Trưởng ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh, thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng

07/05/2018 18:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưởng Ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh, thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/5.

Trưởng Ban trọng tài kêu gọi bầu Đức bình tĩnh

Trước những phản ứng gay gắt của HAGL và đặc biệt là những chỉ trích nặng nề của bầu Đức nhắm vào trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã lên tiếng: “Theo như góc hình của nhà đài, thì hậu vệ HAGL đã có lỗi với Zarour Chaher nên quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Kiên là chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải xem xét tình huống này qua nhiều góc khác nhau từ băng kỹ thuật của BTC sân gửi về, lúc này chưa thể có bình luận gì”.

Chú thích ảnh
Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi

Bên cạnh đó, trước ý kiến của bầu Đức đòi treo còi vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định, phải chờ mổ băng mới có quyết định cuối cùng và HAGL cũng như bầu Đức cần bình tĩnh.

Ở những phút cuối trận đấu giữa Khánh Hòa - HAGL ở vòng 7 V-League 2018 trên sân 19/8, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã quyết định cho đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền sau tình huống trung vệ ngoại binh Zarour Chaher bị ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ HAGL.

Thầy trò HLV Miura được tung ‘doping’ tiền thưởng

Trước tình cảnh CLB TP.HCM đang lâm vào tình cảnh khó khăn khi lực lượng thiếu hụt vì chấn thương và thẻ phạt, CLB TPHCM đã quyết định nâng mức tiền thưởng để khích lệ tinh thần thầy trò HLV Miura sớm vượt qua khủng hoảng.

Theo mức thưởng mới được công bố mỗi bàn thắng của đội bóng này từ đây đến hết giải sẽ trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, CLB cũng ban hành mức thưởng vào dạng khủng nhất V-League năm nay với 500 triệu đồng/trận thắng sân nhà và 600 triệu đồng/trận thắng sân khách. Ở vòng 7 vừa qua, CLB TP.HCM đã thất bại 1-4 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà Thống Nhất. Hiện tại, CLB TP.HCM đang xếp vị trí thứ 8 trên BXH.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Miura được nâng mức thưởng

BHL S.Khánh Hòa nói xứng đáng được hưởng 11m

Trợ lý HLV Trần Thiện Hảo của CLB Sanna Khánh Hòa cho rằng, đội bóng phố Biển xứng đáng được hưởng quả phạt 11m ở những phút cuối trận: “Tình huống đó thổi phạt đền là hợp lý. Khi Chaher lao đến thì cầu thủ HAGL đã tác động, xô Chaher”.

Bên cạnh đó, ông Trần Thiện Hảo đồng thời “tố” bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL có hành vi không đúng mực, còn các cầu thủ HAGL đã chơi tiểu xảo, khiến cầu thủ Khánh Hoà không giữ được bình tĩnh.

Ngoài ra, trợ lý HLV Sana Khánh Hòa Trần Thiện Hảo và bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL đã bị đuổi lên khán đài ngay đầu hiệp 1. Cụ thể, trong tình huống cầu thủ Việt Hưng của HAGL ôm mặt nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ Khánh Hoà. Không giữ được bình tĩnh, bác sỹ Đồng Xuân Lâm và trợ lý HLV Trần Thiện Hảo đã có lời qua tiếng lại dẫn tới việc trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên buộc phải mời cả 2 lên khán đài.

Bầu Đức chỉ đạo HAGL kiện trọng tài, tuyển Việt Nam khó gây bất ngờ trước Iran

Bầu Đức chỉ đạo HAGL kiện trọng tài, tuyển Việt Nam khó gây bất ngờ trước Iran

Bầu Đức chỉ đạo HAGL khiếu nại trọng tài, tuyển Việt Nam không có cửa gây bất ngờ trước Iran là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/5.

Tiến Dũng, Quang Hải tham dự buổi lễ ra mắt phim về bóng đá

Các tuyển thủ U23 Việt Nam gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Tiến Dụng, Văn Hậu, Đức Chinh đã có mặt tại suất chiếu đặc biệt của phim điện ảnh về bóng đá mang tên "11 niềm hy vọng".

Không chỉ tham gia lễ ra mắt phim, các ngôi sao của tuyển U23 Việt Nam còn có dịp giao lưu, trò chuyện với ekip làm phim và người hâm mộ tại TP.HCM. Được biết, bộ phim "11 niềm hy vọng" được ra đời từ nguồn cảm hứng về kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm