Theo các thống kê y học chuyên khoa Nhi, u tinh hoàn là bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em, chỉ chiếm khoảng 1-2% trong tổng số các khối u ở trẻ. Tuy nhiên, bệnh lý này lại ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với sức khỏe sinh sản tương lai nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.
Theo TS.BS Hồng Quý Quân, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), u tinh hoàn ở trẻ em thường tiến triển vô cùng âm thầm. Trẻ nhỏ hầu như không bị sưng đau hay sốt, đôi khi chỉ có cảm giác nặng nhẹ vùng bìu nên rất khó tự nhận biết. Do đó, phần lớn các trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ trong quá trình sinh hoạt hàng ngày hoặc qua các kỳ khám sức khỏe định kỳ.
Các chuyên gia y tế cho biết, phương pháp điều trị u tinh hoàn phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất tổn thương. Đối với khối u lành tính, phẫu thuật bóc tách sớm sẽ giúp loại bỏ tổn thương và bảo tồn nguyên vẹn tinh hoàn. Trái lại, với các khối u ác tính, quá trình điều trị phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn kết hợp hóa trị tùy thuộc vào loại ung thư cũng như giai đoạn bệnh.
Thực tế điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy việc phát hiện sớm đóng vai trò quyết định trong bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhi. Mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi (quê Tuyên Quang) được gia đình đưa đến khám sau khi người mẹ vô tình phát hiện bìu trái của con to hơn bên phải.
Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối cứng kích thước khoảng 1-1,5 cm ở cực trên tinh hoàn trái. Mặc dù nồng độ AFP (một chất được sử dụng trong xét nghiệm hỗ trợ đánh giá một số loại u) không tăng, các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật thăm dò kết hợp sinh thiết tức thì ngay trong mổ.

TS.BS Hồng Quý Quân, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ê-kíp phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u và bảo tồn được tinh hoàn cho bệnh nhi. Ảnh: BV
Kết quả sinh thiết xác định đây là u nang bì tinh hoàn lành tính. Nhờ bệnh nhi được phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm, các bác sĩ đã can thiệp bóc tách toàn bộ khối u mà vẫn bảo tồn vẹn toàn cấu trúc và chức năng tinh hoàn. Sau phẫu thuật, trẻ phục hồi tốt, chỉ cần sử dụng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và thuốc chống phù nề.
Từ trường hợp trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên chủ động giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi, hướng dẫn trẻ cách tự quan sát cơ thể và mạnh dạn chia sẻ với người lớn ngay khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ chuyên khoa Nam học hoặc Nhi khoa sẽ giúp tầm soát sớm các bệnh lý sinh dục - tiết niệu ở trẻ như u tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, hẹp bao quy đầu hay giãn tĩnh mạch tinh.
Đặc biệt, ngay khi phát hiện bìu của trẻ sưng to, hai bên không đều hoặc sờ thấy khối cứng, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời./.