U16 nữ Việt Nam bại trận trước Thái Lan, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura

11/05/2018 18:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U16 nữ Việt Nam bại trận đáng tiếc trước Thái Lan, CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/5.

U16 nữ Việt Nam bại trận đáng tiếc trước Thái Lan

Bất phân thắng bại sau 2 hiệp thi đấu chính với U16 Thái Lan trong trận bán kết diễn ra chiều nay (11/5), ĐT U16 nữ Việt Nam đã phải chịu thất bại 4-5 trước U16 nữ Thái Lan sau loạt luân lưu 11m đầy may rủi và lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết.

Chú thích ảnh
U16 nữ Việt Nam

Trước đối thủ U16 nữ Thái Lan có thể hình đồng đều với các cá nhân có kỹ thuật tốt và lối chơi sắc nét, U16 nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu hiệp 1, tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ tìm cơ hội tổ chức phản công nhanh.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Thị Mai Lan nhanh chóng vấp phải lối chơi đầy quyết liệt và không ngại va chạm của các cầu thủ U16 nữ Thái Lan. 80 phút thi đấu chính thức trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Thái Lan buộc phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Trong loạt luân lưu cân não, dù thủ thành Kiều Oanh (1) thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công ở lượt sút thứ 2, nhưng sức ép tâm lý đã khiến Đặng Thanh Thảo (20 và Lê Thị Bảo Trâm (5) thực hiện không thành công lượt sút của mình và đành nhường tấm vé vào trận chung kết cho Thái Lan với thất bại 4-5 sau 6 lượt sút.

Trận đấu bán kết còn lại giữa U16 nữ Myanmar và U16 nữ Lào diễn ra cùng giờ trên SVĐ Bumi Sriwijaya cũng phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua sau 2 hiệp đấu chính hòa 1-1. Kết quả chung cuộc, U16 nữ Myanmar đã giành quyền vào chơi trận chung kết với chiến thắng 6-5 sau 6 loạt sút luân lưu.

Như vậy, với kết quả này, U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh huy chương Đồng với U16 nữ Lào trong trong trận đấu diễn ra lúc 15h00 ngày 13/5 tới trên SVĐ Bumi Sriwijaya.

CLB TP.HCM phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura

Sau khi cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh từ chức Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đã rộ lên đồn đoán về việc HLV Miura sắp bị sa thải do kết quả chưa được như mong đợi của đội bóng sau 7 vòng đấu. Thế nhưng, mới đây lãnh đạo CLB TP.HCM lên tiếng phủ nhận thông tin sa thải HLV Miura.

Chú thích ảnh
HLV Miura sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB TP.HCM

Theo đó, trong thông cáo báo chí mới nhất, CLB TP.HCM khẳng định: “Ban lãnh đạo CLB Bóng đá TPHCM khẳng định luôn dành sự trân trọng, tin tưởng, tín nhiệm, động viên và tạo mọi điều kiện để HLV Toshiya Miura tiếp tục dẫn dắt và xây dựng đội bóng. Ông Miura vẫn sẽ dẫn dắt CLB trong thời hạn 2 năm theo hợp đồng đã ký. Đồng thời, CLB vẫn giữ mục tiêu lọt vào Top 3 V-League 2018.

Hy vọng HLV Miura cùng các học trò sẽ nhận được sự thương yêu và ủng hộ của người hâm mộ đội bóng nói riêng và toàn thể người dân thành phố nói chung để CLB TP.HCM vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, tiếp tục thực hiện được những mục tiêu đã đề ra. Vì CLB TP.HCM là một CLB của người dân TP.HCM, vì người dân TPHCM, là tài sản và niềm tự hào của thành phố mang tên Bác”. Sau 7 vòng đấu V-League 2018, CLB TP.HCM đang xếp vị trí thứ 8 trên BXH.

Bầu Tú khẳng định VFF chủ động triệu hồi Phó TGĐ VPF

Ngày 10/5, VPF thông báo ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó TGĐ VPF kiêm Phó trưởng Ban điều hành các giải chuyên nghiệp Việt Nam sẽ quay trở lại VFF. Trước đó, ông Nguyễn Minh Ngọc từng là trưởng phòng thi đấu VFF trước khi chuyển sang VPF. Năm 2017, ông Ngọc đảm đương vị trí Trưởng BTC V.League

“VFF là phía chủ động rút anh Ngọc về lại VFF sau thời gian biệt phái vì thiếu người hỗ trợ cho Ban Tổng thư ký. Từ khi anh Dương Nghiệp Khôi nghỉ thì không ai hỗ trợ cho Tổng thư kí cả nên VFF buộc phải rút anh Ngọc về để hỗ trợ chứ không phải là do VPF chủ động cho thôi nhiệm vụ ở đây.

Việc anh Ngọc về lại VFF cũng khiến VPF gặp ít nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ giải quyết được ổn thỏa. Hiện tại, vị trí của anh Ngọc để lại sẽ do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng thi đấu VPF phụ trách và đảm nhiệm”, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ trên laodong.vn.

Trưởng ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh, thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng

Trưởng ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh, thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng

Trưởng Ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh, thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/5.

HLV trưởng tuyển futsal nữ Việt Nam lý giải nguyên nhân thất bại trước Iran

Thi đấu rất quyết tâm và nỗ lực, nhưng trước đối thủ đẳng cấp đến từ Tây Á, các nữ tuyển thủ Futsal Việt Nam đành chấp nhận thua 0-5 trước đội tuyển nữ Futsal Iran trong khuôn khổ trận bán kết 1 VCK Futsal nữ châu Á 2018 (diễn ra lúc 15h00 chiều nay, 10/5, tại NTĐ Hua-Mak, Bangkok - Thái Lan)

Sau thất bại nêu trên, HLV Trương Quốc Tuấn đã chỉ ra lý do tuyển futsal nữ Việt Nam thua với tỉ số đậm đến vậy. Ông cho biết: "Cả đội đều biết rằng Iran là đội bóng rất mạnh. Tôi thấy tiếc khi các cầu thủ của mình hơi sợ đối thủ, chính điều này khiến toàn đội không thể hiện tốt trong hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp BHL đã có những tác động giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Đây là lần đầu tiên tuyển futsal nữ Việt Nam được chơi bán kết cấp châu lục, bởi các em có chút lo lắng, đặc biệt là các cầu thủ trẻ".

Trong khi đó, HLV Shahrzad Mozafar của Iran chia sẻ sau trận rằng: "Hiệp đấu đầu tiên thật tuyệt vời, đó là sự khởi đầu tốt với Iran. Chúng tôi đã rất tự tin bước vào trận đấu, ý đồ là gây sức ép với Việt Nam và chúng tôi đã thành công. Đây là trận đấu hay nhất và có hiệu suất tốt nhất của Iran từ đầu giải."

Với chiến thắng nêu trên, tuyển nữ Iran chính thức giành vé vào trận chung kết. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với futsal nữ Thái Lan, đội cũng đã thất bại ở bán kết trước Nhật Bản.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm