U22 Thái Lan cho 7 cầu thủ trở về CLB: Tự tin, mạo hiểm, hay lực bất tòng tâm?

10/12/2025 06:40 GMT+7 | SEA Games 33

Việc U22 Thái Lan để 7 cầu thủ trở về CLB ngay giữa lúc SEA Games 33 vừa diễn ra đã gây ra nhiều tranh luận ngay tại xứ chùa Vàng. Đây là động thái hiếm gặp đối với một đội tuyển chủ nhà đang đặt mục tiêu cạnh tranh tấm HCV bóng đá nam.

Trong khi HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tỏ ra bình thản, giới chuyên môn và người hâm mộ lại nhìn nhận sự việc theo nhiều hướng khác nhau: Phải chăng nhà cầm quân này quá tự tin sau trận thắng 6-1 trước U22 Timor Leste, hay đó là hệ quả tất yếu khi SEA Games không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA?

Chiến thắng 6-1 khiến U22 Thái Lan… "quá tự tin" ở SEA Games 33?

Ngày ra quân SEA Games 33, U22 Thái Lan dễ dàng đè bẹp U22 Timor Leste 6-1. Một màn trình diễn vượt trội từ tấn công đến kiểm soát bóng đã đem lại sự hưng phấn lớn cho đội bóng xứ chùa Vàng. Theo truyền thông Thái Lan, ban đầu HLV Thawatchai chỉ dự kiến trả 3 cầu thủ về CLB, nhưng sau trận thắng đậm, ông bất ngờ thay đổi kế hoạch và chấp thuận để tới 7 cầu thủ rời đội.

Danh sách này bao gồm nhiều cái tên quan trọng như Kakana Khamyok (Muangthong United), Thanakrit Chotmuangpak (Buriram United), Chanapach Buaphan và Chanon Thamma (BG Pathum United), Sittha Boonlha (Port FC), Thanawut Phochai (Nong Bua Pitchaya) và Thawatchai Inprakhon (Chiang Rai United). Đây đều là những trụ cột được CĐV Thái Lan kỳ vọng giúp đội nhà hướng tới tấm HCV.

Việc chấp nhận để nhóm cầu thủ này rời đội ngay thời điểm SEA Games diễn ra có thể cho thấy HLV Thawatchai tin rằng lực lượng còn lại vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng. Đối thủ cuối cùng là U22 Singapore vừa thua sốc Timor Leste 1-3, vì vậy Thái Lan chỉ cần hòa - thậm chí thua không quá đậm - vẫn chắc chắn đứng đầu bảng A. Với lợi thế quá lớn, vị chiến lược gia này dường như cho rằng việc thiếu người trong vài buổi tập sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu vào bán kết.

Tuy nhiên, sự tự tin này cũng mang theo rủi ro. Bởi vòng knock-out mới là nơi U22 Thái Lan phải chạm trán những đối thủ mạnh nhất như U22 Việt Nam hay U22 Indonesia - các đội bóng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn nhân sự.

HLV Thawatchai không thể giữ người

Dù vậy, lập luận cho rằng HLV Thawatchai quá tự tin chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Lý do quan trọng hơn là SEA Games không nằm trong FIFA Days - thời gian các CLB buộc phải trả cầu thủ về đội tuyển quốc gia. Điều này có nghĩa là mọi đội bóng tại Thai League 1 và Thai League 2 đều có quyền "đòi" cầu thủ trở về bất kỳ lúc nào khi họ cần.

U22 Thái Lan cho 7 cầu thủ trở về CLB: Tự tin, mạo hiểm, hay lực bất tòng tâm? - Ảnh 1.

U22 Thái Lan buộc phải cho 7 cầu thủ trở về CLB vì SEA Games không thuộc FIFA Days. Ảnh Changsuek

Hệ thống Thai League không nghỉ trong thời gian diễn ra SEA Games, nhiều CLB đang giai đoạn chạy đua quan trọng, nên họ không thể chấp nhận mất nhân sự đến 2 tuần. Vì thế, dù Thawatchai mong muốn giữ những nhân tố quan trọng, ông cũng không có cơ sở pháp lý để từ chối. Việc trả 7 cầu thủ thực chất là một hình thức "nhượng bộ bắt buộc", phản ánh thế bị động của U22 Thái Lan trước lợi ích của các CLB.

Đáng chú ý, các cầu thủ sẽ trở lại đội tuyển để đá trận gặp Singapore ngày 11/12, rồi nhiều khả năng tiếp tục "xả trại" để thi đấu cho CLB từ ngày 12 đến 14/12, trước khi lại quay lại đội để chuẩn bị bán kết vào 15/12. Việc di chuyển và thay đổi môi trường liên tục khiến sự ổn định của đội gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), phải có mặt tại buổi tập ngày 6/12 để động viên toàn đội và trấn an tinh thần các cầu thủ.

Những khó khăn của "Voi chiến"

Sau khi 7 cầu thủ rời đội, U22 Thái Lan chỉ còn đúng 14 người tập luyện. Điều này gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng.

Thứ nhất, không thể tập chiến thuật một cách trọn vẹn. Các bài phối hợp nhóm, pressing, chồng biên hay mô phỏng trận đấu đều cần tối thiểu 18-20 cầu thủ để vận hành trơn tru. Với chỉ 14 người, HLV Thawatchai gần như không thể triển khai các tình huống chiến thuật phức tạp, đặc biệt là những miếng đánh cần sự ăn ý giữa các tuyến. Bên cạnh đó, khả năng đối kháng của U22 Thái Lan giảm chất lượng đáng kể khi không đủ người để chia 2 đội hình hoàn chỉnh. Điều này khiến tốc độ, nhịp độ và chất lượng buổi tập giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì cảm giác thi đấu.

Một số vị trí của U22 Thái Lan chỉ còn đúng 1 cầu thủ. Nếu có ca chấn thương nhẹ, đội hình sẽ lập tức bị xáo trộn. Luật SEA Games không cho phép bổ sung cầu thủ, nên rủi ro này càng trở nên nguy hiểm. Ngoài ra, không thể không kể đến vấn đề tâm lý bị ảnh hưởng. Việc đồng đội liên tục rời đội rồi quay lại có thể tạo cảm giác thiếu ổn định, ảnh hưởng đến sự tập trung của cả đội.

Tất cả những bất lợi trên diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang hướng tới mục tiêu HCV - điều khiến nhiều chuyên gia cho rằng đội tuyển đang đối mặt với bài toán khó trước vòng bán kết.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng bảng

16h00 ngày 11/12: U22 Việt Nam - U22 Malaysia (bảng B)

19h00 ngày 11/12: U22 Thái Lan - U22 Singapore (bảng A)

18h00 ngày 12/12: U22 Indonesia - U22 Myanmar (bảng C)

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm