấn công biên hoặc họ chơi phòng ngự để chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công. 

Trong trận đá với Lào họ ăn bàn từ những tình huống chuyển đổi trạng thái như vậy. Trận đấu đó, U22 Lào dâng lên đá đôi công nên đã vấp vào "bẫy" của U22 Malaysia giăng ra. 

Khả năng cầm bóng chủ động để điều tiết và chơi bóng như U22 Thái Lan hay kiểm soát bóng như U22 Việt Nam thì U22 Malaysia không làm được. U22 Malaysia không có cá nhân nổi trội để dẫn dắt lối chơi theo kiểu này.

Nhìn đội tuyển U22 Malaysia ở SEA Games lần này không ấn tượng, không hay như SEA Games 31 ở Việt Nam. Lần này, họ khỏe, đá nhiệt tình chứ chưa thấy cá nhân cầu thủ xuất sắc để dẫn dắt trận đấu".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định U22 Việt Nam hoàn toàn có cửa thắng U22 Malaysia ở trận quyết định sắp đến: "Ở trận gặp U22 Việt Nam, rõ ràng U22 Malaysia chỉ có con đường duy nhất là phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp.

Điều này là áp lực cho họ và cũng sẽ thuận lợi cho U22 Việt Nam. Hơn thế, U22 Malaysia sẽ hao tổn thể lực khi U22 Việt Nam được nghỉ nhiều ngày hơn, đó là lợi thế không nhỏ cho chúng ta.

Lúc này, áp lực của U22 Việt Nam đã được giải tỏa rất nhiều. Tâm lý của chúng ta đã nhẹ nhàng hơn sau hai trận thắng vừa rồi. 

Sự quyết liệt và kiên nhẫn của HLV Philippe Troussier về triết lý xây dựng lối chơi đã ngày dần được các học trò thấm nhuần hơn và mang lại hiệu quả. 

Cho dù vẫn còn có những "hạn sạn" nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ trẻ của chúng ta đã tự tin hơn và chơi tốt dần lên. Tôi cho rằng, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thắng được U22 Malaysia để vào bán kết".

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm