Cầu thủ bị bầu Đức 'treo giò' sợ mất phong độ, bầu Thắng 'cứu' Long An

27/04/2018 18:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ bị bầu Đức “treo giò” sợ đánh rơi phong độ, CLB Hải Phòng chịu phạt 50 triệu vì CĐV đốt pháo sáng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 27/4.

Cầu thủ bị bầu Đức “treo giò”sợ đánh rơi phong độ

Chia sẻ sau khi được trở lại HAGL tập luyện, trung vệ Tăng Tiến cho biết anh sợ nhất việc mình đánh mất phong độ sau thời gian dài không thi đấu: "Vui thì đúng là vui thật khi được trở lại tập luyện, nhưng tôi lại lo lắng khi phải ngồi ngoài một thời gian khá dài. Tôi sợ mình sẽ không có được phong độ tốt nhất khi hết hạn bị cấm, nó đồng nghĩa với việc khó cạnh tranh một suất đá chính với các đồng đội.

Tuy nhiên thời gian này, tôi sẽ cố gắng tập luyện, theo đầy đủ các bài tập để không bị bỏ rơi lại phía sau. Tôi nghĩ mình cần nỗ lực hơn 200% sức để khi trở lại sẽ không bị ngợp."

Chú thích ảnh
Trung vệ HAGL Tăng Tiến

Trước đó, với pha vào bóng nguy hiểm đối với Duy Mạnh (CLB Hà Nội) tại lượt trận đấu bù vòng 3 V-League 2018, trung vệ HAGL Tăng Tiến ngoài việc nhận án phạt nghỉ thi đấu 5 trận từ Ban kỷ luật VFF thì còn phải nhận án phạt nội bộ treo giò hết lượt đi của bầu Đức.

CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu vì để CĐV đốt pháo sáng

Ban kỷ luật VFF đã ban hành nhiều quyết định kỷ lục đối với các câu lạc bộ và cầu thủ vi phạm kỷ luật ở vòng 6 V-League 2018. Cụ thể, CLB Hải Phòng bị phạt 50 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá TP.HCM và Hải Phòng trên sân Thống Nhất. Liên quan đến trận đấu này, VFF cũng đã phạt BTC CLB Thành phố Hồ Chí Minh 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động.

Chú thích ảnh
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

VFF đã quyết định phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Than Quảng Ninh 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động và bắn pháo thiên thanh từ bên ngoài vào sân trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Nam Định trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Ban kỷ luật cũng đã quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp đối với Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Trần Mạnh Cường (Nam Định) do có hành vi bạo lực trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Than Quảng Ninh và Nam Định trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Bầu Thắng “cứu” Long An

Trong thời gian vừa qua, CLB Long An từng rất lo lắng về tương lai của đội bóng khi ông bầu Võ Quốc Thắng tuyên bố có thể cắt tài trợ và cùng Bầu Đức rút khỏi bóng đá. Thế nhưng, mọi chuyện đã được giải quyết khi mới đây, bầu Thắng lên tiếng khẳng định sẽ đồng hành của Long An tham dự giải hạng Nhất: "Đồng Tâm chưa ký hợp đồng tài trợ cho Long An vì mọi thứ chưa rõ ràng. Lúc này mọi khúc mắc đã được tháo gỡ thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội Long An tham dự giải hạng Nhất 2018".

CLB Long An được thành lập năm 1976. Đến năm 2001, đội chuyển sang mô hình CLB chuyên nghiệp, dưới sự đầu tư của ông bầu Võ Quốc Thắng. Long An lập cú đúp vô địch V-League vào năm 2005, 2006.

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V-League, HLV Park Hang Seo ‘vi hành’

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V-League, HLV Park Hang Seo ‘vi hành’

Bầu Đức khẳng định HAGL không bỏ V-League, HLV Park Hang Seo ‘vi hành’ V-League là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/4.

Futsal nữ Việt Nam sang Thái Lan dự VCK châu Á

Ngày 27/4, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức lên đường sang thủ đô Bangkok của Thái Lan để dự VCK futsal nữ châu Á 2018 diễn ra từ ngày 2 đến 12/5. Trao đổi về những gì thu được sau đợt tập huấn ngắn ngày ở thành phố Đại Liên (Trung Quốc), HLV Trương Quốc Tuấn đánh giá cao hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc bởi các cầu thủ đã có cơ hội rất tốt để thi đấu cọ xát và thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời giúp cho những gương mặt trẻ lần đầu trải qua những trận giao hữu quốc tế.

“Về chuyên môn, ban huấn luyện đã có thể an tâm bởi mọi chiến thuật đều được vận hành tốt, dù vậy còn một vài điểm cần lưu ý và rút kinh nghiệm như khâu phòng ngự power-play và tấn công phòng ngự power-play còn yếu. Trong những ngày tới, ban huấn luyện đội tuyển sẽ tiếp tục tập trung vào những giáo án nâng cao cho cầu thủ, bên cạnh đó cũng tìm ra giải pháp để các cầu thủ khắc chế những hạn chế còn tồn tại”, HLV Trương Quốc Tuấn chia sẻ.

Trận đấu đầu tiên tại bảng C của đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 2/5 gặp Đài Bắc Trung Hoa, sau đó là hai trận vòng bảng còn lại gặp Bangladesh (ngày 4/5) và Malaysia (ngày 6/5).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm